Cảnh báo đáng ngại về sở hữu vaccine COVID-19 toàn cầu

Thanh Hà |

Các nước giàu đang chiếm một nửa nguồn cung vaccine COVID-19 toàn cầu, tổ chức Oxfam chỉ ra.

Báo cáo về vaccine COVID-19 của Oxfam ngày 17.9 chỉ ra, một nhóm các quốc gia giàu có đại diện cho 13% dân số toàn cầu đã mua hơn một nửa số liều vaccine COVID-19 dự kiến có trong tương lai, AFP đưa tin.

Tổ chức phi chính phủ Oxfam đã phân tích các giao dịch của các nhà sản xuất dược phẩm và vaccine với 5 vaccine COVID-19 ứng viên hàng đầu đang thử nghiệm giai đoạn cuối. Phân tích này dựa trên dữ liệu thu thập từ công ty phân tích Airfinity.

“Việc tiếp cận với vaccine "cứu cánh" không phụ thuộc vào nơi bạn sống hoặc bạn có bao nhiêu tiền. Việc phát triển và phê duyệt vaccine an toàn và hiệu quả là rất quan trọng, nhưng điều quan trọng không kém là đảm bảo vaccine có sẵn và giá cả phải chăng cho tất cả mọi người" - ông Robert Silverman đại diện Oxfam Mỹ nói.

Có 5 loại vaccine COVID-19 được phân tích trong báo cáo của Oxfam là của vaccine của AstraZeneca, Gamaleya/Sputnik, Moderna, Pfizer và Sinovac.

Oxfam đã tính toán năng lực sản xuất tổng hợp của 5 vaccine COVID-19 ứng viên này là 5,9 tỉ liều, đủ cho 3 tỉ người do cả 5 loại vaccine trong tương lai này có khả năng cao là cần tiêm tới 2 liều.

Các hợp đồng cung ứng cho đến nay đã thỏa thuận tới 5,3 tỉ liều, trong đó 2,7 tỉ (tức 51%) được các quốc gia, vùng lãnh thổ và khu vực phát triển mua, trong đó có Mỹ, Anh, Liên minh Châu Âu, Australia, Hong Kong và Macau (Trung Quốc), Nhật Bản, Thụy Sĩ và Israel.

Còn 2,6 tỉ liều còn lại được các nước đang phát triển mua hoặc cam kết bán cho những nước này. Các nước đang phát triển có đảm bảo trong 2,6 tỉ liều vaccine này gồm Ấn Độ, Bangladesh, Trung Quốc, Brazil, Indonesia và Mexico, cùng những nước khác.

Tổ chức phi lợi nhuận Oxfam và các tổ chức khác đang kêu gọi "vaccine của người dân" được miễn phí, phân phối công bằng dựa trên nhu cầu.

“Điều này sẽ chỉ có thể thực hiện được nếu các tập đoàn dược phẩm cho phép sản xuất vaccine một cách rộng rãi nhất có thể bằng cách chia sẻ miễn phí sáng chế thay vì bảo vệ độc quyền và bán cho người trả giá cao nhất" - Oxfam nói.

Tổ chức phi chính phủ này lưu ý, ước tính chi phí để phân phối vaccine COVID-19 toàn cầu chưa tới 1% tổn thất dự kiến mà COVID-19 gây ra cho kinh tế toàn cầu.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể phân phối vaccine COVID-19 trong tháng 10

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump cho biết, chính phủ Mỹ có thể bắt đầu phân phối vaccine COVID-19 sớm nhất vào tháng 10.

Tổng thống Trump nói có vaccine COVID-19 trong 3 đến 4 tuần

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần úp mở rằng sẽ có vaccine COVID-19 được phê duyệt trước khi ông tái tranh cử ngày 3.11.

Cần 8.000 chiếc Boeing 747 để phân phối vaccine COVID-19 toàn cầu

Hải Anh |

Vận chuyển vaccine COVID-19 khắp thế giới là "sứ mệnh thế kỷ", "thách thức vận chuyển lớn nhất từ trước đến nay" với ngành hàng không.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tổng thống Trump: Mỹ có thể phân phối vaccine COVID-19 trong tháng 10

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump cho biết, chính phủ Mỹ có thể bắt đầu phân phối vaccine COVID-19 sớm nhất vào tháng 10.

Tổng thống Trump nói có vaccine COVID-19 trong 3 đến 4 tuần

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần úp mở rằng sẽ có vaccine COVID-19 được phê duyệt trước khi ông tái tranh cử ngày 3.11.

Cần 8.000 chiếc Boeing 747 để phân phối vaccine COVID-19 toàn cầu

Hải Anh |

Vận chuyển vaccine COVID-19 khắp thế giới là "sứ mệnh thế kỷ", "thách thức vận chuyển lớn nhất từ trước đến nay" với ngành hàng không.