Tờ Phnom Penh Post đưa tin, cuộc bầu cử Thượng viện Campuchia khóa 5 diễn ra từ 7h sáng đến 15h chiều tại 33 điểm bỏ phiếu ở 8 khu vực trên toàn quốc, với tổng số 11.747 cử tri đủ điều kiện, bao gồm các nhà lập pháp đương nhiệm và các ủy viên hội đồng xã.
Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Techo Hun Sen đã bỏ phiếu vào sáng 25.2 tại điểm bỏ phiếu của Trung tâm Đào tạo Giáo viên Khu vực Hun Sen (văn phòng bầu cử 3001) ở thành phố Takhmao, tỉnh Kandal, địa phương giáp ranh Thủ đô Phom Penh. Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng CPP Samdech Thipadei Hun Manet bỏ phiếu tại văn phòng bầu cử 1001, được bố trí trong khuôn viên trường trung học Preah Sisowath, thuộc địa bàn phường Phsar Thmey 3, quận Daun Penh, Thủ đô Phnom Penh vào chiều cùng ngày.
Tại Trường trung học Preah Sisowath có hai điểm bỏ phiếu với hơn 900 cử tri. Cử tri đến trước 7h sáng để xếp hàng và bỏ phiếu, ưu tiên người khuyết tật.
“Cuộc bầu cử này rất quan trọng vì Thượng viện là cơ quan lập pháp hàng đầu. Thượng viện xem xét các luật được sử dụng để quản lý đất nước, dựa trên Hiến pháp” - Cheav Sengly, thành viên hội đồng xã Boeung Tomup 2 cho biết.
“Việc tổ chức cuộc bầu cử này tốt hơn nhiều so với lần trước. Điều này đã cải thiện niềm tin của cử tri” - Hun Sophal, thành viên hội đồng xã Stung Meanchey III nói thêm.
Người phát ngôn của Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) Dim Sovannarom nói với Tân Hoa xã, cuộc bầu cử lần này có 4 chính đảng tham gia gồm Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, Đảng Bảo hoàng Funcinpec, Đảng Ý chí Khmer (KWP) và Đảng Sức mạnh Dân tộc (NPP).
Ông Sovannarom cho biết, tất cả 125 nghị sĩ Quốc hội và 11.622 ủy viên hội đồng cấp xã của 1.652 xã, phường trên toàn quốc bỏ phiếu tại 33 điểm bỏ phiếu trên khắp đất nước. Thượng viện có 62 ghế, nhưng cuộc bỏ phiếu lần này chỉ bầu 58 ghế, vì hai thượng nghị sĩ sẽ do Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni bổ nhiệm và hai thượng nghị sĩ khác do Quốc hội bổ nhiệm.
Kết quả sơ bộ được công bố vào tối 25.2, kết quả tạm thời sẽ được công bố vào ngày 2.3 và kết quả chính thức dự kiến được công bố vào ngày 2.4 nếu không có đơn khiếu nại của bất kỳ đảng phái chính trị nào.
Trong cuộc bầu cử Thượng viện gần đây nhất vào năm 2018, Đảng CPP đã giành được toàn bộ 58 ghế.
Cuộc bầu cử Thượng viện, được tổ chức 6 năm một lần, là cuộc bầu cử không phổ thông đầu phiếu vì người dân thường không tham gia vào quá trình bầu cử.
Som Sorida, quan chức của Ủy ban Bầu cử Quốc gia cho hay, ngày 23.2, các chính đảng ở Campuchia đã kết thúc chiến dịch tranh cử kéo dài 14 ngày mà không có bất kỳ báo cáo nào về bạo lực hoặc sự cố.
Các chính đảng đã tổ chức vận động tranh cử theo khả năng của mình dưới nhiều hình thức như tổ chức diễu hành, gặp gỡ đảng viên, người ủng hộ đảng mình tại trụ sở đảng, cũng như tổ chức hoạt động tuyên truyền di động theo các phum sóc ở nhiều địa phương.
Trước thềm cuộc bầu cử Thượng viện Campuchia khóa 5, Ủy ban Bầu cử Quốc gia đã ra lời kêu gọi, yêu cầu các bên liên quan “giữ yên lặng” trong ngày 24.2, còn gọi là “ngày trắng” và ngày bầu cử 25.2.
Cơ quan tổ chức bầu cử yêu cầu các chính đảng, ứng cử viên, đảng viên, những người ủng hộ các chính đảng và các phương tiện truyền thông sở tại dừng mọi hoạt động liên quan công tác vận động tranh cử, cùng “giữ yên lặng” từ 22h ngày 23.2 đến 24h ngày 25.2 để đảm bảo trật tự công cộng, an toàn và an ninh cho hoạt động bỏ phiếu và kiểm phiếu theo lịch trình bầu cử đã được ấn định.
Thông báo ngày 24.2 của Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia cho biết, đã có gần 800 quan sát viên trong nước, quốc tế và khách mời đặc biệt đăng ký theo dõi, giám sát cuộc bầu cử lần này. Ngoài ra, có 331 phóng viên thuộc 59 tổ chức, cơ quan báo chí, truyền thông trong nước và quốc tế đăng ký tác nghiệp, đưa tin về cuộc bầu cử.