Cách ứng phó COVID-19 của các doanh nghiệp Trung Quốc

Hải Anh |

Trong đợt bùng phát COVID-19 năm 2020, khi nối lại hoạt động sản xuất, kinh doanh, các công ty Trung Quốc đã áp dụng một số phương pháp để ứng phó dịch bệnh, theo website của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Nỗ lực duy trì hoạt động của chuỗi cung ứng

Phản ứng ban đầu của công ty Trung Quốc với dịch bệnh là tập trung vào hậu cần chuỗi cung ứng nhằm đảm bảo có đủ nguồn cung cấp nguyên liệu ứng phó với khủng hoảng, bao gồm khẩu trang y tế, chất khử trùng, quần áo bảo hộ và kính bảo hộ cho nhân viên y tế tuyến đầu.

Ví dụ, các tập đoàn như Alibaba, Baidu... đã quyên góp lượng lớn dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và các nguồn cung cấp khác cho các khu vực bị ảnh hưởng. Các nhà sản xuất như BYD, Foxconn... thiết lập dây chuyền lắp ráp tạm thời để sản xuất khẩu trang và chất khử trùng bổ sung.

Chuỗi siêu thị HEMA (Freshippo) của Alibaba cam kết chính sách mở cửa kinh doanh, không tăng giá và luôn dự trữ các nguồn cung cấp cần thiết. Chi nhánh hậu cần của công ty, mạng lưới logistics thông minh Cainiao, đã hợp tác với hàng chục đối tác logistics để khởi động sáng kiến ​​“Kênh xanh” nhằm thúc đẩy việc vận chuyển nhanh chóng và an toàn vật tư y tế từ khắp nơi trên thế giới đến các khu vực bị ảnh hưởng.

Các nền tảng dịch vụ chuyển phát nhanh như 58.com và SF Express cũng đang đóng một vai trò trong việc cung cấp các nguồn cung cấp thiết yếu cho người dân...

Cung cấp cập nhật cơ sở hạ tầng cần thiết

Các doanh nghiệp Trung Quốc cũng tham gia giải quyết các thách thức trong đại dịch COVID-19 như tình trạng thiếu giường bệnh điều trị COVID-19, điển hình như tham gia xây dựng bệnh viện Hỏa Thần Sơn và Lôi Thần Sơn ở Vũ Hán.

Các công ty khác cũng đóng góp phần thiết yếu trong nhiều hoạt động như nỗ lực đảm bảo cung cấp điện cho các địa điểm quan trọng, thiết lập một trung tâm chẩn đoán video từ xa để nhân viên y tế tư vấn trực tuyến từ xa với các bệnh nhân...

Chống thông tin sai lệch

Nhiều công ty cung cấp các công cụ mới để chia sẻ thông tin đáng tin cậy và chống lại tin giả. Ví dụ, để cung cấp thông tin y tế đáng tin cậy, Tencent “Medipedia”, một bách khoa toàn thư về chăm sóc sức khỏe, cập nhật các mục mới về các triệu chứng liên quan, điều trị y tế và các biện pháp phòng ngừa đã được các chuyên gia y tế nổi tiếng chỉnh sửa và xem xét...

Chuyển sang làm việc và học tập trực tuyến

Bùng phát COVID-19 khiến Trung Quốc chuyển sang thử nghiệm làm việc và dạy học từ xa. Hàng triệu người lao động Trung Quốc sử dụng các công cụ như “DingTalk” của Alibaba, “WeChat Work” và “Meeting” của Tencent, “Feishu” của ByteDance và “WeLink” của Huawei... để kết nối trực tuyến với nơi làm việc. Những công cụ này đã bổ sung các tính năng với các giải pháp dành đặc thù cho từng ngành.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc miễn đeo khẩu trang cho người đã tiêm chủng vaccine COVID-19

Bảo Châu |

Những người đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine COVID-19 ở Hàn Quốc sẽ không phải đeo khẩu trang ngoài trời kể từ tháng 7.

Một nửa dân số trưởng thành Mỹ đã tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ

Hải Anh |

Mỹ đạt được cột mốc quan trọng khác trong nỗ lực tiêm vaccine COVID-19, với một nửa số người trưởng thành đã tiêm chủng đầy đủ, dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ công bố ngày 25.5.

Vaccine COVID-19 của Moderna hiệu quả 100% với thanh thiếu niên

Hải Anh |

Moderna cho biết ngày 25.5, vaccine COVID-19 của hãng có hiệu quả 100% trong một nghiên cứu ở thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hàn Quốc miễn đeo khẩu trang cho người đã tiêm chủng vaccine COVID-19

Bảo Châu |

Những người đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine COVID-19 ở Hàn Quốc sẽ không phải đeo khẩu trang ngoài trời kể từ tháng 7.

Một nửa dân số trưởng thành Mỹ đã tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ

Hải Anh |

Mỹ đạt được cột mốc quan trọng khác trong nỗ lực tiêm vaccine COVID-19, với một nửa số người trưởng thành đã tiêm chủng đầy đủ, dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ công bố ngày 25.5.

Vaccine COVID-19 của Moderna hiệu quả 100% với thanh thiếu niên

Hải Anh |

Moderna cho biết ngày 25.5, vaccine COVID-19 của hãng có hiệu quả 100% trong một nghiên cứu ở thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi.