Canada cảnh báo nguy cơ bùng dịch COVID-19 tại câu lạc bộ thoát y

Lê Thanh Hà |

Cảnh báo về nguy cơ bùng dịch COVID-19 tại 1 trong những câu lạc bộ thoát y nổi tiếng nhất Toronto (Canada) được đưa ra chỉ vài ngày sau khi địa điểm này được phép mở cửa trở lại.

Theo The Guardian, giới chức y tế Toronto, Ontario, Canada đã phát cảnh báo nguy cơ bùng dịch tại 1 câu lạc bộ thoát y ở trung tâm thành phố, nơi ước tính có tới 550 người phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2 sau khi 1 nhân viên cho kết quả dương tính.

Sự phơi nhiễm quy mô lớn diễn ra chỉ vài ngày sau khi Brass Rail Tavern - 1 trong những câu lạc bộ thoát y nổi tiếng nhất Toronto - được phép mở cửa trở lại. Nhân viên mắc COVID-19 đã làm việc 4 ca vào đầu tháng 8.

Giới chức thành phố cho biết đã liên hệ với những khách hàng dựa vào thông tin chi tiết của họ trong nhật ký theo dõi tiếp xúc của cơ sở, yêu cầu họ theo dõi triệu chứng của COVID-19. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế công không khỏi quan ngại về câu hỏi liệu có bao nhiêu khách hàng để lại chính xác thông tin.

“Mất rất nhiều thời gian để truy vết 550 người, trong khi 1 nửa số này có thể cung cấp thông tin hoặc số thẻ căn cước giả", Andrew Morris, giáo sư về các bệnh truyền nhiễm tại Đại học Toronto, chia sẻ trên AP.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy câu lạc bộ đã không tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19, bao gồm việc giữ khoảng cách giữa nhân viên và khách hàng hay sử dụng tấm chắn bằng thủy tinh khi không thể đảm bảo giãn cách.

“Hơn 500 người đến đó, bạn phải quen với giãn cách xã hội, phải đeo khẩu trang. Tôi biết điều này nghe có vẻ lạ lùng nhưng chúng ta phải làm vậy. Tôi rất lấy làm tiếc cho những người mà sau khi về nhà đã xác nhận từng tới Brass Rail, đặc biệt là vợ chồng của họ", Thủ hiến Ontario, Doug Ford phát biểu trước báo giới. 

Những người khác đặt câu hỏi về tính hợp lý của việc cho phép các cơ sở như vậy mở cửa trở lại, trong khi Ontario đang chật vật khống chế đại dịch với ​​hơn 40.000 người tại đây đã mắc COVID-19. “Tại sao các câu lạc bộ thoát y lại hoạt động trước khi trường học có thể tái mở cửa an toàn? Đây có phải là những ưu tiên đúng đắn không?", bác sĩ Jennifer Kwan của Ontario chia sẻ trên Twitter.

Giới chức thành phố cho biết câu lạc bộ này đang hợp tác triển khai các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, như đảm bảo nhân viên, khách hàng tuân thủ việc đeo khẩu trang và tập giãn cách xã hội.

"Trong thời gian này, chúng tôi tiếp tục hoạt động, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn vệ sinh cao nhất có thể với nhân viên của mình. Đây là ưu tiên chính của chúng tôi khi phục vụ khách hàng những dịch vụ mà họ đã quen thuộc", tuyên bố của câu lạc bộ có đoạn nêu.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tháng tới, Nga sẽ tiến hành tiêm vaccine COVID-19 đại trà

HỒNG HẠNH |

Tháng tới, Nga sẽ tiêm vaccine COVID-19 đại trà, giám đốc Viện nghiên cứu Gamaleya Alexander Ginzburg cho hay.

Chưa đầy 10 ngày, Ấn Độ tăng thêm nửa triệu ca mắc COVID-19

HỒNG HẠNH |

Theo Worldometers, hiện số ca mắc COVID-19 ở Ấn Độ ở mức 2.589.682, tăng 539.681 ca so với ngày 7.8 - cột mốc đánh dấu quốc gia ngày vượt ngưỡng 2 triệu ca.

Hàn Quốc: Lại xuất hiện nhà thờ ở Seoul liên quan ổ dịch COVID-19

Phương Linh |

Ngày 16.8, Hàn Quốc cáo buộc một thủ lĩnh tôn giáo đã vi phạm các quy tắc tự cách ly và cản trở các cuộc điều tra về đợt bùng phát COVID-19 lớn nhất trong 5 tháng ở nước này.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Tháng tới, Nga sẽ tiến hành tiêm vaccine COVID-19 đại trà

HỒNG HẠNH |

Tháng tới, Nga sẽ tiêm vaccine COVID-19 đại trà, giám đốc Viện nghiên cứu Gamaleya Alexander Ginzburg cho hay.

Chưa đầy 10 ngày, Ấn Độ tăng thêm nửa triệu ca mắc COVID-19

HỒNG HẠNH |

Theo Worldometers, hiện số ca mắc COVID-19 ở Ấn Độ ở mức 2.589.682, tăng 539.681 ca so với ngày 7.8 - cột mốc đánh dấu quốc gia ngày vượt ngưỡng 2 triệu ca.

Hàn Quốc: Lại xuất hiện nhà thờ ở Seoul liên quan ổ dịch COVID-19

Phương Linh |

Ngày 16.8, Hàn Quốc cáo buộc một thủ lĩnh tôn giáo đã vi phạm các quy tắc tự cách ly và cản trở các cuộc điều tra về đợt bùng phát COVID-19 lớn nhất trong 5 tháng ở nước này.