Canada: Cứ 10% người “di chuyển” sẽ làm tăng 25% số ca mắc COVID-19

Bảo Trân (Theo Hindustan Times) |

Nghiên cứu mới nhất của Canada cho thấy cứ tăng 10% tỷ lệ người di chuyển ra khỏi nhà hoặc địa phương sẽ tương ứng với 25% ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.

Theo một nghiên cứu vừa được công bố trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Canada (CMAJ), tỷ lệ người dân di chuyển giữa các khu vực hoặc di chuyển ra khỏi nhà ở Canada tăng 10% tương quan với mức tăng đột biến 25% trong tỷ lệ nhiễm COVID-19 hàng tuần.

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu từ Y tế Công cộng Ontario, Đại học Toronto, Bệnh viện St Michael's, Unity Health, Hệ thống Y tế Sinai và Mạng lưới Y tế Đại học, Viện Nghiên cứu Sunnybrook, Viện Nghiên cứu Bệnh viện Ottawa, Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Canada, Bệnh viện Đại học Nữ và Công Cơ quan Y tế của Canada.

Được biết, nghiên cứu này được thực hiện khi Canada đang đứng trước làn sóng thứ ba của cuộc khủng hoảng COVID-19 với 6.151 trường hợp mắc mới được báo cáo vào ngày 7.3, tăng 63% trong suốt 14 ngày qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.027.050 ca và đến nay, nước này đã ghi nhận 23.171 ca tử vong.

Nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu điện thoại thông minh ẩn danh cùng với dữ liệu về các trường hợp liên quan đến đại dịch COVID-19 ở Canada trong khoảng thời gian từ ngày 15.3.2020 đến ngày 6.3.2021.

Tiến sĩ Kevin Brown, một nhà dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm với Y tế công cộng Ontario cùng các đồng tác giả của nghiên cứu cho biết: “Nghiên cứu này cho thấy rằng tính di động của con người có thể dự đoán khá chuẩn xác tốc độ tăng trưởng của virus SARS-CoV-2 lên đến 3 tuần trong tương lai và các biện pháp nghiêm ngặt sẽ tiếp tục cần thiết đến mùa xuân năm 2021 ở Canada”.

Các nhà nghiên cứu dựa trên phát hiện của họ đối với các chỉ số về ngưỡng di chuyển hoặc mức độ cần thiết để kiểm soát sự lây lan của COVID-19 và khoảng cách di chuyển trong cộng đồng.

Cũng theo các tác giả: “Tính di động của con người dự đoán một cách mạnh mẽ và nhất quán sự gia tăng ca bệnh hàng tuần và mức độ di chuyển thấp là cần thiết để kiểm soát virus SARS-CoV-2 đến hết mùa xuân năm 2021”. Họ đã chỉ ra rằng các chỉ số đo khả năng vận động mà họ đo được “có thể được sử dụng bởi các quan chức y tế công cộng và chính phủ để ước tính mức độ hạn chế cần thiết để kiểm soát sự lây lan của virus đồng thời đưa ra hướng dẫn thực hiện và cường độ can thiệp y tế công cộng không dùng thuốc để kiểm soát đại dịch COVID-19 trong thời gian thực.”

Các tác giả chỉ ra rằng những biện pháp can thiệp như vậy “vẫn là phương tiện chủ yếu để kiểm soát” COVID-19 cho đến khi “phạm vi tiêm phòng đủ để đạt được miễn dịch cộng đồng”.

Với sự gia tăng các ca bệnh, bang lớn nhất của Canada là Ontario đã công bố lệnh lưu trú tại nhà có hiệu lực vào hôm nay (ngày 8.4.2021), trong khi các tỉnh khác cũng đã áp dụng các biện pháp hạn chế hơn để chống lại loại virus chết người này.

Bảo Trân (Theo Hindustan Times)
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam kết thúc thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 Nano Covax giai đoạn 2

Hồng Nhật |

Theo thông tin từ Học viện Quân y, hôm nay (8.4) 3 tình nguyện viên cuối cùng được tiêm thử nghiệm, kết thúc chương trình tiêm thử nghiệm giai đoạn 2 vaccine Nano Covax trên người tại Học viện Quân y.

Thành phố biên giới Trung Quốc bùng dịch COVID-19, lãnh đạo bị cách chức

Phương Linh |

Quan chức đứng đầu thành phố Thụy Lệ, Trung Quốc đã bị cách chức vì để xảy ra bùng dịch COVID-19.

Ghi nhận thêm 11 ca mới mắc COVID-19 nhập cảnh

Lệ Hà |

18h00 ngày 7.4, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có 11 ca mắc mới (BN2649-2659) là các ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Bình Dương (2 ca), Hưng Yên (2 ca), Đà Nẵng (1 ca), Ninh Bình (4 ca) và TP.Hồ Chí Minh (2 ca).

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Việt Nam kết thúc thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 Nano Covax giai đoạn 2

Hồng Nhật |

Theo thông tin từ Học viện Quân y, hôm nay (8.4) 3 tình nguyện viên cuối cùng được tiêm thử nghiệm, kết thúc chương trình tiêm thử nghiệm giai đoạn 2 vaccine Nano Covax trên người tại Học viện Quân y.

Thành phố biên giới Trung Quốc bùng dịch COVID-19, lãnh đạo bị cách chức

Phương Linh |

Quan chức đứng đầu thành phố Thụy Lệ, Trung Quốc đã bị cách chức vì để xảy ra bùng dịch COVID-19.

Ghi nhận thêm 11 ca mới mắc COVID-19 nhập cảnh

Lệ Hà |

18h00 ngày 7.4, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có 11 ca mắc mới (BN2649-2659) là các ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Bình Dương (2 ca), Hưng Yên (2 ca), Đà Nẵng (1 ca), Ninh Bình (4 ca) và TP.Hồ Chí Minh (2 ca).