Cam kết trị giá 4 tỉ USD của ông Biden trong lần đầu dự họp thượng đỉnh G7

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden công bố cam kết trị giá 4 tỉ USD của Mỹ cho liên minh vaccine toàn cầu COVAX trong cuộc họp trực tuyến với các thành viên G7 hôm 18.2.

Chính quyền ông Joe Biden dự kiến trao 2 tỉ USD ngay lập tức và sử dụng 2 tỉ USD còn lại làm đòn bẩy để thúc đẩy các quốc gia giàu có khác đóng góp vào nỗ lực tiêm chủng toàn cầu, theo quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ với USA Today.

Nguồn tin nói rằng, số tiền này sẽ đến từ các quỹ đã được Quốc hội Mỹ phân bổ cho các nỗ lực tiêm chủng quốc tế và sẽ không ảnh hưởng đến chiến dịch tiêm chủng cho người Mỹ của chính quyền ông Biden.

Tuần này, chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết đang trên đà tiêm vaccine COVID-19 cho mọi người trưởng thành ở Mỹ vào tháng 7.

Theo Al Jazeera, cuộc họp ngày 18.2 là cuộc họp đầu tiên của ông Joe Biden với G7 trong vai trò tổng thống Mỹ và sự kiện quốc tế lớn đầu tiên của đương kim tổng thống Mỹ kể từ khi nhậm chức. Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tuyến do đại dịch COVID-19.

Trước đó, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói rằng, trọng tâm của ông Biden trong cuộc họp này là ứng phó toàn cầu với đại dịch COVID-19, trong đó có điều phối sản xuất, phân phối và cung cấp vaccine, cũng như tiếp tục nỗ lực vận động và hợp tác chống lại mối đe dọa của các bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện.

Bà Psaki cũng nhấn mạnh các động thái của ông Biden nhằm “tái tham gia” với Tổ chức Y tế Thế giới và kế hoạch của chính quyền tham gia sáng kiến ​​COVAX.

Ông Joe Biden cũng dự định sẽ thảo luận thêm về "sự phục hồi kinh tế toàn cầu, bao gồm tầm quan trọng của việc tất cả các nước công nghiệp duy trì hỗ trợ kinh tế cho việc phục hồi" sau khi đại dịch có dấu hiệu ổn định.

Trung Quốc cũng là chủ đề được thảo luận trong cuộc họp đầu tiên của Tổng thống Joe Biden với lãnh đạo các nước Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản và Anh. Bà Psaki cho biết, các quốc gia sẽ xem xét tầm quan trọng của việc “cập nhật các vai trò toàn cầu để giải quyết các thách thức kinh tế như những thách thức do Trung Quốc đặt ra” trong cuộc họp này.

Cùng ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Joe Biden cũng sẽ tham gia "phiên bản đặc biệt" của Hội nghị An ninh Munich - diễn đàn dành cho các nhà lãnh đạo toàn cầu tập trung vào lĩnh vực quốc phòng.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chính quyền ông Biden công bố dự luật nhập cư mới của Mỹ

Thanh Hà |

Chính quyền ông Joe Biden công bố dự luật nhập cư năm 2021 trong đó quy định lộ trình trở thành công dân Mỹ giảm từ 13 năm xuống còn 8 năm.

Lộ diện ứng viên sáng giá đại diện chính quyền ông Biden tại Trung Quốc

Hải Anh |

Nicholas Burns, cựu đại sứ Mỹ - quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao, là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí đại sứ Mỹ tại Trung Quốc.

Hướng chính sách của ông Biden đối với Trung Quốc qua đội ngũ nhân sự mới

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang hoàn thiện nhóm chính sách Trung Quốc của ông với đội ngũ nhân sự từng có những bài viết và phát biểu thể hiện quan điểm cứng rắn với Bắc Kinh.

Những biển số xe ôtô hàng triệu USD ở Hong Kong

Song Minh |

Biển số xe ôtô được cá nhân hóa là một thứ xa xỉ trị giá hàng triệu USD ở Hong Kong (Trung Quốc).

Hơn 40 năm sống "treo" cạnh lăng vua: Tiến không được, lùi cũng chẳng xong

NGUYỄN LUÂN |

THỪA THIÊN HUẾ - Hàng chục hộ dân sống "treo" trong khuôn viên lăng vua Dục Đức với cuộc sống nhà cửa tạm bợ, đợi được di dời đến nơi ở mới.

Đoàn xe tải rầm rập trên Quốc lộ 24C khiến người dân Quảng Ngãi ngán ngẩm

VIÊN NGUYỄN |

Xe tải trọng tải nặng liên tục “cày ải” trên quốc lộ 24C, đoạn qua xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, khiến đường hư hỏng, bụi bẩn tấn công nhà dân, nguy cơ tai nạn giao thông luôn chực chờ người đi đường.

Nhà thầu chây ỳ, loạt lô cốt vẫn "án binh bất động" ở đường Vũ Trọng Khánh

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dù chủ đầu tư đã có 12 văn bản nhắc nhở, cảnh báo, đôn đốc và yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tuy nhiên, nhà thầu vẫn cố tình chây ỳ, tiến độ thi công chưa được cải thiện, ùn tắc xảy ra triền miên trên đường Vũ Trọng Khánh.

Tiếp tục chậm tiến độ, sân bay Điện Biên có kịp về đích?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sau hơn 1 năm triển khai Dự án Sân bay Điện Biên, nhiều gói thầu vẫn tiếp tục chậm tiến độ. Vậy dự án này có kịp về đích vào tháng 8.2023?

Chính quyền ông Biden công bố dự luật nhập cư mới của Mỹ

Thanh Hà |

Chính quyền ông Joe Biden công bố dự luật nhập cư năm 2021 trong đó quy định lộ trình trở thành công dân Mỹ giảm từ 13 năm xuống còn 8 năm.

Lộ diện ứng viên sáng giá đại diện chính quyền ông Biden tại Trung Quốc

Hải Anh |

Nicholas Burns, cựu đại sứ Mỹ - quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao, là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí đại sứ Mỹ tại Trung Quốc.

Hướng chính sách của ông Biden đối với Trung Quốc qua đội ngũ nhân sự mới

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang hoàn thiện nhóm chính sách Trung Quốc của ông với đội ngũ nhân sự từng có những bài viết và phát biểu thể hiện quan điểm cứng rắn với Bắc Kinh.