Các nhà khoa học cho biết, thế giới cần hạn chế mức độ tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở mức 1,5 độ C trong thế kỷ này để tránh những tác động thảm khốc do biến đổi khí hậu.
Nhiều chính phủ đã cam kết giảm lượng phát thải bằng 0 vào giữa thế kỷ này để đạt được những mục tiêu trên. Tuy nhiên, hầu hết các quốc gia đều chưa đi đúng hướng để đạt mục tiêu phát thải vào năm 2030 chứ chưa nói đến năm 2050.
Theo Liên Hợp Quốc, các cam kết cắt giảm khí thải hiện tại của các chính phủ sẽ không ngăn được nhiệt độ toàn cầu tăng hơn 1,5 độ C và có thể khiến thế giới nóng lên trên 2,5 độ C vào năm 2050.
Báo cáo của công ty tư vấn Wood Mackenzie cho hay, để khử carbon, ngành năng lượng cần đầu tư 1,9 nghìn tỉ USD mỗi năm và con số này phải tăng 150% - tương đương 2,7 nghìn tỉ USD mỗi năm - để nóng lên toàn cầu giới hạn ở mức 1,5 độ C. Ba phần tư số tiền đầu tư đó cần cho lĩnh vực điện và cơ sở hạ tầng.
“Đạt được mức 1,5 độ C sẽ vô cùng thách thức nhưng là điều có thể thực hiện được và phụ thuộc rất nhiều vào những hành động được triển khai trong thập kỷ này" - Simon Flowers, chủ tịch kiêm nhà phân tích trưởng tại Wood Mackenzie, nhấn mạnh.
Báo cáo lưu ý, những nguồn năng lượng tái tạo như gió và năng lượng mặt trời cần trở thành nguồn cung cấp năng lượng chính của thế giới để hỗ trợ điện khí hóa vận tải và sản xuất hydro xanh.