Căng thẳng Venezuela leo thang khi Tổng thống tự xưng về nước

Ngọc Vân |

Tổng thống Nicolas Maduro kêu gọi người dân Venezuela đối đầu với nhóm ủng hộ lãnh đạo đối lập Juan Guaido sau khi ông này trở về Venezuela hôm đầu tuần.

Tổng thống Maduro kêu gọi người dân Venezuela tổ chức các cuộc biểu tình rầm rộ vào đúng ngày mà phe đối lập có kế hoạch xuống đường.

"Không ai có thể làm xáo trộn hòa bình của Venezuela" - RT dẫn bình lời Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố hôm 5.3. Đây là bình luận công khai đầu tiên của ông Maduro sau khi lãnh đạo đối lập Juan Guaido trở về Venezuela hôm 4.3 và lập tức kêu gọi người ủng hộ "giữ nhiệt" chống lại chính phủ.

Sau khi thất bại trong việc làm suy yếu lòng trung thành của quân đội Venezuela, Tổng thống tự xưng Juan Guaido nhắm vào một trong những thành phần ủng hộ chủ chốt của ông Maduro trong khu vực công và hiện đang đàm phán với giới công đoàn về việc đình công của nhân viên nhà nước.

Cáo buộc ông Guaido cố tình gây bất ổn đất nước, Tổng thống Maduro kêu gọi người dân Venezuela tổ chức các cuộc mít tinh lớn "chống đế quốc".

"9.3 tới sẽ là ngày đánh dấu 4 năm sắc lệnh đáng hổ thẹn của ông Obama coi Venezuela là một mối đe dọa" - Tổng thống Maduro phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm 6 năm ngày mất của người tiền nhiệm Hugo Chavez. "Hôm đó sẽ là ngày chống đế quốc và chúng ta sẽ xuống đường vào ngày thứ Bảy, 9.3" - ông Maduro kêu gọi.

Vào năm 2015, Tổng thống Mỹ lúc đó là Barack Obama đã chính thức coi Venezuela là "mối đe dọa đặc biệt với an ninh quốc gia Mỹ".

Trước đó, ông Juan Guaido đã bí mật rời Venezuela đi Colombia hôm 23.2 để điều phối các nỗ lực đưa viện trợ nhân đạo vào Venezuela nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt thực phẩm và thuốc men lan rộng. Chuyến đi này đã vi phạm lệnh cấm của Tòa án Tối cao.

Những chi tiết của chuyến đi về của ông Guaido được giữ kín. Ngày 4.3, ông xuất hiện ở sân bay quốc tế Maiquetia ở thủ đô Caracas mà không báo trước, và gặp gỡ đại sứ các nước Châu Âu tại sảnh đến, theo lời các nhân chứng.

Trước đó, ông tuyên bố sẽ quay về để lãnh đạo các cuộc biểu tình trong dịp lễ Carnival. “Quay trở lại đất nước yêu dấu của chúng ta! Venezuela, chúng tôi vừa mới đi qua cửa xuất nhập cảnh và giờ đây chúng tôi hướng đến nơi có đồng bào của chúng ta” - ông Guaido viết trên Twitter sau khi đến sân bay.

Việc ông Guaido trở lại quê nhà có thể trở thành điểm xung đột kế tiếp trong cuộc đối đầu với Tổng thống Maduro, vào lúc ông Guaido tìm cách duy trì thời cơ và thúc đẩy những nước ủng hộ ông tiếp tục cô lập hơn nữa chính phủ của ông Maduro.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Bạo lực đẫm máu bùng phát ở biên giới Venezuela, hàng chục thương vong

K.M |

Quân đội trung thành với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngăn chặn đoàn xe viện trợ ở biên giới, bắn hơi cay và đạn cao su làm ít nhất 2 người biểu tình thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Venezuela đóng cửa biên giới sau khi Tổng thống Trump ra tối hậu thư

Khánh Minh |

Venezuela đóng cửa biên giới trên biển để ngăn phe đối lập nhận viện trợ nhân đạo, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư cho quân đội Venezuela.

Tổng thống Donald Trump ra tối hậu thư cho quân đội Venezuela

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump ra tối hậu thư cho quân đội Venezuela hoặc chấp nhận đề nghị ân xá của lãnh đạo đối lập Juan Guaido hoặc mất tất cả, trong bối cảnh Tổng thống Nicolas Maduro từ chối viện trợ nhân đạo.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Bạo lực đẫm máu bùng phát ở biên giới Venezuela, hàng chục thương vong

K.M |

Quân đội trung thành với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngăn chặn đoàn xe viện trợ ở biên giới, bắn hơi cay và đạn cao su làm ít nhất 2 người biểu tình thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Venezuela đóng cửa biên giới sau khi Tổng thống Trump ra tối hậu thư

Khánh Minh |

Venezuela đóng cửa biên giới trên biển để ngăn phe đối lập nhận viện trợ nhân đạo, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư cho quân đội Venezuela.

Tổng thống Donald Trump ra tối hậu thư cho quân đội Venezuela

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump ra tối hậu thư cho quân đội Venezuela hoặc chấp nhận đề nghị ân xá của lãnh đạo đối lập Juan Guaido hoặc mất tất cả, trong bối cảnh Tổng thống Nicolas Maduro từ chối viện trợ nhân đạo.