Cảm động cách hỗ trợ người cao tuổi chống dịch COVID-19 tại Anh

Lê Thanh Hà |

Nhiều người dân Anh đã thể hiện sự quan tâm tới nhóm người cao tuổi trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 theo những cách khác nhau.

Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN), chính phủ Anh đã khuyến cáo bất cứ ai có triệu chứng COVID-19 nên ở trong nhà trong 14 ngày, đặc biệt, nhóm người trên 70 tuổi cũng nên tự "cô lập" để giảm nguy cơ nhiễm bệnh.

Đến nay, nhiều biện pháp hỗ trợ đã và đang được tăng cường triển khai hỗ trợ người cao tuổi tại Anh với hàng trăm nhóm tình nguyện đã được thành lập trên khắp cả nước.

Tại Hackney, phía Đông London, hơn 4.200 người đã tham gia một nhóm Facebook làm các công việc tình nguyện giao thức ăn và đơn thuốc cho người già, hay thậm chí là giúp họ dắt chó đi dạo.

Trong vòng chưa đầy 1 tuần, một tổ chức trực tuyến có tên "COVID-19 Mutual Aid" đã nhận được đơn đăng ký của khoảng 1.000 nhóm hỗ trợ người cao tuổi trên toàn quốc (giống như các tổ chức ở Hackney).

Có thể nói, giữ tâm lý tích cực trong khi cách ly là một thách thức không nhỏ. Một nhà dưỡng lão ở Buckinghamshire đã bất ngờ nhận được nhiều bưu thiếp cảm thông, sau khi tình hình "hiu quạnh" vì không ai được phép thăm nom do cách ly vì COVID-19 được chia sẻ trên các phương tiện truyền thông xã hội.

"Tôi cảm thấy mình được quan tâm và cảm giác này thực sự quan trọng với người đã có tuổi", cụ Aileen Davis chia sẻ.

Tại Glasgow, các thành viên câu lạc bộ bóng đá Partick Thistle đã liên hệ với tất cả những người hâm mộ cao tuổi và đề nghị được giúp đỡ họ, đồng thời, sử dụng nguồn lực của đội bóng để hỗ trợ giao hàng hóa hay đăng video về các trò chơi trực tuyến giúp giải khuây tinh thần.

Ngoài ra, một số siêu thị tại Anh đã mở cửa ưu tiên cho những người trên 70 tuổi và những khách hàng có nhu cầu đặc biệt để họ có thể mua đủ những gì cần thiết.

Các thành viên của dàn hợp xướng Soul Inspiration ở Oldham, gần Manchester, thậm chí còn đầu biểu diễn trên đường phố cho những người cao tuổi đang cách ly trong nhà để mang đến tâm trạng lạc quan, vui vẻ giữa dịch COVID-19.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Anh triển khai nghiên cứu trên toàn quốc về cách thức lây lan của COVID-19

Hải Anh |

Các nhà khoa học vương quốc Anh theo dõi sự lây lan của virus Corona mới (SARS-CoV-2) và theo dõi các đột biến mới xuất hiện bằng cách sử dụng trình tự gene để phân tích các chủng gây ra hàng nghìn ca mắc COVID-19 ở khắp đất nước.

Anh: Trợ cấp 80% lương cho người lao động thất nghiệp vì đại dịch COVID-19

Bảo Châu |

Chính phủ Anh hôm 20.3 cho biết, sẽ trợ cấp tiền lương cho bất kỳ người lao động nào bị thất nghiệp vì đại dịch COVID-19 khi Chính phủ ra lệnh đóng cửa các quán rượu và nhà hàng.

Anh thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị COVID-19 mới vào tuần tới

HỒNG HẠNH |

Ngay tuần sau, cuộc thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị COVID-19 - SNG001- sẽ được một nhóm các nhà khoa học tại Đại học Southampton, Anh tiến hành.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Anh triển khai nghiên cứu trên toàn quốc về cách thức lây lan của COVID-19

Hải Anh |

Các nhà khoa học vương quốc Anh theo dõi sự lây lan của virus Corona mới (SARS-CoV-2) và theo dõi các đột biến mới xuất hiện bằng cách sử dụng trình tự gene để phân tích các chủng gây ra hàng nghìn ca mắc COVID-19 ở khắp đất nước.

Anh: Trợ cấp 80% lương cho người lao động thất nghiệp vì đại dịch COVID-19

Bảo Châu |

Chính phủ Anh hôm 20.3 cho biết, sẽ trợ cấp tiền lương cho bất kỳ người lao động nào bị thất nghiệp vì đại dịch COVID-19 khi Chính phủ ra lệnh đóng cửa các quán rượu và nhà hàng.

Anh thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị COVID-19 mới vào tuần tới

HỒNG HẠNH |

Ngay tuần sau, cuộc thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị COVID-19 - SNG001- sẽ được một nhóm các nhà khoa học tại Đại học Southampton, Anh tiến hành.