Canada rúng động khi phát hiện tiếp 751 ngôi mộ ở trường nội trú cũ

Song Minh |

Một nhóm người bản địa ở tỉnh Saskatchewan của Canada đã phát hiện 751 ngôi mộ không gắn bia gần một trường nội trú Công giáo cũ, chỉ vài tuần sau phát hiện tương tự gây chấn động cả nước.

Theo AFP, nhóm người bản địa cho biết thông tin nói trên hôm 24.6, chỉ vài tuần sau một phát hiện tương tự ở British Columbia, gây chấn động cả nước và khiến Thủ tướng Justin Trudeau kêu gọi thừa nhận lịch sử "phân biệt chủng tộc có hệ thống" của Canada.

"Tính đến ngày 23.6, chúng tôi đã phát hiện 751 ngôi mộ không có bia tại địa điểm của trường nội trú Marieval cũ ở tỉnh Saskatchewan" - ông Cadmus Delorme, người đứng đầu chính quyền Cowessess First Nation ở phía nam tỉnh Saskatchewan, nói với các phóng viên.

Ông cho hay, các ngôi mộ có thể đã được gắn bia, nhưng "Giáo hội Công giáo đã gỡ bỏ những tấm bia này". Ông Cadmus Delorme nói thêm rằng, làm như vậy là một tội ác và "họ đã coi những ngôi mộ này như một hiện trường tội ác".

Thủ tướng Justin Trudeau cho biết, ông "vô cùng đau buồn" trước phát hiện mới tại trường nội trú Marieval (hiện đã không tồn tại).

Thủ tướng Trudeau gọi những phát hiện ở British Columbia và Saskatchewan là "lời nhắc nhở đáng xấu hổ về sự phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử và bất công có hệ thống mà người dân bản địa đã và đang tiếp tục phải đối mặt ở đất nước này".

"Cùng nhau, chúng ta phải thừa nhận sự thật, học hỏi từ quá khứ và đi trên con đường hòa giải chung, để chúng ta có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn" - Thủ tướng Trudeau nhấn mạnh.

Các cuộc khai quật tại trường Marieval, cách thủ phủ tỉnh Regina khoảng 150km về phía đông, bắt đầu vào cuối tháng 5, sau khi phát hiện hài cốt của 215 học sinh tại một trường nội trú bản địa cũ khác ở British Columbia.

Sau khi phát hiện hài cốt tại trường học Kamloops, các cuộc khai quật đã được thực hiện gần một số cơ sở cũ dành cho trẻ em bản địa trên khắp Canada, với sự hỗ trợ của các cơ quan chính phủ.

Cho đến những năm 1990, khoảng 150.000 trẻ em người Mỹ bản địa, người Metis và người Inuit bị ép vào 139 trường nội trú trên khắp Canada, nơi các em bị cô lập với gia đình, ngôn ngữ và văn hóa của mình. Nhiều người đã bị đối xử tệ bạc và lạm dụng tình dục, và hơn 4.000 người đã chết trong các trường học.

Năm 2015, cuộc điều tra kéo dài 6 năm về hệ thống trường nội trú đã đóng cửa của Canada kết luận hệ thống trường học này gây ra tội ác "diệt chủng văn hóa". Chính phủ Canada từng chính thức xin lỗi về hệ thống trường nội trú này vào năm 2008.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ gia hạn lệnh hạn chế đi lại tại biên giới đường bộ với Canada và Mexico

Phương Linh |

Biên giới đường bộ của Mỹ với Canada và Mexico sẽ tiếp tục đóng cửa đối với các di chuyển không thiết yếu cho tới 21.7.

Giới khảo cổ điều tra bí ẩn những ngôi mộ bị đào bới 1.400 năm trước

Ngọc Vân |

Những người Châu Âu khoảng 1.400 năm trước có thói quen khai quật mồ mả và lấy đi các di vật vì những lý do bí ẩn mà giới khảo cổ đang cố tìm hiểu.

Bùng phát bệnh lạ bí ẩn ở Canada

Song Minh |

Các quan chức y tế Canada đang hoang mang vì căn bệnh lạ bí ẩn về não gây chết người.

Hải Phòng: Nước sinh hoạt của 2 xã đục như nước ruộng vì sự cố đường ống

Thiên Hà |

Hải Phòng - Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân xã Tự Cường và xã Tiên Cường (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) về việc nước sinh hoạt của hầu hết hộ dân có tình trạng đục ngầu, chuyển sang màu nâu trong ngày 8.2, khiến họ bất an.

Trung Quốc bất ngờ lên tiếng về vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bất ngờ bình luận về vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream của Nga.

Dự án chăn nuôi bò Bình Hà: Lãnh đạo bị bắt, dân ào vào chiếm đất trồng keo

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà kém hiệu quả, bỏ hoang đất nên nhiều người dân đã kéo nhau lên phát quang, cắm mốc chiếm đất để trồng keo.

"Ma trận" trung tâm luyện thi đánh giá năng lực khiến thí sinh bối rối

NHÓM PV |

Hiện nay, hàng loạt trung tâm luyện thi đánh giá năng lực mở ra với những lời mời chào hấp dẫn. Tuy nhiên, để tránh mất tiền oan, học sinh chỉ cần ôn luyện và học kĩ bài tập trên lớp là có thể đạt được điểm cao.

Dịch vụ cho thuê người yêu ngày Valentine: Nở rộ nhưng cũng đầy hiểm họa

Minh Ánh - Hà Chi |

Càng gần ngày Valentine, dịch vụ cho thuê người yêu càng nở rộ. Nhiều người đã tìm đến dịch vụ này với mong muốn có người bầu bạn. Tuy nhiên, người sử dụng dịch vụ này cần hết sức tỉnh táo với những hiểm họa khó lường của một nghề chưa được công nhận là một nghề hợp pháp ở Việt Nam.


Mỹ gia hạn lệnh hạn chế đi lại tại biên giới đường bộ với Canada và Mexico

Phương Linh |

Biên giới đường bộ của Mỹ với Canada và Mexico sẽ tiếp tục đóng cửa đối với các di chuyển không thiết yếu cho tới 21.7.

Giới khảo cổ điều tra bí ẩn những ngôi mộ bị đào bới 1.400 năm trước

Ngọc Vân |

Những người Châu Âu khoảng 1.400 năm trước có thói quen khai quật mồ mả và lấy đi các di vật vì những lý do bí ẩn mà giới khảo cổ đang cố tìm hiểu.

Bùng phát bệnh lạ bí ẩn ở Canada

Song Minh |

Các quan chức y tế Canada đang hoang mang vì căn bệnh lạ bí ẩn về não gây chết người.