Căn bệnh bí ẩn càn quét ở Ấn Độ, lây nhiễm hàng trăm người

Ngọc Vân |

Khoảng 300 người đã báo cáo các triệu chứng của một căn "bệnh lạ" ở vùng Eluru, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ.

Khi thế giới chống chọi với đại dịch COVID-19, có vẻ như Ấn Độ có thể sớm gặp phải một cuộc khủng hoảng sức khỏe khác do hàng trăm người được báo cáo đã bị nhiễm một “căn bệnh bí ẩn”.

Theo tờ The Indian Express, khoảng 300 người đã báo cáo các triệu chứng của căn bệnh không xác định ở vùng Eluru ở Andhra Pradesh. Trong số 300 người bị nhiễm, khoảng 140 người sau đó đã được nhập viện vì các triệu chứng liên quan. Theo các bác sĩ, các triệu chứng bao gồm buồn nôn, co giật và thậm chí bất tỉnh. Một phần lớn những người bị ốm là trẻ em, trong đó một số trẻ mới 4 tuổi.

“Những người bị ốm, đặc biệt là trẻ em, đột nhiên bắt đầu nôn sau khi kêu nóng mắt. Một số người trong số họ bị ngất xỉu hoặc lên cơn co giật. Một số trong tình trạng nguy kịch khi họ được đưa đến viện hôm 5.12, nhưng hiện tại tất cả họ đều an toàn” - một nhân viên y tế cho biết.

Mặc dù một số người đưa ra giả thuyết rằng những bệnh nhân mắc bệnh đã bị COVID-19, nhưng tất cả các xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Một điểm sáng là các bác sĩ cho biết, nhiều người được điều trị tại bệnh viện đã hồi phục nhanh chóng, tuy nhiên một số ít phải đưa đến các cơ sở khác để được chăm sóc chuyên sâu.

Hiện tại, các chuyên gia y tế đang cố gắng tìm ra nguyên nhân chính xác của căn bệnh này. Người đứng đầu Cơ quan Y tế bang Andhra Pradesh, Alla Kali Krishna Srinivas, nói rằng các mẫu máu không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về việc nhiễm virus, điều này đã làm giảm bớt lo ngại về một đợt dịch thứ hai.

Tuy nhiên, nguồn gốc của căn bệnh lạ vẫn còn là một bí ẩn, đặc biệt là sau khi một số giả thuyết ban đầu đã bị bác bỏ. Chẳng hạn, hai giả thuyết chính - ô nhiễm nước và ô nhiễm không khí - đều bị chính quyền bác bỏ vào tối 6.12.

“Chúng tôi loại trừ ô nhiễm nguồn nước hoặc ô nhiễm không khí là nguyên nhân sau khi các quan chức đến thăm các khu vực có người bị ốm” - ông Srinivas nói và giải thích rằng các mẫu nước trong khu vực đã được phân tích và cho kết quả bình thường. “Đó là một căn bệnh bí ẩn nào đó và chỉ có phân tích trong phòng thí nghiệm mới biết nó là gì” - ông nói thêm.

Tuy nhiên, một số vẫn không bị thuyết phục bởi phản ứng của chính phủ Ấn Độ và yêu cầu một cuộc điều tra - bao gồm cả việc kiểm tra lại nước uống.

Cuộc khủng hoảng xảy ra khi Ấn Độ tiếp tục cuộc chiến với COVID-19 - dịch bệnh đã lây nhiễm cho gần 10 triệu người trên khắp đất nước và cướp đi sinh mạng của hơn 140.000 người.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 của AstraZeneca

Phương Linh |

Viện Huyết thanh Ấn Độ sẽ xin giấy phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 của AstraZeneca trong vòng 2 tuần tới.

Ấn Độ vượt cột mốc nghiệt ngã 9 triệu ca mắc COVID-19

Phương Linh |

Số ca mắc COVID-19 ở Ấn Độ đã vượt mốc 9 triệu ca hôm 20.11.

Ấn Độ chọn 300 triệu người tiêm vaccine COVID-19 sớm

Thanh Hà |

Ấn Độ đang xác định 300 triệu người sẽ được tiêm liều vaccine COVID-19 ban đầu.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ấn Độ xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 của AstraZeneca

Phương Linh |

Viện Huyết thanh Ấn Độ sẽ xin giấy phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 của AstraZeneca trong vòng 2 tuần tới.

Ấn Độ vượt cột mốc nghiệt ngã 9 triệu ca mắc COVID-19

Phương Linh |

Số ca mắc COVID-19 ở Ấn Độ đã vượt mốc 9 triệu ca hôm 20.11.

Ấn Độ chọn 300 triệu người tiêm vaccine COVID-19 sớm

Thanh Hà |

Ấn Độ đang xác định 300 triệu người sẽ được tiêm liều vaccine COVID-19 ban đầu.