Căng thẳng trước giờ thi đại học ở Bắc Kinh giữa mối lo dịch COVID-19

Hải Anh |

Hơn 49.000 thí sinh ở Bắc Kinh, Trung Quốc, sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia, hay còn gọi là kỳ thi gaokao (cao khảo) năm 2020, bắt đầu từ 7.7.

Kỳ thi gaokao là sự kiện tập trung quy mô lớn nhất ở thủ đô của Trung Quốc kể từ khi ca COVID-19 lây lan cộng đồng đầu tiên được ghi nhận ở thành phố hôm 11.6.

"Đó là một thách thức lớn (đối với chính quyền và học sinh)" - Thời báo Hoàn cầu dẫn lời phát ngôn viên của Ủy ban Giáo dục Bắc Kinh Li Yi tại một hội nghị kiểm soát và phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo lịch trình, 49.225 học sinh tại Bắc Kinh sẽ tham dự kỳ thi trong 2.867 phòng thi và 132 trường học, bắt đầu từ sáng 7.7.

Chính quyền thành phố đã yêu cầu các cơ sở giáo dục các cấp lập kế hoạch chi tiết về tổ chức kỳ thi với quy trình giám sát và ứng phó khẩn cấp COVID-19 tại chỗ trong suốt thời gian kỳ thi diễn ra.

Theo phát ngôn Li thông tin, từ 3.7, các địa điểm thi đã sẵn sàng cho kỳ thi căng thẳng. Ông cho biết, tất cả các địa điểm thi đã được khử trùng và không có điều hòa không khí trung tâm trong các phòng thi để ngăn chặn sự lây lan của virus.

"Tất cả thí sinh sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian thi. Tất cả các nhân viên trong kỳ thi đã được xét nghiệm axit nucleic, nhưng thí sinh sẽ không bị bắt buộc phải làm vậy để giảm nguy cơ lây nhiễm chéo" - ông nói thêm.

Không giống như những năm trước, sẽ có một khu vực kiểm tra nhiệt độ của thí sinh, khu vực giám sát y tế tạm thời, phòng khám dự phòng và địa điểm khử trùng tại địa điểm thi đại học.

"Chúng tôi đã chuẩn bị 3 phòng thi dự phòng. Nhiệt độ của thí sinh sẽ được đo trước khi vào trường. Nếu có thí sinh nào có nhiệt độ bất thường sẽ được đưa tới một địa điểm khác để đo lại và giáo viên tâm lý sẽ ở đó để giúp học sinh bớt căng thẳng" - Jiang Yanfu, người đứng đầu điểm thi trường trung học Phong Đài số 12 - cho biết.

Bên ngoài các phòng thi, chất khử trùng, khẩu trang, khăn giấy được chuẩn bị. Các phòng thi dự phòng sẽ được sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp, mỗi phòng sẽ chứa tối đa 9 thí sinh và được trang bị các thiết bị khử trùng tia cực tím. Giám thị trong những phòng này sẽ mặc đồ bảo hộ và đeo kính, ông Jiang cho hay.

Để đảm bảo môi trường yên tĩnh trong thời gian kỳ thi đại học  ở Bắc Kinh, các công trường xây dựng trong phạm vi 500m quanh các trường học sẽ ngừng làm việc ban ngày và một số tuyến xe buýt sẽ điều chỉnh tuyến đường để tránh giờ học sinh đi thi...

Những thí sinh dự thi đại học năm 2020 đang trong diện cách ly giám sát COVID-19 sẽ làm bài thi một mình trong phòng. Chính quyền địa phương sẽ cung cấp phương tiện giao thông cá nhân cho các thí sinh đó để ngăn chặn lây nhiễm.

Trong nhiều tháng, học sinh ở Trung Quốc đã học ở nhà do đại dịch COVID-19. Vài tuần sau khi vừa trở lại trường, các ca bệnh mới lại tái bùng phát ở Bắc Kinh khiến học sinh ở thành phố lại trở về nhà học cho tới kỳ thi.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Hơn 255 nghìn thí sinh không thi đại học, cao đẳng

TUẤN ANH - HOÀI ANH - ĐỨC THIỆN |

Hơn 255 nghìn thí sinh không thi đại học, cao đẳng; Hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học tại các trường tư thục... là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 của Báo Lao Động tối 2.7.

Hàng nghìn học sinh Hong Kong bắt đầu kỳ thi đại học

Lê Thanh Hà |

Hàng nghìn học sinh trung học phổ thông ở Hong Kong (Trung Quốc) đã tham dự kỳ thi đại học sau 1 tháng trì hoãn vì dịch COVID-19.

Trung Quốc sẽ lùi lịch thi đại học vì dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ lùi lịch kỳ thi tuyển sinh đại học lại 1 tháng do lo ngại COVID-19 dù nước này đã phần nào kiểm soát được dịch bệnh.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Giáo dục 24/7: Hơn 255 nghìn thí sinh không thi đại học, cao đẳng

TUẤN ANH - HOÀI ANH - ĐỨC THIỆN |

Hơn 255 nghìn thí sinh không thi đại học, cao đẳng; Hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học tại các trường tư thục... là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 của Báo Lao Động tối 2.7.

Hàng nghìn học sinh Hong Kong bắt đầu kỳ thi đại học

Lê Thanh Hà |

Hàng nghìn học sinh trung học phổ thông ở Hong Kong (Trung Quốc) đã tham dự kỳ thi đại học sau 1 tháng trì hoãn vì dịch COVID-19.

Trung Quốc sẽ lùi lịch thi đại học vì dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ lùi lịch kỳ thi tuyển sinh đại học lại 1 tháng do lo ngại COVID-19 dù nước này đã phần nào kiểm soát được dịch bệnh.