Cảm biến mới giúp phát hiện SARS-CoV-2 trong không khí

Thanh Hà |

Các nhà khoa học Thụy Sỹ phát triển cảm biến có thể được sử dụng để đo nồng độ của virus trong môi trường - ví dụ ở những nơi có nhiều người hoặc trong các hệ thống thông gió của bệnh viện.

Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Trung tâm nghiên cứu khoa học vật liệu Empa, trực thuộc Viện Kỹ thuật ETH Zurich và Bệnh viện Đại học Zurich đã thành công trong việc phát triển một cảm biến mới để phát hiện virus SARS-CoV-2, technologynetworks.com cho hay.

Theo trang tin này, Jing Wang và nhóm của ông tại Empa và ETH Zurich thường làm việc về các biện pháp đo lường, phân tích và giảm các chất ô nhiễm trong không khí. Tuy nhiên, trước thách thức mà thế giới đang đối mặt hiện này, nhóm nghiên cứu đã chuyển đổi mục tiêu và chiến lược nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, tập trung vào mục tiêu mới: Một cảm biến đáng tin cậy có thể phát hiện nhanh virus SARS-CoV-2.

Trên cơ sở nghiên cứu các cảm biến có thể phát hiện vi khuẩn và virus trong không khí mà nhóm đã thực hiện từ trước khi đại dịch COVID-19 xuất hiện trên thế giới, ngay từ đầu tháng 1 năm nay, các nhà khoa học đã thúc đẩy ý tưởng sử dụng nền tảng này để phát triển một cảm biến tương tự có thể xác định một loại virus cụ thể.

Trang tin này lưu ý, cảm biến do các nhà khoa học Thụy Sĩ phát triển không nhất định sẽ thay thế các xét nghiệm phát hiện virus trong phòng thí nghiệm nhưng có thể được sử dụng như một phương pháp thay thế trong chẩn đoán lâm sàng và quan trọng hơn là đo nồng độ virus trong không khí theo thời gian thực, đặc biệt là ở những nơi đông người như nhà ga, bệnh viện.

Jing Wang và nhóm nghiên cứu đã phát triển một phương pháp xét nghiệm thay thế dưới dạng cảm biến sinh học quang học. Cảm biến này kết hợp 2 hiệu ứng khác nhau để phát hiện virus một cách an toàn và đáng tin cậy: Quang học và nhiệt.

Cảm biến dựa trên các cấu trúc nhỏ của vàng, được gọi là các "đảo nano vàng". Các thụ thể ADN nhân tạo phù hợp với các chuỗi RNA cụ thể của SARS-CoV-2 được ghép vào các "đảo nano".

Virus SARS-CoV-2 được gọi là virus ARN: Bộ gene của virus này không bao gồm hai mạch ADN trong chuỗi xoắn kép như trong các sinh vật sống mà chỉ là một chuỗi ARN đơn nhất. Do đó, các thụ thể trên cảm biến là các chuỗi bổ sung cho các chuỗi RNA duy nhất của virus, có thể xác định virus một cách đáng tin cậy.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thuốc COVID-19 tiềm năng nhất cho kết quả thử nghiệm thất vọng

Khánh Minh |

Remdesivir, một trong thuốc trị COVID-19 tiềm năng nhất, đã không có tác dụng trong thử nghiệm đầy đủ đầu tiên ở Trung Quốc.

Hơn 5.000 công nhân chế biến thịt và thực phẩm Mỹ phơi nhiễm SARS-CoV-2

HỒNG HẠNH |

Hơn 5.000 công nhân Mỹ trong nhà máy chế biến thịt và thực phẩm Mỹ phơi nhiễm SARS-CoV-2, Reuters đưa tin.

Diễn tiến mới nhất về vaccine COVID-19 đầu tiên được thử trên người ở Mỹ

Thanh Hà |

Đợt tiêm vaccine ngừa COVID-19 thứ 2 cho các tình nguyện viên ở Seattle, Mỹ đã được triển khai.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thuốc COVID-19 tiềm năng nhất cho kết quả thử nghiệm thất vọng

Khánh Minh |

Remdesivir, một trong thuốc trị COVID-19 tiềm năng nhất, đã không có tác dụng trong thử nghiệm đầy đủ đầu tiên ở Trung Quốc.

Hơn 5.000 công nhân chế biến thịt và thực phẩm Mỹ phơi nhiễm SARS-CoV-2

HỒNG HẠNH |

Hơn 5.000 công nhân Mỹ trong nhà máy chế biến thịt và thực phẩm Mỹ phơi nhiễm SARS-CoV-2, Reuters đưa tin.

Diễn tiến mới nhất về vaccine COVID-19 đầu tiên được thử trên người ở Mỹ

Thanh Hà |

Đợt tiêm vaccine ngừa COVID-19 thứ 2 cho các tình nguyện viên ở Seattle, Mỹ đã được triển khai.