Cảnh báo ớn lạnh về một cuộc chiến mới của IS

Ngọc Vân |

Liên Hợp Quốc đưa ra lời cảnh báo sắc lạnh rằng khoảng 20-30 nghìn chiến binh IS đang tập hợp lực lượng ở Syria và Iraq để chuẩn bị cho một cuộc chiến mới.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho hay, bất chấp những tổn thất nặng nề gần đây, dù nhiều chiến binh và thủ lĩnh bị tiêu diệt, nhưng các tay súng IS vẫn tiếp tục tham gia các hành động quân sự.

Trong số này có một thành phần quan trọng là hàng nghìn chiến binh khủng bố nước ngoài hoạt động tích cực - BBC dẫn báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết. Một "phiên bản rút gọn, bí mật" của IS có thể tồn tại ở cả 2 quốc gia Syria và Iraq.

Tháng trước, hơn 200 người bị giết, khoảng 30 phụ nữ và trẻ em Druze bị bắt trong một cuộc tấn công quy mô lớn của IS ở tây nam Syria.

Năm 2014, khi IS chiếm giữ những vùng lãnh thổ rộng lớn ở Syria, Iraq và tuyên bố thành lập cái gọi là Nhà nước Hồi giáo, có đến 10 triệu người sống dưới ách cai trị của IS. Tuy nhiên, IS bị đánh bại ở Iraq và phần lớn Syria trong năm 2017.

Các lực lượng chính phủ Iraq giành lại thành phố Mosul vào tháng 7.2017, trong khi liên minh người Kurd do Mỹ hậu thuẫn và dân quân Arab ở Syria đã tái chiếm Raqqa - "thủ đô" của IS 3 tháng sau đó.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết, IS vẫn kiểm soát các vùng lãnh thổ nhỏ ở tỉnh Deir Ezzor - phía đông Syria, nơi chúng có thể khai thác và bán dầu, đồng thời có thể thực hiện các cuộc tấn công, kể cả ở biên giới với Iraq.

IS không kiểm soát hoàn toàn bất kỳ lãnh thổ nào ở Iraq, nhưng vẫn hoạt động tích cực thông qua các phần tử "nằm vùng", chủ yếu nhắm vào căn cứ của các lực lượng an ninh.

Theo báo cáo, có tới 40.000 người nước ngoài được cho là đã đến Syria và Iraq chiến đấu kể từ năm 2011, nhưng dòng chảy này trong năm qua thấp hơn dự kiến.

Báo cáo cho hay, IS duy trì các chi nhánh quan trọng ở Afghanistan, Libya, Đông Nam Á và Tây Phi.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Con trai trùm khủng bố IS bị Nga và Syria tiêu diệt gọn

Vân Anh |

Các kênh truyền thông của IS hôm 3.7 đăng hình ảnh tôn vinh con trai trùm khủng bố Abu Bakr al-Baghadi là chiến binh "tử vì đạo".

IS đe dọa khủng bố trước lễ khai mạc World Cup 2018

MẠNH HÀO |

Không lâu trước giờ khai mạc World Cup 2018, tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo (IS) đã đe dọa sẽ thực hiện các vụ khủng bố ở Nga.

Nóng nhất hôm nay: Phát hiện thêm “trường học” dành cho khủng bố nhí ở Syria

Dung Hà |

Đám đông giận dữ xử tại chỗ kẻ ấu dâm ở Colombia, Indonesia: Hành khách nháo nhào chạy khỏi máy bay bị lừa có bom, Phát hiện thêm “trường học” dành cho khủng bố nhí ở Syria... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 30.5.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Con trai trùm khủng bố IS bị Nga và Syria tiêu diệt gọn

Vân Anh |

Các kênh truyền thông của IS hôm 3.7 đăng hình ảnh tôn vinh con trai trùm khủng bố Abu Bakr al-Baghadi là chiến binh "tử vì đạo".

IS đe dọa khủng bố trước lễ khai mạc World Cup 2018

MẠNH HÀO |

Không lâu trước giờ khai mạc World Cup 2018, tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo (IS) đã đe dọa sẽ thực hiện các vụ khủng bố ở Nga.

Nóng nhất hôm nay: Phát hiện thêm “trường học” dành cho khủng bố nhí ở Syria

Dung Hà |

Đám đông giận dữ xử tại chỗ kẻ ấu dâm ở Colombia, Indonesia: Hành khách nháo nhào chạy khỏi máy bay bị lừa có bom, Phát hiện thêm “trường học” dành cho khủng bố nhí ở Syria... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 30.5.