Cận cảnh di tích khảo cổ ''sàn nhảy khủng long'' ở Trung Quốc

Phương Linh |

Trung Quốc đã tìm thấy một lượng lớn dấu chân khủng long, còn gọi là "sàn nhảy khủng long" ở khu vực phía đông nước này.

Nhà cổ sinh vật học Xing Lida - thành viên nhóm nghiên cứu từ Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc - cho biết, "Sàn nhảy" là một địa điểm khai quật rộng hàng nghìn mét vuông ở huyện Thương Xương, tỉnh Phúc Kiến, miền đông Trung Quốc. Tại đây, các nhà khoa học đã phát hiện khoảng 300 dấu chân khủng long.

Sự tập trung của nhiều dấu chân khủng long chỉ ra rằng đây có thể là con đường cho khủng long di chuyển trong khu vực trong một khoảng thời gian tương đối ngắn của kỷ Phấn trắng muộn, ông Xing nói thêm.

Tổng cộng đã có tới 600 dấu chân khủng long được tìm thấy tại cùng địa điểm ''sàn nhảy khủng long'' ở huyện Thương Xương, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tổng cộng đã có tới 600 dấu chân khủng long được tìm thấy tại cùng địa điểm ''sàn nhảy khủng long'' ở huyện Thương Xương, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Những dấu chân lần đầu tiên được phát hiện vào tháng 11.2020, xác định được hơn 240 dấu chân khủng long hóa thạch. Thêm 364 dấu chân khủng long khác đã được tìm thấy vào đầu tháng 4 vừa rồi.

Cho đến nay, hơn 600 dấu chân khủng long đã được phát hiện tại hiện trường khai quật, với diện tích khoảng 1.600 mét vuông. Địa điểm này nằm ở một ngôi làng trong huyện.

Ông Xing cho biết, số lượng dấu chân khủng long dự kiến ​​sẽ vượt trên 1.000 vì công việc khai quật vẫn được tiến hành, lưu ý rằng các dấu vết từ 80 triệu năm trước được cho là của ít nhất 8 loại khủng long, bao gồm cả loài sauropod, theropod lớn và nhỏ và ornithopod.

Trong số các dấu chân khủng long mới được phát hiện, có cả những dấu vết do các loài sauropod lớn để lại. Chúng vốn là những sinh vật ăn cỏ có cổ và phần đuôi dài với chiều dài cơ thể lên tới 20m.

Hiện trường khai quật cũng xuất hiện những dấu chân có chiều dài chưa đến 10cm - thuộc về loài khủng long chân chim dài khoảng 1m.

Dấu vết của loài khủng long chân chim. Ảnh: Tân Hoa Xã
Dấu vết của loài khủng long chân chim. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo các nhà khoa học, đây là di chỉ lớn nhất và đa dạng nhất của loại hình này từng được phát hiện ở Trung Quốc với niên đại từ kỷ Phấn trắng muộn.

Chen Runsheng - Phó Giám đốc Cơ quan Khảo sát Địa chất Phúc Kiến và một thành viên của nhóm nghiên cứu - cho hay, địa điểm khai quật này tự hào có cấu trúc trầm tích địa chất phong phú, cho thấy nó từng tiếp giáp với nguồn nước nơi khủng long tiêu thụ thức ăn và nước uống.

Sau quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học kỳ vọng sẽ tìm thấy các hóa thạch khác của khủng long trong khu vực, ngoài các dấu chân.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Khai quật được "quái vật 5 răng" khác lạ từng sống giữa bầy khủng long

Thanh Hà |

Hóa thạch của loài động vật có vú giống chồn hôi sống trong thời đại khủng long đã được phát hiện ở Patagonia, Chile.

Thiên thạch hủy diệt khủng long đã khai sinh ra rừng mưa lớn nhất hành tinh

Hải Anh |

Phấn hoa và lá hóa thạch tiết lộ, thiên thạch khiến khủng long bạo chúa và tất cả khủng long phi điểu (tất cả loại khủng long khác chim) tuyệt chủng cũng đã định hình lại các cộng đồng thực vật ở Nam Mỹ để tạo ra rừng mưa lớn nhất hành tinh.

Phát hiện hóa thạch "trùm" khủng long gieo rắc kinh hoàng cho đồng loại

Hải Anh |

Các nhà khoa học phát hiện hóa thạch khác thường của loài khủng long giống khủng long bạo chúa ở vùng Patagonia, Argentina.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Khai quật được "quái vật 5 răng" khác lạ từng sống giữa bầy khủng long

Thanh Hà |

Hóa thạch của loài động vật có vú giống chồn hôi sống trong thời đại khủng long đã được phát hiện ở Patagonia, Chile.

Thiên thạch hủy diệt khủng long đã khai sinh ra rừng mưa lớn nhất hành tinh

Hải Anh |

Phấn hoa và lá hóa thạch tiết lộ, thiên thạch khiến khủng long bạo chúa và tất cả khủng long phi điểu (tất cả loại khủng long khác chim) tuyệt chủng cũng đã định hình lại các cộng đồng thực vật ở Nam Mỹ để tạo ra rừng mưa lớn nhất hành tinh.

Phát hiện hóa thạch "trùm" khủng long gieo rắc kinh hoàng cho đồng loại

Hải Anh |

Các nhà khoa học phát hiện hóa thạch khác thường của loài khủng long giống khủng long bạo chúa ở vùng Patagonia, Argentina.