Căn cứ quân sự Mỹ ở Baghdad bị tấn công bằng tên lửa

Thanh Hà |

Vùng xanh ở thủ đô Baghdad, Iraq - nơi đặt trụ sở của Đại sứ quán Mỹ và căn cứ không quân Balad - nơi quân đội Mỹ đóng quân, đã bị tấn công bằng tên lửa và pháo kích.

Vùng xanh ở Baghdad, nơi có căn cứ không quân của Iraq và có lính Mỹ đóng quân bị trúng hỏa lực đêm 4.1, đài truyền hình Al-Arabiya dẫn các nguồn tin an ninh Iraq.

AFP cho hay, tối 4.1, ít nhất hai quả pháo kích nhắm vào vùng Xanh, nơi vốn được bảo đảm an ninh nghiêm ngặt, trong đó có một quả pháo rơi trúng Quảng trường Kỷ niệm gần phái bộ ngoại giao Mỹ, quả còn lại cũng rơi xuống gần khu vực này. Tiếng còi báo động ngay lập tức rền vang trong khuôn viên khu vực của Mỹ, nơi có cả các nhà ngoại giao và binh sĩ Mỹ. Hiện chưa có thông tin về thương vong. Tất cả các con đường dẫn tới đại sứ quán Mỹ đều đã bị chặn sau vụ tấn công.

Ngoài ra, ít nhất 4 tên lửa đã nã vào căn cứ không quân Balad ở phía bắc của thủ đô Baghdad, nơi có các binh sĩ Mỹ đóng quân. Theo các nguồn tin quân sự Iraq, không có thương vong hoặc thiệt hại.

Một cuộc tấn công bằng pháo kích cũng xảy ra ở khu dân cư Jadriyah ở Baghdad khiến ít nhất 5 người bị thương.

Tình hình ở Iraq leo tháng sau khi ngày 29.12, không quân Mỹ tấn công 5 mục tiêu có liên quan tới nhóm bán quân sự Kata'ib Hezbollah ở Syria và Iraq.

Lầu Năm Góc tuyên bố rằng nhóm này chịu trách nhiệm về vụ tấn công hai ngày trước đó vào căn cứ ở Iraq gần Kirkuk. Theo truyền thông Iraq, ít nhất 25 người thiệt mạng và 50 người bị thương sau các cuộc tấn công của Mỹ. Hành động của phía Mỹ gặp phải sự phản đối của chính phủ Iraq.

Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi Lầu Năm Góc xác nhận tấn công tên lửa gần sân bay Baghdad giết chết người đứng đầu lực lượng Quds Force của Iran - tướng Qasem Soleimani. Hoạt động được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Lầu Năm Góc gọi đây là cuộc tấn công phòng thủ bởi nhằm bảo vệ quân đội Mỹ ở Iraq và các quốc gia khác. Washington cáo buộc tướng Soleimani phê chuẩn cuộc biểu tình bạo lực bên ngoài đại sứ quán Mỹ ở Baghdad hồi đầu tuần này.

Sau khi giết chết tướng Soleimani, Mỹ tuyên bố điều hơn 3.000 binh sĩ tới Iraq, coi đây là biện pháp an ninh trong bối cảnh mối đe dọa ngày càng tăng đối với các lực lượng Mỹ trong khu vực.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đưa thi thể tướng Iran Soleimani bị Mỹ giết hại về quê hương

Ngọc Vân |

Thi thể Tư lệnh Iran, trung tướng Qassem Soleimani, người bị quân đội Mỹ không kích giết hại, sẽ được đưa về Iran sau tang lễ ở thủ đô Baghdad, Iraq.

Ông Trump lần đầu lên tiếng về quyết định tiêu diệt tướng Iran Soleimani

Phương Linh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm 3.1 rằng việc ông ra lệnh tiêu diệt tướng tư lệnh Iran Quassem Soleimani tại sân bay Baghdad, Iraq nhằm mục đích ngăn chặn một cuộc chiến tranh.

Toàn cảnh tên lửa Mỹ nổ tung xe chở tướng Iran Soleimani

Song Minh |

Cuộc không kích bằng tên lửa của Mỹ khiến tướng Iran Qasem Soleimani tử vong.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Đưa thi thể tướng Iran Soleimani bị Mỹ giết hại về quê hương

Ngọc Vân |

Thi thể Tư lệnh Iran, trung tướng Qassem Soleimani, người bị quân đội Mỹ không kích giết hại, sẽ được đưa về Iran sau tang lễ ở thủ đô Baghdad, Iraq.

Ông Trump lần đầu lên tiếng về quyết định tiêu diệt tướng Iran Soleimani

Phương Linh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm 3.1 rằng việc ông ra lệnh tiêu diệt tướng tư lệnh Iran Quassem Soleimani tại sân bay Baghdad, Iraq nhằm mục đích ngăn chặn một cuộc chiến tranh.

Toàn cảnh tên lửa Mỹ nổ tung xe chở tướng Iran Soleimani

Song Minh |

Cuộc không kích bằng tên lửa của Mỹ khiến tướng Iran Qasem Soleimani tử vong.