Cảm phục giáo sư địu con cho sinh viên giảng bài suốt 3 tiếng

Khánh Minh |

Một giáo sư Mỹ “gây bão” khi địu con của sinh viên giảng bài suốt 3 tiếng để người mẹ có thể ghi chép.

Giáo sư sinh học Ramata Sissoko Cisse tại đại học Georgia Gwinnett, Atlanta, Mỹ cho CNN biết, một sinh viên của bà gọi điện trong đêm để trình bày rằng người trông trẻ bị ốm nên cô phải mang con đến tiết học giải phẫu và sinh lý học của giáo sư vào ngày hôm sau.

Giáo sư Cisse, một người mẹ 3 con, đã bật đèn xanh cho cô sinh viên. “Cô ấy đã tin tưởng khiến tôi cảm thấy cần phải giúp đỡ. Đó là trách nhiệm đạo đức” - bà Cisse nói.

Nhưng trong lớp, đứa trẻ liên tục ngọ nguậy khiến người mẹ không thể vừa bế con vừa viết.

Giáo sư Cisse nói để bà bế giúp đứa trẻ. Tuy nhiên, bà cũng không thể vừa bế đứa bé vừa viết lên bảng trong buổi giảng về giải phẫu.

Bà liền tìm một chiếc áo trắng trong phòng thí nghiệm và buộc thành chiếc địu đỡ đứa trẻ sau lưng.

Em bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và cả lớp yên ắng trở lại. Giáo sư vừa địu em bé, vừa tập trung giảng bài về các khái niệm liên quan đến hệ thống thần kinh, chức năng não và trao đổi chất.

Một sinh viên sau đó hỏi vì sao em bé có thể ngủ yên như vậy. Bà Cisse giải thích, bé được ủ ấm nhờ tiếp xúc với thân nhiệt của bà nên dễ ngủ. Sau đó, khi em bé đói, bà Cisse lấy bình sữa đã được hâm nóng cho bé ăn, nói rằng sữa ấm giúp hỗ trợ quá trình trao đổi chất của đứa trẻ.

“Tôi dạy những điều này bởi họ cần phải chuẩn bị cho cuộc sống” - bà Cisse nói với CNN. Người mẹ sinh viên sau đó đã viết email cảm ơn bà và nhận được trả lời: “Không có gì đâu em. Cô sẽ luôn giúp đỡ các em”.

Nhiều sinh viên của giáo sư Cisse sau này đã trở thành y tá, bác sĩ hoặc làm việc trong ngành y. Bà nói rằng dạy sinh viên trên lớp chỉ là một phần trong nhiệm vụ của bà để chuẩn bị cho các em cuộc sống sau lớp học.

“Tình yêu và lòng trắc ẩn là một phần trong triết lý giảng dạy của tôi. Tôi hy vọng các em có thể truyền bá tình yêu, mang tình yêu tới cho những người khác cần đến nó” - bà Cisse nói.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Giáo sư Mỹ lần đầu tiết lộ lý do Đại học Pennsylvania “phá lệ” hợp tác

Hải Nguyễn |

“Tôi đồng ý”. Tôi trả lời qua điện thoại với Michael về việc đến Việt Nam để tìm hiểu VinUni. Michael hỏi: “Tốt lắm. Ông có thể bay luôn ngày mai không?”. Sau này thì tôi hiểu rằng ‘ngay’ là một từ thường thấy trong các cuộc hội thoại của Vingroup, là phong cách của họ - Giáo sư Y khoa hàng đầu của Pennsylvania kể lại ấn tượng đầu tiên khi nhận lời hợp tác với Đại học VinUni. Khi đó, ông thậm chí còn chưa từng đặt chân tới Việt Nam.

“Cha voi” của "Giáo sư quần đùi": Dành cả cuộc đời để dạy con

Lê Thanh Phong |

“Em cảm ơn thầy đã hiểu hoàn cảnh của em và hứa giúp đỡ, nhưng thưa thầy, để đến được Mỹ, em đã đánh cược chính mạng sống của mình. Suýt chút nữa em đã mất mạng trên biển. Em không nghĩ sự liều lĩnh đó chỉ đáng để đổi lại việc đứng dây chuyền làm thịt gà tây” - Trương Nguyện Thành đã nói như vậy với thầy hiệu trưởng trung học của mình khi ông giới thiệu cho Trương Nguyện Thành đi làm hãng thịt gà tây thay vì vào đại học.

Phó Giáo sư người Việt được bổ nhiệm Giáo sư trường danh tiếng ở Mỹ

Đặng Chung |

Ông Trần Xuân Bách - Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam - vừa được Đại học (ĐH) Johns Hopkins (Mỹ) bổ nhiệm chức danh giáo sư trợ giảng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Giáo sư Mỹ lần đầu tiết lộ lý do Đại học Pennsylvania “phá lệ” hợp tác

Hải Nguyễn |

“Tôi đồng ý”. Tôi trả lời qua điện thoại với Michael về việc đến Việt Nam để tìm hiểu VinUni. Michael hỏi: “Tốt lắm. Ông có thể bay luôn ngày mai không?”. Sau này thì tôi hiểu rằng ‘ngay’ là một từ thường thấy trong các cuộc hội thoại của Vingroup, là phong cách của họ - Giáo sư Y khoa hàng đầu của Pennsylvania kể lại ấn tượng đầu tiên khi nhận lời hợp tác với Đại học VinUni. Khi đó, ông thậm chí còn chưa từng đặt chân tới Việt Nam.

“Cha voi” của "Giáo sư quần đùi": Dành cả cuộc đời để dạy con

Lê Thanh Phong |

“Em cảm ơn thầy đã hiểu hoàn cảnh của em và hứa giúp đỡ, nhưng thưa thầy, để đến được Mỹ, em đã đánh cược chính mạng sống của mình. Suýt chút nữa em đã mất mạng trên biển. Em không nghĩ sự liều lĩnh đó chỉ đáng để đổi lại việc đứng dây chuyền làm thịt gà tây” - Trương Nguyện Thành đã nói như vậy với thầy hiệu trưởng trung học của mình khi ông giới thiệu cho Trương Nguyện Thành đi làm hãng thịt gà tây thay vì vào đại học.

Phó Giáo sư người Việt được bổ nhiệm Giáo sư trường danh tiếng ở Mỹ

Đặng Chung |

Ông Trần Xuân Bách - Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam - vừa được Đại học (ĐH) Johns Hopkins (Mỹ) bổ nhiệm chức danh giáo sư trợ giảng.