Canada vật lộn với lũ lụt khủng khiếp 500 năm mới có một lần

Ngọc Vân |

Tỉnh British Columbia, Canada ban bố tình trạng khẩn cấp trước trận lũ lụt 500 năm mới có một lần trong bối cảnh số người chết gia tăng.

Theo Reuters, các nhà chức trách British Columbia, phía tây Canada, xác nhận ít nhất một người tử vong sau khi mưa lớn xối xả và lở đất phá hủy đường sá và khiến một số thị trấn miền núi bị cô lập. Ít nhất ba người mất tích. Bộ trưởng An toàn Công cộng Canada Marco Mendicino cho biết khoảng 18.000 người phải di dời ở tỉnh nằm trên bờ biển Thái Bình Dương.

“Chúng tôi dự kiến ​​sẽ xác nhận nhiều trường hợp tử vong hơn nữa trong những ngày tới” - Thủ hiến British Columbia John Horgan cho biết, mô tả thảm họa như một sự kiện 500 năm mới có một lần.

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
Lũ lụt ở British Columbia, Canada. Ảnh: AFP

“Chúng tôi sẽ hạn chế việc đi lại và đảm bảo rằng việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu cũng như các dịch vụ y tế và khẩn cấp có thể đến được những cộng đồng cần chúng” - ông Horgan nói trong họp báo, đồng thời kêu gọi mọi người không tích trữ nhu yếu phẩm.

Lũ lụt và lở đất cũng cắt đứt đường vào cảng lớn nhất của đất nước ở Vancouver, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu vốn đã căng thẳng.

Ảnh: AFP
Nước ngập quốc lộ 3 giữa Công viên tỉnh Bromley Rock và Taylor Mill gần Princeton, British Columbia, Canada. Ảnh: AFP

Thủ tướng Justin Trudeau cho biết chính phủ Canada sẽ giúp tỉnh này phục hồi sau “thảm họa khủng khiếp”. Ottawa đang cử hàng trăm binh sĩ thuộc lực lượng không quân đến hỗ trợ khắc phục hậu quả và “hàng nghìn người khác đang trong tư thế sẵn sàng” - ông Trudeau nói với các phóng viên ở Washington trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Canada-Mexico ngày 18.11.

Nước mưa trên đường cao tốc Malahat, đảo Vancouver. Ảnh: AFP
Sạt lở đường cao tốc Malahat, đảo Vancouver. Ảnh: AFP

Một số thị trấn bị ảnh hưởng nằm ở những khu vực núi hẻo lánh với khả năng tiếp cận hạn chế và nhiệt độ đóng băng.

Erick Thompson, phát ngôn viên phụ trách các hoạt động khẩn cấp của khu vực, tại Tulameen, phía đông bắc Vancouver, cho biết có tới 400 người bị mắc kẹt, nhiều người không có điện. “Chúng tôi đã thực hiện một chuyến bay trực thăng gần đây, thả đồ ăn xuống” - ông nói với Canadian Broadcasting Corp.

Cứu trợ lũ lụt. Ảnh: Reuters
Cứu trợ lũ lụt. Ảnh: Reuters
Thảm họa thiên tai 500 năm mới có một lần ở British Columbia. Ảnh: Reuters
Thảm họa thiên tai 500 năm mới có một lần ở British Columbia. Ảnh: Reuters
Thảm họa thiên tai 500 năm mới có một lần ở British Columbia. Ảnh: Reuters

Ở Hope, cách Vancouver 160km về phía đông, thực phẩm bắt đầu cạn kiệt. Mục sư Jeff Kuhn cho biết 1/4 trong số 6.000 cư dân của thị trấn đang tìm kiếm nơi trú ẩn.

Trận lũ lụt này có thể là một trong những thảm họa tốn kém nhất trong lịch sử Canada. Đây cũng là thảm họa thiên tai thứ hai liên quan đến thời tiết ập đến British Columbia trong vài tháng qua. Một đợt tàn phá lớn ở cùng khu vực đã phá hủy toàn bộ một thị trấn vào cuối tháng 6. Ông Horgan nói cho biết đây là những thảm họa khủng khiếp không được đo lường trước, không được dự tính trước.

Ảnh: Reuters
Mưa lớn gây lũ lụt, lở đất ở British Columbia. Ảnh: Reuters

Công ty Đường sắt Thái Bình Dương Canada và Công ty Đường sắt Quốc gia Canada, hai công ty đường sắt lớn nhất của đất nước, cho biết các tuyến của họ đến Vancouver vẫn không sử dụng được vào ngày 17.11.

Sau khi một hiện tượng được gọi là một dòng sông trong khí quyển đổ lượng mưa bằng cả tháng trong hai ngày, các quan chức lo ngại rằng một trận mưa như trút khác có thể làm ngập trạm bơm gần Abbotsford, thành phố 160.000 dân ở phía đông của Vancouver, nơi đã được sơ tán một phần.

 
 
Cứu gia súc trong lũ lụt ở British Columbia. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên nhiều nông dân Abbotsford đã phớt lờ lệnh sơ tán ngày 16.11 và cố gắng cứu gia súc khỏi vùng nước dâng cao. Giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Lana Popham cho biết hàng nghìn gia súc đã chết và những con khác sẽ phải được ăn thịt.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Bão tuyết lớn chưa từng thấy ở Trung Quốc trong hơn 100 năm

Ngọc Vân |

Vùng đông bắc Trung Quốc đang trải qua đợt bão tuyết kỷ lục với lượng tuyết rơi nhiều nhất trong 116 năm.

Mưa bão, lũ lụt: Các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt nhất năm 2021

Song Minh |

Mưa bão, lũ lụt là hai trong số các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt nhất thế giới trong năm 2021, gây thiệt hại lớn về người và của.

Hơn 100 người chết trong vài ngày lũ lụt, lở đất ở Ấn Độ và Nepal

Bảo Châu |

Hơn 100 người đã chết trong vài ngày mưa lớn gây lũ lụt và lở đất, cuốn trôi nhiều đường sá, nhà cửa ở Ấn Độ và Nepal.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Bão tuyết lớn chưa từng thấy ở Trung Quốc trong hơn 100 năm

Ngọc Vân |

Vùng đông bắc Trung Quốc đang trải qua đợt bão tuyết kỷ lục với lượng tuyết rơi nhiều nhất trong 116 năm.

Mưa bão, lũ lụt: Các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt nhất năm 2021

Song Minh |

Mưa bão, lũ lụt là hai trong số các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt nhất thế giới trong năm 2021, gây thiệt hại lớn về người và của.

Hơn 100 người chết trong vài ngày lũ lụt, lở đất ở Ấn Độ và Nepal

Bảo Châu |

Hơn 100 người đã chết trong vài ngày mưa lớn gây lũ lụt và lở đất, cuốn trôi nhiều đường sá, nhà cửa ở Ấn Độ và Nepal.