Cận cảnh em bé Afghanistan chào đời trên máy bay sơ tán đến Anh

Bảo Châu |

Một sản phụ Afghanistan hạ sinh một bé gái vào sáng sớm 28.8 trên chuyến bay sơ tán đến Anh, theo Turkish Airlines.

Reuters đưa tin, cô Soman Noori, 26 tuổi, người Afghanistan, bắt đầu cơn co thắt trở dạ trong chuyến bay sơ tán của hãng Hàng không Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines từ Dubai đến Birmingham hôm 28.8, và đã hạ sinh một bé gái khi máy bay bay ở độ cao 10.000m trên không phận Kuwait.

Em bé sơ sinh được người mẹ Noori và người bố Taj Moh Hammat, 30 tuổi, đặt tên là Havva. Đây là con thứ 3 của cặp vợ chồng này. Hãng hàng không Turkish Airlines xác nhận, cả sản phụ Noori và em bé sơ sinh đều trong tình trạng sức khỏe tốt.

 
Cô Noori cùng con gái Havva được sinh ra khi máy bay ở độ cao 10.000m. Ảnh: Turkish Airlines
 
Em bé Havva là con thứ 3 trong gia đình. Ảnh: Turkish Airlines

Chiếc máy bay chở các công dân Afghanistan từng làm việc với Anh tại Afghanistan, đã hạ cánh xuống Kuwait để đảm bảo an toàn, nhưng sau đó tiếp tục hành trình tới điểm đến Birmingham, hạ cánh lúc 11h45 sáng, theo Turkish Airlines.

 
Phi hành đoàn chụp ảnh cùng em bé sơ sinh đặc biệt trên chuyến bay sơ tán. Ảnh: Turkish Airlines

Em bé Havva được chào đời chỉ vài ngày sau khi một phụ nữ Afghanistan khác cũng sinh con trên 1 chuyến bay sơ tán đến Đức.

Người mẹ giấu tên đã chuyển dạ khi đang trên máy bay vận tải quân sự Mỹ, xuất phát từ một căn cứ ở Trung Đông đến căn cứ Không quân Ramstein của quân đội Mỹ ở Đức nhưng khó sinh. Tình trạng của cô đã được cải thiện sau khi máy bay hạ độ cao để tăng áp suất không khí, giúp cứu sống người mẹ.

Em bé được đặt tên là Reach, theo tên của máy bay - Reuters dẫn lời Tướng Tod Wolters - người đứng đầu Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ - cho biết hôm 25.8.

The Irish Sun đưa tin, căn cứ Không quân Ramstein của Mỹ ở Tây Nam nước Đức, đã trở thành một điểm trung chuyển quan trọng cho những người dân Afghanistan sơ tán.

Nơi này hiện có sức chứa 5.000 người, nhưng con số dự kiến ​​sẽ sớm được nâng lên đến 7.500 người.

 
Em bé Havva cùng các thành viên phi hành đoàn Turkish Airlines. Ảnh: Turkish Airlines

Theo Liên Hợp Quốc, khoảng 400.000 người ở Afghanistan đã buộc phải rời bỏ nhà cửa từ đầu năm đến nay, trong đó khoảng 30.000 người rời khỏi đất nước mỗi tuần.

Vương quốc Anh đã đồng ý tiếp nhận 20.000 người tị nạn Afghanistan chạy khỏi Taliban, nhưng chỉ cho phép 5.000 người trong năm nay.

Bộ Quốc phòng Anh cũng vừa lên tiếng xác nhận chuyến bay quân sự cuối cùng của Anh đã rời thủ đô Kabul vào cuối ngày 28.8 sau khi đã sơ tán 15.000 người trong vòng 2 tuần kể từ khi Taliban lên nắm quyền kiểm soát. Chuyến bay là dấu mốc chấm hết cho gần 20 năm hiện diện của quân đội Anh tại Afghanistan.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden cảnh báo nguy cơ nguy hiểm sắp xảy ra ở Afghanistan

Bảo Châu |

Tổng thống Mỹ Biden cảnh báo 1 cuộc tấn công khác "có khả năng cao" sắp diễn ra ở Afghanistan.

Mỹ không kích ở Afghanistan đáp trả vụ đánh bom đẫm máu tại sân bay Kabul

Hải Anh |

Quân đội Mỹ tấn công Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 28.8, trong vòng chưa đầy 48 giờ sau vụ đánh bom liều chết kinh hoàng ở sân bay Kabul khiến 169 dân thường Afghanistan và 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng.

Em bé Afghanistan sinh trên máy bay Mỹ được đặt tên theo phi cơ

Ngọc Vân |

Một em bé Afghanistan chào đời trên máy bay quân sự Mỹ đã được đặt tên theo chiếc máy bay này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ông Biden cảnh báo nguy cơ nguy hiểm sắp xảy ra ở Afghanistan

Bảo Châu |

Tổng thống Mỹ Biden cảnh báo 1 cuộc tấn công khác "có khả năng cao" sắp diễn ra ở Afghanistan.

Mỹ không kích ở Afghanistan đáp trả vụ đánh bom đẫm máu tại sân bay Kabul

Hải Anh |

Quân đội Mỹ tấn công Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 28.8, trong vòng chưa đầy 48 giờ sau vụ đánh bom liều chết kinh hoàng ở sân bay Kabul khiến 169 dân thường Afghanistan và 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng.

Em bé Afghanistan sinh trên máy bay Mỹ được đặt tên theo phi cơ

Ngọc Vân |

Một em bé Afghanistan chào đời trên máy bay quân sự Mỹ đã được đặt tên theo chiếc máy bay này.