Campuchia triển khai chiến dịch bảo vệ trẻ em trực tuyến

Ngọc Khánh |

Campuchia đã phát động một chiến dịch bảo vệ trẻ em trực tuyến có tên "Kit Kou Kon", nhằm nâng cao nhận thức của trẻ em về sự nguy hiểm của các nền tảng mạng xã hội.

Chiến dịch này đồng thời cũng cung cấp các mẹo hữu ích cho phụ huynh về việc ngăn ngừa và giải quyết các vấn đề liên quan.

Theo Tân Hoa Xã, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Chea Vandeth cho biết, nghiên cứu đã cho thấy 26% người dùng Internet ở Campuchia đã từng bị quấy rối trực tuyến và phần lớn trong số họ là trẻ em.

Quấy rối trực tuyến đối với trẻ em đang gia tăng nhanh chóng trên khắp thế giới, và đặc biệt là trong đại dịch COVID-19, khi phần lớn trẻ em phải thay đổi môi trường học tập và sử dụng Internet thường xuyên hơn.

Để đảm bảo việc kết nối và sử dụng Internet an toàn và mang lại lợi ích cho trẻ em Campuchia, Bộ Bưu chính Viễn thông đã phát động chiến dịch cung cấp các mẹo và thông tin hữu ích cho phụ huynh, người giám hộ, giáo viên và công chúng về việc bảo vệ trẻ em khỏi những “rủi ro trực tuyến".

Ông Vandeth nói rằng mọi người có thể theo dõi các trang Facebook của Kit Kou Kon và Bộ Bưu chính Viễn thông để nhận được lời khuyên hữu ích về cách bảo vệ con cái của họ khi chúng truy cập Internet.

Quốc gia Đông Nam Á này đã chứng kiến ​​sự gia tăng nhanh chóng về lượng người sử dụng Internet trong những năm gần đây.

Ngọc Khánh
TIN LIÊN QUAN

Nga khởi kiện 5 nền tảng mạng xã hội đình đám

Phương Linh |

Nga khởi kiện 5 nền tảng mạng xã hội với cáo buộc không tuân thủ yêu cầu xóa bỏ bài kêu gọi trẻ em tham gia biểu tình.

Thủ tướng Campuchia đã tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca

Song Minh |

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca.

AstraZeneca bắt đầu thử vaccine COVID-19 cho trẻ em

Song Minh |

Hãng dược phẩm AstraZeneca và Đại học Oxford Anh bắt đầu thử nghiệm vaccine COVID-19 ở trẻ em từ 6 tuổi - nhóm ít tuổi nhất thử nghiệm vaccine.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nga khởi kiện 5 nền tảng mạng xã hội đình đám

Phương Linh |

Nga khởi kiện 5 nền tảng mạng xã hội với cáo buộc không tuân thủ yêu cầu xóa bỏ bài kêu gọi trẻ em tham gia biểu tình.

Thủ tướng Campuchia đã tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca

Song Minh |

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca.

AstraZeneca bắt đầu thử vaccine COVID-19 cho trẻ em

Song Minh |

Hãng dược phẩm AstraZeneca và Đại học Oxford Anh bắt đầu thử nghiệm vaccine COVID-19 ở trẻ em từ 6 tuổi - nhóm ít tuổi nhất thử nghiệm vaccine.