Căng thẳng leo thang khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ dự kiến tới Đài Loan

Song Minh |

Trung Quốc tuyên bố sẽ “đáp trả đầy đủ” nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới thăm Đài Loan.

Reuters dẫn lời Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân tuyên bố hôm 1.8 rằng, chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan, nếu diễn ra, rõ ràng là một động thái rất nguy hiểm và khiêu khích, sẽ làm suy yếu quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ.

Các báo cáo truyền thông cho biết bà Pelosi có thể hạ cánh xuống Đài Loan vào ngày 2.8, trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến thăm hòn đảo này kể từ năm 1997.

“Trung Quốc đã chuẩn bị đầy đủ để đáp trả. Nếu Mỹ kiên quyết thực hiện chuyến thăm, Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cứng rắn và mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia của mình, và Mỹ phải gánh chịu mọi hậu quả nghiêm trọng phát sinh từ việc này” - Đại sứ Trương Quân cảnh báo.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời theo chính sách "Một Trung Quốc" và đã đưa ra nhiều cảnh báo với Mỹ về chuyến thăm dự kiến của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Bắc. Đại sứ Trương Quân nhắc lại rằng nguyên tắc Một Trung Quốc là “lằn ranh đỏ” trong quan hệ của Bắc Kinh với các quốc gia khác, và không ai được phép vượt qua.

Ông lưu ý, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đảm bảo với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm tuần trước rằng Mỹ tiếp tục ủng hộ chính sách Một Trung Quốc và kêu gọi Washington “tôn trọng lời nói của mình”.

Trong khi đó, Hoàn cầu Thời báo đưa tin, tình hình trên eo biển Đài Loan đang leo thang nghiêm trọng. Theo trang web của Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc, Cục An toàn Hàng hải Sơn Đông đã đưa ra cảnh báo hàng hải, cho biết tại khu vực cảng Duy Phường ở Biển Bột Hải sẽ tiến hành bắn đạn thật từ 15h đến 24h ngày 3.8. Cục An toàn Hàng hải Qinglan của tỉnh Quảng Đông cũng đưa ra cảnh báo hàng hải do tiến hành tập trận quân sự từ ngày 2-7.8.

Truyền thông Đài Loan hôm 1.8 cho biết bà Pelosi dự kiến ​​sẽ hạ cánh xuống Đài Bắc vào tối 2.8 và ở lại Đài Bắc qua đêm tại khách sạn Grand Hyatt. CNN cũng đưa tin tương tự, nói rằng “bà Pelosi dự kiến ​​sẽ đến thăm Đài Loan trong khuôn khổ chuyến công du Châu Á".

Ngày 2.8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phúc Kiến, giáp Đài Loan, đã đăng video và hình ảnh về cuộc tập trận bắn đạn thật, nhằm "kiểm tra khả năng tác chiến tổng thể trong các điều kiện phức tạp”. Các đơn vị tên lửa, pháo phòng không, radar và các đơn vị chiến đấu khác tham gia cuộc tập trận lần đầu tiên trong những năm gần đây.

Reuters đưa tin, một số máy bay của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã bay gần "đường trung tuyến" của eo biển Đài Loan vào sáng 2.8. Trước đó, truyền thông Đài Loan cho biết hai khinh hạm mang tên lửa dẫn đường của Trung Quốc đại lục và một tàu khảo sát đang hướng về phía đông đảo Đài Loan.

Theo Xiamen Airlines, kể từ trưa 2.8, các chuyến bay tại một số thành phố ở tỉnh Phúc Kiến, bao gồm Hạ Môn, Phúc Châu và Tuyền Châu, đã bị hủy một phần.

Hoàn cầu Thời báo cho hay, cư dân mạng đăng ảnh vệ tinh trên Twitter và Weibo cho thấy hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Quốc đã rời Thanh Đảo vào ngày 31.7 và tàu sân bay Sơn Đông rời Tam Á vào ngày 1.8, đi về phía nam.

Trong khi đó, tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan được cho là hộ tống bà Pelosi cũng đang tiến đến đảo Đài Loan. Tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli cũng ở gần đảo Okinawa của Nhật Bản và tàu tấn công đổ bộ USS America được triển khai ở Sasebo, Nhật Bản, theo Nikkei. Các phương tiện truyền thông lưu ý, Không quân Mỹ đã gửi hai chiếc HC-130J Combat King II đến Okinawa từ Anchorage, Alaska cùng với nhiều chiếc KC-135 Stratotankers.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 1.8 tuyên bố, quân đội Trung Quốc “sẽ không ngồi yên” nếu chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ diễn ra, và sẽ thực hiện "các biện pháp đối phó kiên quyết và mạnh mẽ" để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mảnh vỡ tên lửa khổng lồ của Trung Quốc rơi gần Philippines

Song Minh |

Mảnh vỡ của tên lửa Trung Quốc Trường Chinh 5B nặng 25 tấn đã rơi trở lại Trái đất qua Ấn Độ Dương hôm 30.7.

Trung Quốc đáp trả đề xuất trừng phạt của Mỹ vì mua dầu Nga

Song Minh |

Thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio đưa ra dự luật trừng phạt Trung Quốc vì mua dầu của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Trung bàn về Đài Loan, nhất trí duy trì đối thoại

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc vẫn giữ quan điểm khác biệt về Đài Loan (Trung Quốc) trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên bên lề Đối thoại Shangri-La vào ngày 10.6 nhưng cũng nhất trí tiếp tục đàm phán.

Lốc xoáy ở Lâm Đồng, nhiều cây xanh ngã đổ, 4 ngôi nhà bị tốc mái

Phan Tuấn |

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm ngã đổ nhiều cây xanh cổ thụ và tốc mái nhiều ngôi nhà của người dân ở xã Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 14.2 đến 24.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 14.2.2023 - 24.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Cố tình không nộp lại ngân sách Nhà nước, HEPCO giữ lại 3,6 tỉ đồng suốt 5 năm dùng vào việc gì?

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Qua kết luận thanh tra, hết nhiệm vụ chi nhưng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) chậm nộp hơn 3,6 tỉ đồng cho nhà nước theo quy định.

Khải Hoàn Land (KHG): Vì sao lãi lớn, nợ thuế ngày càng phình to?

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, trong khi các doanh nghiệp môi giới bất động sản như DXG, CRE, AGG... lỗ nặng, Khải Hoàn Land (KHG) trở thành điểm sáng khi báo lãi hơn 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, nợ thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước của KHG lại càng phình to.

Nguyên nhân cam sành Vĩnh Long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Đến thời điểm hiện tại, số lượng cam cần tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long là 80.000 tấn. Và nguyên nhân là do quy luật cung cầu của thị trường, tức cung đã vượt cầu.

Mảnh vỡ tên lửa khổng lồ của Trung Quốc rơi gần Philippines

Song Minh |

Mảnh vỡ của tên lửa Trung Quốc Trường Chinh 5B nặng 25 tấn đã rơi trở lại Trái đất qua Ấn Độ Dương hôm 30.7.

Trung Quốc đáp trả đề xuất trừng phạt của Mỹ vì mua dầu Nga

Song Minh |

Thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio đưa ra dự luật trừng phạt Trung Quốc vì mua dầu của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Trung bàn về Đài Loan, nhất trí duy trì đối thoại

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc vẫn giữ quan điểm khác biệt về Đài Loan (Trung Quốc) trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên bên lề Đối thoại Shangri-La vào ngày 10.6 nhưng cũng nhất trí tiếp tục đàm phán.