Cận cảnh tàu Nga chất đầy vũ khí nhằm hướng quân cảng Syria

Song Minh |

Một tàu hải quân Nga chở đầy vũ khí được phát hiện đang trên đường đi về hướng quân cảng Tartus ở Syria.

Tàu đổ bộ vận tải Orsk 148 lớp Tapir của hải quân Nga đi qua Dardanelles gần cảng biển Canakkale của Thổ Nhĩ Kỳ, trên đường đến Syria hôm 6.3 - theo thông tin của trang Mynet.

Cảnh quay cho thấy hành trình của tàu Nga đi qua Địa Trung Hải xuất hiện trên YouTube hôm 6.3.

Theo trang Mynet của Thổ Nhĩ Kỳ, con tàu được cho là chở theo xe quân sự và pháo để tăng cường cho quân đội Syria trong các chiến dịch quân sự.

Tàu Nga chất đầy xe quân sự trên boong.
Tàu Nga chất đầy xe quân sự trên boong.

Trong khi đó, đoạn video được Sputnik đăng tải cho thấy tàu Orsk 148 chất đầy xe quân sự trên boong, được tàu cảnh sát biển Thổ Nhĩ Kỳ hộ tống qua eo biển Bosphorus, nhằm hướng quân cảng Tartus ở Syria.

Tàu đổ bộ vận tải lớp Tapir có khả năng chuyên chở tới 20 xe tăng chiến đấu chủ lực hoặc 40 xe chiến đấu bộ binh.

Xem video tàu Nga chở vũ khí

Nguồn: RT
Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Quân đội Syria bóp nghẹt phiến quân, chia cắt Đông Ghouta

Vân Anh |

Lực lượng chính phủ Syria chiếm được lãnh thổ rộng lớn từ tay phiến quân ở Đông Ghouta, chia cách khu vực ngoại ô Damascus này làm đôi, bóp nghẹt quân nổi dậy và hàng chục nghìn dân thường đang mắc kẹt bên trong.

Trùm tình báo hé lộ Mỹ cân nhắc tấn công Syria lần thứ 2

Liên Hà |

Washington có khả năng tiến hành các hành động quân sự mới chống Damascus, đánh dấu cuộc tấn công lần thứ 2 của Mỹ vào Syria trong vòng chưa đầy một năm.

Tổng thống Putin tiết lộ con đường riêng giải quyết vấn đề Syria

Song Minh |

Nga không chộp lấy sáng kiến để giải quyết vấn đề Syria mà đi theo con đường của riêng mình và đã được chứng minh là có hiệu quả.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Quân đội Syria bóp nghẹt phiến quân, chia cắt Đông Ghouta

Vân Anh |

Lực lượng chính phủ Syria chiếm được lãnh thổ rộng lớn từ tay phiến quân ở Đông Ghouta, chia cách khu vực ngoại ô Damascus này làm đôi, bóp nghẹt quân nổi dậy và hàng chục nghìn dân thường đang mắc kẹt bên trong.

Trùm tình báo hé lộ Mỹ cân nhắc tấn công Syria lần thứ 2

Liên Hà |

Washington có khả năng tiến hành các hành động quân sự mới chống Damascus, đánh dấu cuộc tấn công lần thứ 2 của Mỹ vào Syria trong vòng chưa đầy một năm.

Tổng thống Putin tiết lộ con đường riêng giải quyết vấn đề Syria

Song Minh |

Nga không chộp lấy sáng kiến để giải quyết vấn đề Syria mà đi theo con đường của riêng mình và đã được chứng minh là có hiệu quả.