Cảnh báo đáng lo của nhà khoa học Mỹ khi số ca COVID-19 cán mốc 5 triệu

Hải Anh |

Một nhà khoa học Mỹ đứng sau nghiên cứu đột phá về ung thư và HIV/AIDS cảnh báo rằng, vaccine COVID-19 có thể sẽ không bao giờ được tìm ra.

William Haseltine -  người cũng từng làm việc trong các dự án về bộ gene người nói rằng, mặc dù vaccine COVID-19 có thể được phát triển nhưng "tôi không tin điều đó". Thay vào đó, ông chia sẻ với Reuters rằng, các nước bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa cần dựa vào truy dấu lây nhiễm cẩn thận cũng như các biện pháp cách ly nghiêm ngặt để kiểm soát sự lây lan.

Cách tiếp cận này đã chứng minh có khả năng giảm thiểu lây lan thành công ở một số quốc gia, tuy nhiên trên thực tế tổng số ca COVID-19 toàn cầu vẫn tiếp tục tăng. Hơn 5 triệu người trên toàn thế giới đã mắc COVID-19 tính tới sáng 21.5, theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins. Mỹ chiếm hơn 1,5 triệu ca, cao nhất trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ. Thêm vào đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày 20.5 rằng, thế giới trải qua ngày có số ca nhiễm virus mới cao kỷ lục trong 24 giờ trước đó với 106.000 ca mới.

Hiện đang có cuộc đua phát triển vaccine COVID-19 khắp thế giới. Đại học Oxford của Anh đang thử nghiệm và nếu thành công có thể có vaccine sẵn sàng vào tháng 9 năm nay. Tại Mỹ, hãng dược Moderna có trụ sở ở Massachusetts tuyên bố trong tuần này rằng đợt thử nghiệm vaccine đầu tiên của họ cho kết quả đủ tích cực để chuyển sang giai đoạn thử nghiệm thứ 2.

Tuy nhiên, ông Haseltine cảnh báo, vaccine được phát triển cho các loại virus Corona trước đây không bảo vệ được niêm mạc ở mũi - nơi virus thường thông qua đó xâm nhập vào cơ thể. Ngoài ra, các thử nghiệm trên động vật với một số vaccine COVID-19 tiềm năng cho thấy có thể làm giảm tải lượng virus ở một số cơ quan như phổi nhưng lây nhiễm vẫn còn.

Ngay cả khi không có phương pháp điều trị hoặc vaccine hiệu quả, ông lưu ý rằng virus vẫn có thể được kiểm soát bằng cách xác định các ca lây nhiễm, truy dấu những người đã phơi nhiễm và cách ly họ. Mọi người cũng nên đeo khẩu trang, rửa tay, vệ sinh các bề mặt và giữ khoảng cách.

Về phương pháp điều trị COVID-19, có nhiều diễn tiến hứa hẹn. Huyết tương giàu kháng thể được những bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục hiến đang được chuyển đến cho bệnh nhân mắc bệnh. Các nhà sản xuất thuốc cũng đang nỗ lực để tinh chế và cô đặc huyết tương này.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

CDC Mỹ cam kết cấp 3,9 triệu USD chống COVID-19 ở Việt Nam

Ngọc Vân |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC Mỹ) cam kết khoản tiền ban đầu 3,9 triệu USD cho các hoạt động về COVID-19 của CDC Mỹ tại Việt Nam.

Cựu quản gia Nhà Trắng phụng sự 11 Tổng thống Mỹ qua đời vì COVID-19

Hải Anh |

Một cựu quản gia Nhà Trắng từng phục vụ 11 Tổng thống Mỹ khác nhau đã qua đời ở tuổi 91 sau khi mắc COVID-19, con gái ông chia sẻ với Fox 5 DC.

Những người từng mắc SARS cách đây 17 năm có nhiễm COVID-19?

Thanh Hà |

Các nhà khoa học phát hiện ra kháng thể có thể chặn virus SARS-CoV-2 xâm nhập tế bào cơ thể người ở những người từng mắc SARS cách đây 17 năm.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

CDC Mỹ cam kết cấp 3,9 triệu USD chống COVID-19 ở Việt Nam

Ngọc Vân |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC Mỹ) cam kết khoản tiền ban đầu 3,9 triệu USD cho các hoạt động về COVID-19 của CDC Mỹ tại Việt Nam.

Cựu quản gia Nhà Trắng phụng sự 11 Tổng thống Mỹ qua đời vì COVID-19

Hải Anh |

Một cựu quản gia Nhà Trắng từng phục vụ 11 Tổng thống Mỹ khác nhau đã qua đời ở tuổi 91 sau khi mắc COVID-19, con gái ông chia sẻ với Fox 5 DC.

Những người từng mắc SARS cách đây 17 năm có nhiễm COVID-19?

Thanh Hà |

Các nhà khoa học phát hiện ra kháng thể có thể chặn virus SARS-CoV-2 xâm nhập tế bào cơ thể người ở những người từng mắc SARS cách đây 17 năm.