Cuộc thăm dò cuối cùng của Wall Street Journal/NBC News tiến hành trước ngày bầu cử tổng thống Mỹ 2020 cho thấy ông Donald Trump đang bị ứng viên Joe Biden bỏ xa tới 10 điểm trong số cử tri trên toàn quốc, con số này về cơ bản không khác biệt so với lợi thế dẫn trước 11 điểm của ứng viên đảng Dân chủ hồi giữa tháng 10. Cuộc thăm dò cho thấy nhóm cử tri nữ giới và người cao tuổi không ủng hộ tổng thống và ủng hộ ứng viên Joe Biden đã cách biệt tới 2 chữ số.
Tuy nhiên, cuộc thăm dò bầu cử Mỹ cho thấy cuộc đua gắt gao ở một số trong 12 bang chiến trường. Ông Joe Biden đang bị rút ngắn thế dẫn trước từ 10 điểm tháng trước xuống còn 6 điểm. Nhà thăm dò ý kiến đảng Cộng hòa Bill McInturff, người đã giúp thực hiện cuộc thăm gò, gọi cuộc bầu cử là “cuộc đua 10 điểm cạnh tranh nhất mà tôi từng thấy”.
Đồng thời, cuộc thăm dò của Wall Street Journal/NBC News về các bang chiến trường cho thấy một số dấu hiệu hứa hẹn khác cho ông Joe Biden. Trong cuộc bầu cử năm 2016, nhiều đơn vị thăm dò đã bỏ lỡ sự thay đổi trong phút cuối của những cử tri chưa quyết định sang ủng hộ ông Donald Trump. Chính xu hướng này giúp ông Donald Trump giành thắng lợi. Trong tuần trước cuộc bầu cử năm 2016, khoảng 13% cử tri ở Wisconsin, Florida và Pennsylvania đã quyết định sẽ bầu cho ứng viên nào, theo Hiệp hội Nghiên cứu Ý kiến Công chúng Mỹ.
Năm nay, cuộc thăm dò của Wall Street Journal/NBC News nhận thấy, chỉ 1% cử tri ở các bang dao động nói rằng họ chưa quyết định sẽ ủng hộ ai trong ngày bầu cử. Cùng với đó, chỉ 1% ủng hộ ông Trump và 1% ủng hộ ông Biden ở những bang này nói rằng khả năng 50-50 là họ sẽ đổi ý vào phút chót và ủng hộ cho ứng viên còn lại. Theo Wall Street Journal, điều này cho thấy, ông Donald Trump khó chứng kiến kiểu thay đổi vào phút cuối đã giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ 4 năm trước.
Niềm tin vào cuộc thăm dò bầu cử tổng thống đã giảm mạnh kể từ năm 2016, sau chiến thắng bất ngờ của ông Trump. Các cuộc thăm dò quốc gia trước đó đều chỉ ra rằng ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton sẽ giành được 3 điểm trong cuộc bầu cử 2016 và bà thắng 2 điểm phiếu phổ thông, nằm trong sai số của hầu hết các cuộc thăm dò.