Campuchia tiêm chủng cho trẻ 6-11 tuổi, ưu tiên mở cửa trường học an toàn

Bảo Châu |

Ngày 17.9, Campuchia bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em từ 6 tuổi đến 11 tuổi để mở cửa trở lại trường học một cách an toàn.

AP đưa tin, Thủ tướng Hun Sen ngày 17.9 đã khai mạc chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi ở Campuchia bằng bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình nhà nước và cũng được phát trên trang Facebook của ông.

 
Thủ tướng Hun Sen phát biểu khai mạc chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em 6-11 tuổi. Ảnh: Facebook/ Cambodian Prime Minister

Tại lễ khai mạc, các con cháu trong độ tuổi 6-11 của Thủ tướng và các quan chức cấp cao khác đã được tiêm những mũi vaccine đầu tiên.

 
Con cháu các quan chức cấp cao Campuchia đã được tiêm mũi vaccine đầu tiên trong sự kiện tiêm chủng ngày 17.9. Ảnh: Facebook/ Cambodian Prime Minister

Thủ tướng Hun Sen tuyên bố: “Bảo vệ sức khỏe và tính mạng của trẻ em là nhiệm vụ của chúng tôi vì chúng tôi muốn đảm bảo rằng khi quay lại trường học, học sinh và giáo viên được an toàn trước COVID-19”.

Campuchia đã triển khai tiêm chủng cho trẻ độ tuổi lớn hơn. Thủ tướng Hun Sen cũng cho biết đã yêu cầu các quan chức y tế nghiên cứu xem liệu trẻ em từ 3 đến 5 tuổi có thể được tiêm vaccine COVID-19 hay không.

 
Campuchia tiêm chủng cho trẻ em trong nỗ lực ưu tiên mở lại trường học. Ảnh: Facebook/ Cambodian Prime Minister

Gần 72% trong tổng số gần 17 triệu người Campuchia đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 kể từ khi chiến dịch tiêm chủng ở nước này bắt đầu vào tháng 2.2021. Vaccine COVID-19 được sử dụng chủ yếu ở Campuchia là vaccine của Sinovac và Sinopharm Trung Quốc.

Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh ưu tiên phục hồi sau đại dịch của Campuchia là mở cửa lại lĩnh vực giáo dục, tiếp theo đến các ngành dịch vụ, bao gồm cả du lịch trong nước.

Ông cho biết Campuchia đang xem xét trong thời gian tới sẽ mở cửa trở lại cho khách du lịch nước ngoài đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ. Ông nói, lĩnh vực du lịch cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế đất nước, và khách Trung Quốc dự kiến ​​sẽ là nhóm du khách lớn nhất khi Campuchia mở cửa trở lại.

Tỉ lệ ca nhiễm của Campuchia tiếp tục ở mức cao nhưng dường như đang chững lại nhờ mức độ tiêm chủng cao hơn hầu hết các nước khác trong khu vực Đông Nam Á.

Bộ Y tế Campuchia ngày 17.9 báo cáo 698 ca nhiễm mới và 11 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc ở nước này cho đến nay lên 102.834 ca và 2.089 ca tử vong.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc: Cân nhắc tiêm cho trẻ dưới 12 tuổi để đẩy mạnh tiêm chủng

Bảo Châu |

Chuyên gia CDC cho rằng Trung Quốc nên cân nhắc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi để đẩy mạnh tiêm chủng

Anh khuyến nghị tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em 12-15 tuổi

Phương Linh |

Anh khuyến nghị tiêm chủng 1 mũi vaccine cho trẻ em 12-15 tuổi trong nỗ lực tránh làm gián đoạn việc học tập của trẻ tại trường học.

Mỹ trả lại 27 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia

Hải Anh |

Mỹ vừa trả 27 cổ vật cho Campuchia sau nhiều năm làm việc của các nhà điều tra New York để thu hồi các cổ vật bị buôn lậu.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Trung Quốc: Cân nhắc tiêm cho trẻ dưới 12 tuổi để đẩy mạnh tiêm chủng

Bảo Châu |

Chuyên gia CDC cho rằng Trung Quốc nên cân nhắc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi để đẩy mạnh tiêm chủng

Anh khuyến nghị tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em 12-15 tuổi

Phương Linh |

Anh khuyến nghị tiêm chủng 1 mũi vaccine cho trẻ em 12-15 tuổi trong nỗ lực tránh làm gián đoạn việc học tập của trẻ tại trường học.

Mỹ trả lại 27 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia

Hải Anh |

Mỹ vừa trả 27 cổ vật cho Campuchia sau nhiều năm làm việc của các nhà điều tra New York để thu hồi các cổ vật bị buôn lậu.