Cách Singapore hạn chế lây lan COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán

Hải Anh |

Để hạn chế sự lây lan COVID-19 dịp Tết Nguyên đán, các gia đình ở Singapore có thể tiếp không quá 8 lượt khách đến nhà mỗi ngày. Những người ra ngoài thăm, chúc tết cũng chỉ nên đến 2 nhà trong một ngày.

Hơn 250.000 người ở Singapore đã được tiêm liều vaccine COVID-19 đầu tiên và toàn bộ dân số đang trên đà được tiêm vaccine trong năm nay nếu nguồn cung đến đúng như kế hoạch, Thủ tướng Lý Hiển Long thông báo.

Trong thông điệp Tết Nguyên đán công bố ngày 10.2, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long khuyến khích người dân nên tiêm chủng khi đến lượt để bảo vệ bản thân và những người thân yêu.

"Đảm bảo an toàn cho gia đình khỏi COVID-19 là điều quan tâm của chúng ta" - Straits Times dẫn lời Thủ tướng Lý Hiển Long phát biểu trước Tết Nguyên đán trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

"Năm nay, với COVID-19, có lẽ điều quan trọng hơn bao giờ hết là thể hiện sự trân trọng của chúng ta với người thân. Sự ấm áp, thoải mái và ủng hộ của gia đình tiếp thêm sức mạnh để chúng ta vượt qua những khoảng thời gian khó khăn nhất vì COVID-19" - thủ tướng Singapore nói.

Ông Lý Hiển Long nói thêm, năm Tân Sửu mang tới hi vọng mới, trong đó lưu ý rằng nhiều quốc gia ảnh hưởng nặng của dịch bệnh đã bắt đầu tiêm chủng hàng loạt và số ca bệnh bắt đầu giảm.

Tại Singapore, hầu hết các nhân viên tuyến đầu và thiết yếu đã được tiêm phòng. Những người trên 70 tuổi cũng đang bắt đầu được tiêm vaccine.

"Nếu đủ số người trong chúng ta được tiêm phòng, dân số của chúng ta sẽ có khả năng miễn dịch cộng đồng. Nhưng chúng ta vẫn chưa đạt được điều đó vì vậy trong lúc này hãy chờ đợi, thực hiện giãn cách an toàn phòng ngừa ngay cả khi bản thân bạn đã tiêm phòng" - thủ tướng Singapore nói.

Theo thủ tướng Singapore, để hạn chế sự lây lan COVID-19, mọi người có thể tiếp không quá 8 lượt khách đến nhà mỗi ngày. Ngoài ra, những người dự kiến đến thăm, chúc tết người thân cũng chỉ nên đến 2 nhà trong một ngày.

Ông cho biết, những hạn chế này sẽ làm giảm đi phần nào không khí tết cũng như gây bất tiện cho những gia đình đông con nhưng là động thái cần thiết để giữ an toàn cho mọi người khi virus vẫn lây lan nhanh chóng khắp thế giới.

Thủ tướng Lý Hiển Long nói rằng, việc bảo vệ cho người dân Singapore, đặc biệt là người cao tuổi, là ưu tiên hàng đầu của chính phủ trong đại dịch.

"Khi chúng ta chào đón năm Sửu, chúng ta có thể nhìn lại và cảm tạ rằng chúng ta đã trải qua một năm Tý, không phải không gặp khó khăn, nhưng tương đối không bị tổn thương" - Thủ tướng Lý Hiển Long nói. Ông cũng chúc toàn thể người dân Singapore dồi dào sức khỏe, đón Tết Nguyên đán an lành.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Quốc gia Châu Á cấp phép có điều kiện cho vaccine AstraZeneca

Phương Linh |

Hàn Quốc cấp phép có điều kiện cho việc sử dụng khẩn cấp vaccine AstraZeneca ở nước này.

Pfizer giảm gần 50% thời gian sản xuất vaccine COVID-19

Hải Anh |

Pfizer dự kiến giảm gần một nửa thời gian để sản xuất một lô vaccine COVID-19 từ trung bình 110 ngày xuống còn 60 ngày khi hãng cải tiến và xây dựng được quy trình sản xuất hiệu quả hơn.

Singapore: Nhân viên y tế bị tiêm nhầm 5 liều vaccine COVID-19

Bảo Châu |

Một nhân viên y tế ở Singapore đã bị tiêm sai liều lượng vaccine COVID-19 tương đương với 5 liều.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Quốc gia Châu Á cấp phép có điều kiện cho vaccine AstraZeneca

Phương Linh |

Hàn Quốc cấp phép có điều kiện cho việc sử dụng khẩn cấp vaccine AstraZeneca ở nước này.

Pfizer giảm gần 50% thời gian sản xuất vaccine COVID-19

Hải Anh |

Pfizer dự kiến giảm gần một nửa thời gian để sản xuất một lô vaccine COVID-19 từ trung bình 110 ngày xuống còn 60 ngày khi hãng cải tiến và xây dựng được quy trình sản xuất hiệu quả hơn.

Singapore: Nhân viên y tế bị tiêm nhầm 5 liều vaccine COVID-19

Bảo Châu |

Một nhân viên y tế ở Singapore đã bị tiêm sai liều lượng vaccine COVID-19 tương đương với 5 liều.