Cái kết bất ngờ cuộc chiến Facebook - Australia

Phương Linh |

Facebook ngày 23.2 cho biết sẽ khôi phục các trang tin tức của Australia sau các đàm phán với chính phủ nước này về sửa đổi dự luật.

Reuters đưa tin, Australia và tập đoàn truyền thông xã hội Facebook đã bị bế tắc trong hơn một tuần sau khi chính phủ Australia đưa ra dự luật thách thức sự thống trị của Facebook và công ty mẹ của Google là Alphabet Inc trên thị trường nội dung tin tức.

Ngày 17.2, Facebook đã tiến hành chặn người dùng Australia chia sẻ và xem nội dung tin tức trên nền tảng truyền thông xã hội của mình, gây ra sự chỉ trích từ các cơ quan báo chí và chính phủ nước này.

Tuy nhiên, sau một loạt cuộc đàm phán giữa Bộ trưởng Tài chính Australia Frydenberg và Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg, một thỏa thuận nhượng bộ đã được ký kết.

Phát biểu trước các phóng viên tại thủ đô Canberra ngày 23.2, Bộ trưởng Tài chính Frydenberg tuyên bố: “Facebook đã kết bạn trở lại với Australia và tin tức của Australia sẽ được khôi phục trên nền tảng Facebook”.

Theo ông Frydenberg, Australia đã từng là một "cuộc chiến đại diện cho thế giới" khi các quốc gia khác cũng tiến hành các hành động pháp lý với các công ty công nghệ về một loạt những vấn đề xung quanh tin tức và nội dung.

Trong khi Big Tech - nhóm các công ty công nghệ lớn thống trị không gian mạng Internet trên thế giới - và các hãng truyền thông đang diễn ra cuộc chiến về quyền nội dung tin tức ở một số nước trên thế giới, thì dự luật của Australia là bao quát nhất và được coi là hình mẫu khả thi cho các quốc gia khác.

“Facebook và Google đã không che giấu sự thật rằng họ biết thế giới đang hướng về Australia, và đó là lý do tại sao họ đã tìm cách, mà theo tôi nghĩ là để có một luật có thể dễ dàng hoạt động được”, ông Frydenberg cho hay.

Australia sẽ đưa ra bốn sửa đổi, trong đó có thay đổi cơ chế trọng tài bắt buộc được áp dụng khi các gã khổng lồ công nghệ không thể đạt được thỏa thuận với các nhà xuất bản về khoản phí thanh toán hợp lý cho việc hiển thị nội dung tin tức.

“Trong thời gian tới, chính phủ đã làm rõ rằng chúng tôi sẽ duy trì quyền quyết định xem liệu các tin tức có xuất hiện trên Facebook hay không để chúng tôi bị đẩy vào tình thế đàm phán bắt buộc” - Phó Chủ tịch Facebook về Đối tác Tin tức Toàn cầu Campbell Brown cho biết trong một tuyên bố trực tuyến.

Bà Brown nói, công ty sẽ tiếp tục đầu tư vào tin tức trên thế giới nhưng cũng "phản đối nỗ lực của các tập đoàn truyền thông nhằm thúc đẩy các khung quy định không tính đến việc trao đổi giá trị thực giữa các nhà xuất bản tin tức và các nền tảng mạng xã hội như Facebook".

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Australia có sửa đổi dự luật sau vụ Facebook chặn tin tức?

Hải Anh |

Australia sẽ không thay đổi nội dung dự luật trong đó yêu cầu Google và Facebook trả tiền nội dung cho các hãng tin.

Australia "rắn" với Facebook, rút hết quảng cáo chính phủ

Hải Anh |

Chính phủ Australia đang rút tất cả các chiến dịch quảng cáo của chính phủ khỏi Facebook khi mạng xã hội này tiếp tục chặn công dân Australia truy cập tin tức.

Động thái của Australia sau khi bị Facebook chặn tin tức

Bảo Châu |

Thủ tướng Scott Morrison tuyên bố, Australia kiên quyết triển khai dự luật buộc Facebook trả tiền cho nội dung tin tức.

Nguyễn Thị Oanh đoạt huy chương vàng điền kinh Châu Á 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng cho thể thao Việt Nam, khi về nhất ở nội dung 1.500m tại Giải điền kinh trong nhà vô địch Châu Á 2023 vào tối 11.2.

Chelsea chia điểm thất vọng trước West Ham

Văn An |

West Ham và Chelsea cầm chân nhau với tỉ số 1-1 tại vòng 23 Premier League.

Nhịp Showbiz: MONO lưu diễn nước ngoài, Quốc Trường làm từ thiện ở Ấn Độ

HOÀNG HUÊ |

MONO lưu diễn nước ngoài, Quốc Trường đi làm từ thiện ở Ấn Độ... là những tin tức nổi bật của showbiz Việt ngày 11.2.

Chứng khoán Bản Việt phủ nhận tin đồn thao túng cổ phiếu EIB

Đức Mạnh |

Chứng khoán Bản Việt khẳng định, các thông tin liên quan đến thao túng cổ phiếu EIB là hoàn toàn sai lệch, không chính xác và bịa đặt.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 11.2 đến 21.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 11.2.2023 - 21.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Australia có sửa đổi dự luật sau vụ Facebook chặn tin tức?

Hải Anh |

Australia sẽ không thay đổi nội dung dự luật trong đó yêu cầu Google và Facebook trả tiền nội dung cho các hãng tin.

Australia "rắn" với Facebook, rút hết quảng cáo chính phủ

Hải Anh |

Chính phủ Australia đang rút tất cả các chiến dịch quảng cáo của chính phủ khỏi Facebook khi mạng xã hội này tiếp tục chặn công dân Australia truy cập tin tức.

Động thái của Australia sau khi bị Facebook chặn tin tức

Bảo Châu |

Thủ tướng Scott Morrison tuyên bố, Australia kiên quyết triển khai dự luật buộc Facebook trả tiền cho nội dung tin tức.