Cận cảnh mặt trăng lớn nhất trong Hệ Mặt trời

Thanh Hà |

Tàu vũ trụ của NASA chụp cận cảnh đầu tiên về mặt trăng lớn nhất sao Mộc, cũng là mặt trăng lớn nhất trong Hệ Mặt trời, sau nhiều thập kỷ.

Ngày 7.6, tàu vũ trụ Juno của NASA đã gửi trở lại Trái đất những hình ảnh cận cảnh đầu tiên khi tiếp cận mặt trăng Ganymede của sao Mộc.

Việc Juno tiếp cận mặt trăng lớn nhất trong Hệ Mặt trời ở khoảng cách 1.038km là lần tiếp cận gần nhất kể từ hoạt động tương tự của tàu vũ trụ Galileo năm 2000.

NASA công bố 2 bức ảnh đầu tiên do tàu vũ trụ Juno gửi về ngày 8.6. Bức ảnh đầu tiên cung cấp hình ảnh rõ nét về các miệng núi lửa của Ganymede và các cấu trúc dài, hẹp có thể liên quan đến đứt gãy kiến ​​tạo. Một bức ảnh khác cho thấy mặt đối diện với Mặt trời của mặt trăng Ganymede.

Hai bức ảnh cận cảnh mặt trăng Ganymede của sao Mộc. Ảnh: NASA
Hai bức ảnh cận cảnh mặt trăng Ganymede của sao Mộc. Ảnh: NASA
Hai bức ảnh cận cảnh mặt trăng Ganymede của sao Mộc. Ảnh: NASA

“Đây là tàu vũ trụ gần nhất từng đến mặt trăng khổng lồ này trong một thế hệ" - nhà khoa học chính của sứ mệnh Juno, Scott Bolton thuộc Viện Nghiên cứu Tây Nam ở San Antonio, Mỹ, nhấn mạnh.

Ganymede là 1 trong 79 mặt trăng quanh sao Mộc - hành tinh khí khổng lồ. Nhà thiên văn học Italia Galileo Galilei đã phát hiện ra Ganymede năm 1610, cùng với 3 mặt trăng lớn khác của sao Mộc.

Tàu vũ trụ Juno được NASA phóng đi cách đây một thập kỷ và đã quay quanh sao Mộc 5 năm.

Một vài hình ảnh bề mặt mặt trăng lớn nhất Hệ Mặt trời do tàu vũ trụ Galileo chụp năm 2000. Ảnh: NASA
Một vài hình ảnh bề mặt mặt trăng lớn nhất Hệ Mặt trời do tàu vũ trụ Galileo chụp năm 2000. Ảnh: NASA
Một vài hình ảnh bề mặt mặt trăng lớn nhất Hệ Mặt trời do tàu vũ trụ Galileo chụp năm 2000. Ảnh: NASA
Một vài hình ảnh bề mặt mặt trăng lớn nhất Hệ Mặt trời do tàu vũ trụ Galileo chụp năm 2000. Ảnh: NASA
Một vài hình ảnh bề mặt mặt trăng lớn nhất Hệ Mặt trời do tàu vũ trụ Galileo chụp năm 2000. Ảnh: NASA
Một vài hình ảnh bề mặt mặt trăng lớn nhất Hệ Mặt trời do tàu vũ trụ Galileo chụp năm 2000. Ảnh: NASA
Một vài hình ảnh bề mặt mặt trăng lớn nhất Hệ Mặt trời do tàu vũ trụ Galileo chụp năm 2000. Ảnh: NASA
Một vài hình ảnh bề mặt Ganymede - mặt trăng lớn nhất Hệ Mặt trời - do tàu vũ trụ Galileo chụp năm 2000. Ảnh: NASA
Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga nêu điều kiện tiên quyết để không rút khỏi ISS

Hải Anh |

Giám đốc cơ quan vũ trụ Nga nói sẽ rút khỏi chương trình Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) nếu các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào các cơ quan vũ trụ của nước này "không được dỡ bỏ trong tương lai gần".

Tàu vũ trụ NASA áp sát mặt trăng lớn nhất Hệ Mặt trời

Thanh Hà |

Tàu vũ trụ Juno của NASA bay sát mặt trăng Ganymede của sao Mộc hôm 7.6.

Tên lửa SpaceX phóng vệ tinh vô tuyến khổng lồ lên quỹ đạo

Thanh Hà |

SpaceX phóng tên lửa Falcon 9 mang một vệ tinh vô tuyến cực lớn lên quỹ đạo cho Sirius XM.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nga nêu điều kiện tiên quyết để không rút khỏi ISS

Hải Anh |

Giám đốc cơ quan vũ trụ Nga nói sẽ rút khỏi chương trình Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) nếu các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào các cơ quan vũ trụ của nước này "không được dỡ bỏ trong tương lai gần".

Tàu vũ trụ NASA áp sát mặt trăng lớn nhất Hệ Mặt trời

Thanh Hà |

Tàu vũ trụ Juno của NASA bay sát mặt trăng Ganymede của sao Mộc hôm 7.6.

Tên lửa SpaceX phóng vệ tinh vô tuyến khổng lồ lên quỹ đạo

Thanh Hà |

SpaceX phóng tên lửa Falcon 9 mang một vệ tinh vô tuyến cực lớn lên quỹ đạo cho Sirius XM.