Tờ The New York Times xác nhận tính xác thực của các cảnh quay trích xuất từ camera an ninh được đăng tải hôm 14.1, trong đó cho thấy chuyến bay mang số hiệu 752 của hãng hàng không Ukraine International Airlines trúng tên lửa nổ tung. 2 tên lửa đã được báo cáo phóng đi từ một địa điểm quân sự của Iran cách nơi máy bay rơi khoảng 13km.
Tờ The New York Times cũng phát hiện ra rằng bộ phát đáp của máy bay đã ngừng hoạt động sau khi tên lửa đầu tiên tấn công trước khi tên lửa thứ hai tấn công chưa đầy 30 giây sau đó.
Đoạn video cho thấy chiếc máy bay đã bốc cháy và không quay trở lại trái đất ngay lập tức. Nó cố gắng quay trở lại sân bay, nhưng cuối cùng phát nổ và rơi xuống.
Ngày 8.1, chiếc Boeing 737 của Ukraine International Airlines vừa cất cánh từ sân bay ở Tehran để bay tới Kiev thì bị trúng tên lửa. Vụ việc diễn ra vài giờ sau khi Iran tấn công tên lửa đạn đạo vào 2 căn cứ quân sự có quân đội Mỹ và liên quân ở Iraq.
Các cuộc tấn công này nhằm trả đũa cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ hồi đầu tháng này làmtướng Iran Qasem Soleimani thiệt mạng.
Ban đầu, Iran nói máy bay Ukraina gặp nạn do sự cố kỹ thuật. Sau đó, tướng Amir Ali Hajizadeh, người đứng đầu hàng không vũ trụ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, nói với đài truyền hình nhà nước rằng đơn vị của ông nhận hoàn toàn trách nhiệm vì đã vô tình bắn hạ máy bay Ukraina. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif quy kết thảm kịch là "lỗi của con người".