Căn cứ khiến chuyên gia lo ngại Đông Nam Á thành ổ bùng phát COVID-19 mới

Thanh Hà |

Số ca mắc COVID-19 ở Đông Nam Á đã tăng nhanh trong những tuần gần đây và giới chuyên gia lo ngại khu vực này có thể trở thành điểm nóng của dịch bệnh.

Về tổng thể, Indonesia, Philippines, Malaysia và Singapore chiếm 87,9% tổng số các ca mắc COVID-19 được ghi nhận ở Đông Nam Á, theo CNBC. Dù tổng số ca mắc ở đây còn cách xa so với các quốc gia Châu Âu và Mỹ, nhưng giới chuyên gia lo ngại có thể còn nhiều ca nhiễm bệnh chưa phát hiện ở một số  quốc gia như Indonesia và Philippines.

Năng lực xét nghiệm khác nhau

Năng lực xét nghiệm COVID-19 rất khác nhau trên khắp Đông Nam Á, theo CNBC. Singapore nằm trong top đầu trên toàn cầu với 16.203 xét nghiệm trên một triệu người, trong khi Myanmar ở gần chót bảng với 85 lượt xét nghiệm trên 1 triệu người trong dân cư, theo dữ liệu của trang thống kê Worldometer.

Tuy nhiên, hầu hết các chuyên gia đã chỉ ra Indonesia và Philippines là những quốc gia mà họ lo ngại vì dân số đông. Indonesia, có dân số đông thứ 4 thế giới - 270 triệu người, đã tiến hành tổng số 42.000 xét nghiệm, theo Worldometer. Con số này tương đương với 154 xét nghiệm trên một triệu người - một trong những mức thấp trên thế giới.

Giới chức Indonesia đặt mục tiêu tiến hành 10.000  xét nghiệm mỗi ngày và dự đoán số ca mắc COVID-19 có thể lên tới 95.000 khi xét nghiệm được đẩy nhanh, Reuters cho hay.

Tại Philippines, tuần trước, Tổng thống Rodrigo Duterte phê duyệt mua thêm 900.000 bộ dụng cụ xét nghiệm, bổ sung thêm vào 100.000 bộ đã được sử dụng, cũng theo Reuters. Chính phủ Philippines thực hiện các biện pháp phong tỏa chặt chẽ nhưng thông tin rằng, mô hình của họ chỉ ra, chỉ có 75% ca lây nhiễm, tương đương khoảng 15.000 người, đã không được phát hiện.

Lây nhiễm có thể tăng vọt ở Indonesia

Indonesia - nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên hồi đầu tháng 3, gây bất ngờ cho nhiều nhà quan sát khi nước này có giao thông hàng không kết nối với Trung Quốc và cả thành phố Vũ Hán - nơi khởi phát virus.

Trong khi đó, các quốc gia láng giềng như Singapore và Malaysia bắt đầu xác định các ca đầu tiên từ tháng 1 - với một số người phát triệu chứng sau khi đến Indonesia.

Ngoài chậm xét nghiệm, Indonesia cũng không thực hiện đóng cửa trên toàn quốc và cấm di chuyển nội địa. Dù vậy, gần đây, thủ đô Jakarta và các khu vực khác cũng đã triển khai các biện pháp đóng cửa.

Hàng triệu người Indonesia thường di chuyển khắp đất nước để trở về quê nhà vào cuối tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo - để kết thúc tháng lễ bằng các sự kiện ăn mừng bên người thân và bạn bè. Điều này có thể dẫn tới một triệu ca nhiễm bệnh vào tháng 7 tại Java - hòn đảo lớn nhất và đông dân nhất, nơi có thủ đô Jakarta, Reuters dẫn một mô hình mới của khoa y tế công thuộc Đại học Indonesia.

Số ca tăng vọt ở Singapore

Tại Singapore, các ca COVID-19 mới ghi nhận nhiều kỷ lục trong tuần qua dù chính phủ nước này triển khai các biện pháp cách ly và sàng lọc nghiêm ngặt. Điều này nhấn mạnh những thách thức mà giới chức đảo quốc đang đối mặt trong cuộc chiến chống COVID-19.

Singapore là một trong những nước đầu tiên bên ngoài Trung Quốc xác nhận có ca mắc COVID-19 và ghi nhận số ca mắc tương đối thấp. Singapore vẫn cho phép các trường học và doanh nghiệp tiếp tục mở cửa cho tới đầu tháng này.

Tuy nhiên, hầu hết các ca mới ghi nhận gần đây liên quan đến người lao động nhập cư, nhiều người trong số họ là những nam giới từ Nam Á làm việc trong ngành xây dựng.

Leong Hoe Nam, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Mount Elizabeth Novena ở Singapore cho hay: "Chúng tôi đã kiểm soát các ca bệnh từ nước ngoài trở về. Trong cộng đồng địa phương, những con số đã kiểm soát được phần nào. Nhưng đối với những người lao động nước ngoài trong các ký túc xá, chúng tôi thực sự có vấn đề lớn trong việc kiểm soát ở đó".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Singapore công bố số ca mắc COVID-19 mới trong ngày cao kỷ lục

Thanh Hà |

Singapore công bố có 1.426 ca mắc COVID-19 mới, trong đó chủ yếu là công nhân người nước ngoài trong các khu ký túc xá.

Phát hiện SARS-CoV-2, Paris đóng ngay một phần hệ thống nước của thành phố

Thanh Hà |

Thủ đô Paris, Pháp đã đóng cửa một phần hệ thống nước sau khi phát hiện ra lượng virus SARS-CoV-2 trong hệ thống nước được sử dụng để làm sạch đường phố, tưới tiêu cho các vườn công cộng.

Dịch COVID-19 thế giới 20.4: Số người chết ở Mỹ cao nhất, gấp đôi Italia

Thanh Hà |

Theo cập nhật mới nhất của Worldometers tính tới 6h sáng 20.4, giờ Hà Nội, trên toàn cầu có 2.404.818 ca mắc COVID-19, 164.922 ca tử vong và số bệnh nhân COVID-19 hồi phục là 624.849 ca.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Singapore công bố số ca mắc COVID-19 mới trong ngày cao kỷ lục

Thanh Hà |

Singapore công bố có 1.426 ca mắc COVID-19 mới, trong đó chủ yếu là công nhân người nước ngoài trong các khu ký túc xá.

Phát hiện SARS-CoV-2, Paris đóng ngay một phần hệ thống nước của thành phố

Thanh Hà |

Thủ đô Paris, Pháp đã đóng cửa một phần hệ thống nước sau khi phát hiện ra lượng virus SARS-CoV-2 trong hệ thống nước được sử dụng để làm sạch đường phố, tưới tiêu cho các vườn công cộng.

Dịch COVID-19 thế giới 20.4: Số người chết ở Mỹ cao nhất, gấp đôi Italia

Thanh Hà |

Theo cập nhật mới nhất của Worldometers tính tới 6h sáng 20.4, giờ Hà Nội, trên toàn cầu có 2.404.818 ca mắc COVID-19, 164.922 ca tử vong và số bệnh nhân COVID-19 hồi phục là 624.849 ca.