Canada hành động mạnh sau vụ xả súng khiến 22 người chết hồi tháng 4

Thanh Hà |

Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố cấm tất cả mẫu súng tấn công sau vụ xả súng hàng loạt khiến 22 người chết hồi tháng 4.

Lệnh cấm vũ khí mà Canada vừa công bố hôm 1.5 bao gồm "1.500 mẫu và biến thể" của các vũ khí kiểu tấn công, trong đó có cả súng trường AR-15 phổ biến. Lệnh cấm không chỉ cấm những vũ khí này mà còn cấm sử dụng, bán hoặc nhập khẩu một số thành phần của vũ khí này, NPR đưa tin.

Theo thông cáo từ chính phủ Canada, lệnh cấm sẽ chưa có hiệu lực trong vòng 2 năm tới "để bảo vệ các chủ sở hữu vũ khí bị cấm khỏi trách nhiệm hình sự trong khi họ thực hiện các bước để tuân thủ quy định mới này".

Cho tới ngày 30.4.2020, cũng có những trường hợp ngoại lệ của lệnh cấm vũ khí mà Thủ tướng Justin Trudeau công bố. Theo đó, ngoại lệ áp dụng đối với những người trong cộng đồng người bản địa và những người săn bắn để nuôi sống bản thân và gia đình. Tuy nhiên, sau cùng, tất cả những vũ khí trong danh sách sẽ bị cấm.

Động thái của ông Trudeau diễn ra chỉ 2 tuần sau vụ xả súng hàng loạt khiến 22 người chết ở Nova Scotia. Vụ xả súng, theo AFP, là vụ tồi tệ nhất trong lịch sử Canada, bắt đầu vào đêm 18.4 tại Nova Scotia và dẫn đến một cuộc truy lùng kẻ tấn công kéo dài 13 giờ. Kẻ tấn công sau đó bị cảnh sát tiêu diệt.

"Vì bạo lực súng đạn, mọi người đang chết, những gia đình đau buồn và cộng đồng mất mát. Việc này phải kết thúc. Không có chỗ cho vũ khí kiểu tấn công được thiết kế cho mục đích quân sự ở Canada. Bằng cách loại bỏ chúng khỏi đường phố của chúng ta, chúng ta sẽ giảm thiểu những hệ quả mà bạo lực lên quan đến súng gây ra và giúp đất nước của chúng ta an toàn hơn" - ông Trudeau nói.

Chính phủ Canada cũng nêu trong thông cáo về kế hoạch mua lại vũ khí trong danh sách bị cấm càng sớm càng tốt.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam, Canada phối hợp đưa công dân về nước

Thanh Hà |

Gần 300 công dân Việt Nam đã được đưa từ Canada về nước. Trong khi đó, một số công dân Canada cũng đã được đưa từ Việt Nam về nước này.

Xả súng Canada: 9 nạn nhân thiệt mạng vì bị hung thủ đốt nhà

Lê Thanh Hà |

9 trong số 22 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng điên cuồng tại Canada hôm 19.4 là do bị hung thủ đốt nhà.

Tiết lộ manh mối về động cơ vụ xả súng điên cuồng tại Canada

Lê Thanh Hà |

Cảnh sát Canada cho hay động cơ trong vụ xả súng điên cuồng hôm 19.4 có thể xuất phát từ việc hung thủ đã xô xát với bạn gái trước đó.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Việt Nam, Canada phối hợp đưa công dân về nước

Thanh Hà |

Gần 300 công dân Việt Nam đã được đưa từ Canada về nước. Trong khi đó, một số công dân Canada cũng đã được đưa từ Việt Nam về nước này.

Xả súng Canada: 9 nạn nhân thiệt mạng vì bị hung thủ đốt nhà

Lê Thanh Hà |

9 trong số 22 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng điên cuồng tại Canada hôm 19.4 là do bị hung thủ đốt nhà.

Tiết lộ manh mối về động cơ vụ xả súng điên cuồng tại Canada

Lê Thanh Hà |

Cảnh sát Canada cho hay động cơ trong vụ xả súng điên cuồng hôm 19.4 có thể xuất phát từ việc hung thủ đã xô xát với bạn gái trước đó.