Căn cứ Mỹ ở Syria bị tấn công liều chết

Khánh Minh |

Căn cứ Mỹ ở Syria bị tấn công liều chết bằng máy bay không người lái hôm 20.10.

CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho hay, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm mục tiêu vào căn cứ của Mỹ tại At-Tanf ở Syria, gần biên giới với Jordan hôm 20.10.

Đánh giá ban đầu cho thấy không có thương tích do cuộc tấn công, nhưng việc điều tra thiệt hại vẫn đang được tiến hành.

Mỹ duy trì khoảng 900 binh sĩ ở Syria, phần lớn phân chia giữa căn cứ At-Tanf và các mỏ dầu phía đông của đất nước.

Căn cứ này nằm trong khu vực giảm xung đột rộng 52km2 gần biên giới Syria với Jordan. Khu vực giảm xung đột được Nga và liên quân do Mỹ dẫn đầu thành lập để ngăn hai bên đụng độ tình cờ. Khu vực này đã chứng kiến ​​các cuộc giao tranh ác liệt trong những năm gần đây giữa lực lượng Mỹ và IS.

Không có tuyên bố trách nhiệm ngay lập tức về vụ tấn công. Tuy nhiên, các lực lượng dân quân Shia do Iran hậu thuẫn trong khu vực thường xuyên nhắm mục tiêu vào quân đội Mỹ ở Syria và Iraq.

Vào cuối tháng 6, trong giai đoạn căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran, tên lửa đã rơi xuống một căn cứ của Mỹ ở miền Đông Syria, và các quan chức Mỹ lập tức đổ lỗi cho lực lượng dân quân Shia do Iran hậu thuẫn.

Vụ tấn công bằng tên lửa diễn ra một ngày sau khi quân đội Mỹ tấn công các cơ sở do dân quân sử dụng. Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào hai cơ sở hoạt động và lưu trữ vũ khí ở Syria và Iraq do số lượng các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào quân đội Mỹ và các căn cứ ở Iraq gia tăng.

Lần đầu tiên dưới thời Tổng thống Joe Biden, Mỹ không kích ở Syria vào tháng 2 nhằm vào lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn để đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào lực lượng Mỹ trong khu vực.

Những cuộc tấn công này khiến các nhà lập pháp lo ngại, sợ rằng không được sự ủy quyền cần thiết của Quốc hội. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết các cuộc tấn công công được thực hiện phù hợp với Điều II của Hiến pháp cũng như hiến chương Liên Hợp Quốc.

Vào cuối tháng 9, Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào một thủ lĩnh cấp cao của al-Qaeda ở thành phố Idlib, Tây Bắc Syria.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Bị Thổ Nhĩ Kỳ đe doạ, Syria triển khai xe tăng T-90 ra mặt trận

Khánh Minh |

Các lực lượng vũ trang Syria bắt đầu triển khai xe tăng T-90 và thiết bị quân sự tới mặt trận phía bắc đất nước trong bối cảnh bị Thổ Nhĩ Kỳ đe doạ.

Nga giải thích lý do không đáp trả không kích của Israel ở Syria

Ngọc Vân |

Nga cảnh báo về nguy cơ gia tăng các cuộc tấn công của Israel trên lãnh thổ Syria.

Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao al-Qaeda ở Syria

Khánh Minh |

Thủ lĩnh cấp cao của al-Qaeda bị tiêu diệt trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Syria.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Bị Thổ Nhĩ Kỳ đe doạ, Syria triển khai xe tăng T-90 ra mặt trận

Khánh Minh |

Các lực lượng vũ trang Syria bắt đầu triển khai xe tăng T-90 và thiết bị quân sự tới mặt trận phía bắc đất nước trong bối cảnh bị Thổ Nhĩ Kỳ đe doạ.

Nga giải thích lý do không đáp trả không kích của Israel ở Syria

Ngọc Vân |

Nga cảnh báo về nguy cơ gia tăng các cuộc tấn công của Israel trên lãnh thổ Syria.

Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao al-Qaeda ở Syria

Khánh Minh |

Thủ lĩnh cấp cao của al-Qaeda bị tiêu diệt trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Syria.