Campuchia lên tiếng về hộ chiếu của cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck

Hải Anh |

Các quan chức chính phủ Campuchia đã bác bỏ thông tin nước này đã cấp hộ chiếu cho cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Tuyên bố được đưa ra sau khi truyền thông đưa tin bà Yingluck được cho là đã sử dụng hộ chiếu Campuchia để đăng ký một công ty ở Hong Kong.

Phnom Penh Post đưa tin, tướng Mao Chandara - người đứng đầu cục phụ trách giấy tờ tùy thân tại Bộ Nội vụ Campuchia vào thời điểm năm 2017 chia sẻ hôm 10.1 rằng, Campuchia chưa bao giờ cấp hộ chiếu cho bà Yingluck.

"Chúng tôi không biết đó có phải hộ chiếu giả hay không nhưng chúng tôi chưa bao giờ cấp hộ chiếu cho người nước ngoài"- ông nói.

Tướng Mao Chandara cũng giải thích rằng, việc cấp hộ chiếu cho người nước ngoài là trái luật pháp Campuchia. Ông lý giải, hộ chiếu Campuchia chỉ được cấp cho người nước ngoài đã nhập quốc tịch Campuchia thông qua một sắc lệnh của Hoàng gia do đích thân Quốc vương Norodom Sihamoni ký.

"Trên thế giới này ai mà không biết bà Yingluck là người Thái và là cựu Thủ tướng của Thái Lan. Làm thế nào mà bà ấy có thể dùng một hộ chiếu Campuchia để đăng ký một công ty như một công dân Campuchia chứ. Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra trong câu chuyện này" - ông nói.

Trong khi đó, ông Khieu Sopheak -  người phát ngôn của Bộ Nội vụ cho rằng, hộ chiếu Campuchia được cho là được bà Yingluck dùng để đăng ký công ty ở Hong Kong là giả.

Phát ngôn viên của Hội đồng Bộ trưởng Phay Siphan nói rằng, Bộ Nội vụ đã kiểm tra danh sách hộ chiếu đã được cấp và không tìm thấy tên Yingluck.

"Tôi đã nhận được xác nhận từ Bộ Nội vụ. Họ đã kiểm tra danh sách (hộ chiếu được cấp) và không tìm thấy tên (bà Yingluck). Tôi xin nhắc lại rằng không có hộ chiếu nào được tìm thấy trong danh sách" - Phnom Penh Post dẫn lời ông Phay Siphan.

Cũng liên quan tới vấn đề này, Kin Phea - tổng giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế tại Học viện Hoàng gia Campuchia cho biết, các bản tin về hộ chiếu Campuchia của bà Yingluck có thể không có cơ sở hoặc hộ chiếu liên quan là giả mạo.

Theo ông, có thể bà Yingluck có hộ chiếu Campuchia từ bên ngoài hệ thống chính thức. Ông nêu ví dụ về một sự cố vào năm 1998 khi những người quốc tịch Trung Quốc bị phát hiện cầm hộ chiếu Campuchia mà không có trong hệ thống cấp hộ chiếu chính thức. "Vì vậy, hộ chiếu này cũng có thể xuất phát từ sự thông đồng với một quan chức tham nhũng. Quan chức này đã cấp hộ chiếu cho bà Yingluck một cách bí mật vì lợi ích cá nhân"- ông nói.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) có trụ sở tại Hong Kong ngày 9.1 đưa tin, bà Yingluck có thể đã sử dụng hộ chiếu Campuchia khi trốn khỏi Thái Lan tháng 8.2017. Theo đó, bà Yingluck đã dùng hộ chiếu Campuchia để đăng ký làm giám đốc của công ty PT Corporation Co vào ngày 24.8.2018, gần một năm sau khi bà đào thoát khỏi Thái Lan. Truyền thông cho biết, 4 tháng sau khi thành lập công ty, bà Yingluck đã trở thành chủ tịch cảng container quốc tế Sán Đầu (SICT) - nhà khai thác cảng có trụ sở tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ gây sốc về sự xuất hiện của bà Yingluck Shinawatra ở Trung Quốc

Hải Anh |

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra được chỉ định làm chủ tịch kiêm đại diện pháp lý của một cảng biển lớn ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Anh em cựu Thủ tướng Thái Thaksin đến Trung Quốc để tìm nguồn cội

Hải Anh |

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin và Yingluck Shinawatra đến miền nam Trung Quốc vào cuối tuần qua để thăm quê gốc.

Anh em cựu Thủ tướng Yingluck đi Singapore ăn "mì bò Thaksin"

Thanh Hà |

Một người bán hàng tại trung tâm ẩm thực Seah Im gần HarbourFront, Singapore đã phục vụ cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra và Yingluck Shinawatra món mì kiểu Thái.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hé lộ gây sốc về sự xuất hiện của bà Yingluck Shinawatra ở Trung Quốc

Hải Anh |

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra được chỉ định làm chủ tịch kiêm đại diện pháp lý của một cảng biển lớn ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Anh em cựu Thủ tướng Thái Thaksin đến Trung Quốc để tìm nguồn cội

Hải Anh |

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin và Yingluck Shinawatra đến miền nam Trung Quốc vào cuối tuần qua để thăm quê gốc.

Anh em cựu Thủ tướng Yingluck đi Singapore ăn "mì bò Thaksin"

Thanh Hà |

Một người bán hàng tại trung tâm ẩm thực Seah Im gần HarbourFront, Singapore đã phục vụ cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra và Yingluck Shinawatra món mì kiểu Thái.