Cảnh báo ngày Valentine: Nguy cơ trả giá đắt vì hẹn hò ảo

Thanh Hà |

Người Mỹ mất khoảng 143 triệu USD trong năm 2018 vì lừa đảo hẹn hò trực tuyến.

Ủy ban Thương mại liên bang (FTC) cho hay, những người Mỹ đang tìm kiếm tình yêu tiêu tốn ít nhất 143 triệu USD cho những kẻ lừa đảo trong năm 2018. Dù các báo cáo này chỉ chiếm 1,5% các vụ lừa đảo mà FTC theo dõi, nhưng không có loại lừa đảo nào gây tổn thất tài chính nhiều như những vụ bắt nguồn từ sự lãng mạn, bài viết của Straits Times đăng tải ngày Valentine tiết lộ.

"Đó là một số lượng báo cáo khá nhỏ, nhưng nắm giữ vị trí số 1 về tổn thất những khoản tiền mà người tiêu dùng đã báo cáo với chúng tôi. Điều đó thực sự đáng chú ý" - bà Monica Vaca - Phó Giám đốc Bộ phận thực tiễn Marketing cho biết. Bà nhấn mạnh, mọi người phải thực sự cảnh giác trước kiểu lừa đảo này bởi vì nếu chẳng may rơi vào tình trạng này, họ có khả năng bị mất rất nhiều tiền.

Những kẻ lừa đảo thường sử dụng nhân thân giả hoặc đánh cắp để lừa phỉnh các nạn nhân. Trong quá trình được gọi là "bắt cá", kẻ lừa đảo sẽ xây dựng lòng tin trong một khoảng thời gian, thậm chí là một khoảng thời gian dài để lợi dụng nó.

"Một khi những kẻ lừa đảo này chiếm được lòng tin, họ sẽ nói họ cần tiền, thường là cho trường hợp cấp cứu y tế hoặc một số điều không may khác" - FTC lý giải trong một bài đăng trên blog tuần này.

Những vụ lừa đảo kiểu này, thường là các vụ lừa đảo trực tuyến, từ lâu là mối lo ngại nhưng vấn đề trở nên tồi tệ hơn trong những năm gần đây. Người Mỹ báo cáo mất 33 triệu USD cho cái gọi là "lừa đảo lãng mạn" trong năm 2015, theo FTC. Số lượng báo cáo về các vụ lừa đảo này gần gấp đôi trong giai đoạn 3 năm, lên hơn 21.000 vào năm ngoái.

Nhiều vụ lừa đảo diễn ra trên các trang web hẹn hò nhưng một số nạn nhân đã báo cáo về việc những kẻ lừa đảo tiếp cận ở các mạng xã hội khác như trên Facebook, thậm chí qua các trò chơi điện tử.

Bà Vaca cho hay, cách thức điển hình là những kẻ lừa đảo muốn trò chuyện riêng với nạn nhân. "Họ muốn thiết lập đối thoại riêng" - bà nói.

Dữ liệu của FTC cho thấy, trung bình tổn thất cho những vụ lừa đảo lãng mạn trong năm ngoái là 2.600 USD. Trong đó, những người ở độ tuổi 40-69 báo cáo mất tiền trong các vụ lừa đảo lãng mạn ở mức cao nhất, thậm chí những người ở độ tuổi từ 70 trở lên bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với mức tổn thất trung bình là 10.000 USD. Trong khi đó, các nạn nhân bị lừa đảo ở độ tuổi từ 20 đến 29 tổn thất trung bình khoảng 1.000 USD.

Các nạn nhân thường thừa nhận gửi tiền nhiều lần. Những thủ phạm thường né những nỗ lực gặp gỡ bằng cách nói rằng họ đang trong quân đội hoặc triển khai ở nước ngoài. Nếu thời hạn gặp mặt đến, họ có thể yêu cầu giúp đỡ trang trải chi phí đi lại.

Chia sẻ về việc mất tiền như thế nào, 55% số nạn nhân cho biết, họ chuyển cho kẻ lừa đảo bằng hình thức trực tuyến. Chỉ hơn 21% cho hay chia sẻ quà tặng hoặc các thẻ nạp. Số nạn nhân còn lại bị lừa theo các hình thức khác nhau gồm tiền mặt, thẻ tín dụng, thanh toán trực tuyến,...

FTC đã ra khuyến nghị để người dùng các trang hẹn hò trực tuyến như Match, Tinder, OkCupid cũng như nhiều trang khác tránh chuyển tiền hoặc quà tặng cho bất cứ ai họ chưa gặp trong đời thực. Ngoài ra, họ cũng nên chia sẻ với người thân, bạn bè về những mối quan hệ lãng mạn này.

Thêm vào đó, người dùng các dịch vụ hẹn hò trực tuyến cũng nên xác minh thông tin của những người họ trò chuyện. Họ có thể xem xét tìm kiếm những hình ảnh trong hồ sơ của đối tượng hẹn hò trực tuyến để xác nhận rằng họ không sử dụng những hình ảnh được sử dụng rộng rãi hoặc những hình ảnh thuộc về người khác.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tại sao phụ nữ Nhật biểu tình phản đối Valentine nhưng vẫn mua socola?

Hải Anh |

Phụ nữ Nhật Bản đang biểu tình phản đối ngày lễ Tình nhân (Valentine Day) trong đó có thông lệ phái đẹp phải tặng socola cho nam giới.

Cách "giải khuây" trong ngày Valentine của những cô nàng độc thân

NH (Tổng hợp) |

Để "giải khuây" khi vẫn lẻ bóng trong ngày lễ tình nhân Valentine, các cô gái cô đơn đã nghĩ ra ngày Galentine.

Học sinh Campuchia được khuyến cáo đi học bình thường ngày Valentine

Nguyễn Hà |

Bộ Giáo dục Campuchia đã ban hành hướng dẫn cho tất cả các trường học công và tư dạy cho sinh viên ý nghĩa thực sự của Ngày Valentine.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tại sao phụ nữ Nhật biểu tình phản đối Valentine nhưng vẫn mua socola?

Hải Anh |

Phụ nữ Nhật Bản đang biểu tình phản đối ngày lễ Tình nhân (Valentine Day) trong đó có thông lệ phái đẹp phải tặng socola cho nam giới.

Cách "giải khuây" trong ngày Valentine của những cô nàng độc thân

NH (Tổng hợp) |

Để "giải khuây" khi vẫn lẻ bóng trong ngày lễ tình nhân Valentine, các cô gái cô đơn đã nghĩ ra ngày Galentine.

Học sinh Campuchia được khuyến cáo đi học bình thường ngày Valentine

Nguyễn Hà |

Bộ Giáo dục Campuchia đã ban hành hướng dẫn cho tất cả các trường học công và tư dạy cho sinh viên ý nghĩa thực sự của Ngày Valentine.