Cách Pháp giúp hạ nhiệt khủng hoảng năng lượng Châu Âu

Khánh Minh |

Sản lượng điện hạt nhân của Pháp tăng, giúp hạ nhiệt cuộc khủng hoảng năng lượng Châu Âu.

Các nhà máy điện hạt nhân của Pháp đang hoạt động trở lại. Bloomberg ước tính, đến nay, 73% trong số 56 lò phản ứng của nước này đã hoạt động - là số lượng nhiều hơn đáng kể so với những tháng gần đây, làm giảm bớt một số lo ngại về nguồn cung điện ở Pháp và Châu Âu.

Để so sánh, chỉ có 40% trong số 56 lò phản ứng của Pháp hoạt động vào tháng 8.2022, khi nhiều lò phản ứng đang được bảo trì định kỳ hoặc ngoài kế hoạch, mực nước sông thấp và nhiệt độ ở các sông quá cao để làm mát lò phản ứng.

Khả năng cung cấp năng lượng hạt nhân thấp là một vấn đề đối với hệ thống điện của Pháp trong phần lớn năm qua, vì hơn một nửa số lò phản ứng của nước này đã ngừng hoạt động vào một thời điểm trong mùa thu để sửa chữa hoặc bảo trì.

Khả năng cung cấp điện hạt nhân cao hơn ở Pháp - quốc gia sản xuất điện chủ yếu từ năng lượng hạt nhân - làm giảm bớt lo ngại về tình trạng thiếu điện trong mùa đông này.

Pháp hiện tự tin hơn về nguồn cung điện trong những tuần tới so với một tháng trước, nhờ giảm tiêu thụ và tăng sản lượng điện hạt nhân - Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne nói với đài phát thanh địa phương Franceinfo.

“Tôi tự tin hơn trong những tuần tới” - Thủ tướng Pháp khẳng định khi được hỏi về nguồn cung cấp năng lượng của đất nước.

Tháng trước, Xavier Piechaczyk - giám đốc nhà điều hành lưới điện RTE - cho biết Pháp có thể đối mặt với nguy cơ bị cắt điện trong mùa đông này khi nguồn điện cung cấp có thể không đủ đáp ứng nhu cầu.

Vào tháng 11, RTE nói rằng lưới điện của Pháp có nguy cơ thắt chặt nguồn cung vào tháng 1 năm 2023 hơn so với ước tính trước đó do sản lượng điện hạt nhân thấp hơn.

Theo nhà điều hành lưới điện, sự chậm trễ trong việc bảo trì định kỳ tại các nhà máy điện hạt nhân của Pháp sẽ dẫn đến khả năng cung cấp điện hạt nhân trong mùa đông này thấp hơn một chút so với dự kiến vào tháng 9. Điều này làm tăng nguy cơ thiếu hụt nguồn cung vào tháng 1 - RTE cho biết trong phân tích chuẩn bị cho mùa đông vào tháng 11.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Lò phản ứng nhiệt hạch lớn nhất thế giới bị đình trệ

Song Minh |

Lò phản ứng thử nghiệm nhiệt hạch quốc tế lớn nhất thế giới có thể mất nhiều năm nữa mới bắt đầu sản xuất năng lượng.

Nước thay Nga thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Đức

Khánh Minh |

Na Uy trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Đức vào năm 2022, vượt qua Nga.

Dấu hỏi về tính công bằng của thỏa thuận khí đốt Pháp - Đức

Ngọc Vân |

Nghị sĩ Pháp đặt câu hỏi về tính công bằng của thỏa thuận khí đốt Pháp - Đức trong bối cảnh người Pháp vừa được chính phủ cấp phiếu mua củi.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Lò phản ứng nhiệt hạch lớn nhất thế giới bị đình trệ

Song Minh |

Lò phản ứng thử nghiệm nhiệt hạch quốc tế lớn nhất thế giới có thể mất nhiều năm nữa mới bắt đầu sản xuất năng lượng.

Nước thay Nga thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Đức

Khánh Minh |

Na Uy trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Đức vào năm 2022, vượt qua Nga.

Dấu hỏi về tính công bằng của thỏa thuận khí đốt Pháp - Đức

Ngọc Vân |

Nghị sĩ Pháp đặt câu hỏi về tính công bằng của thỏa thuận khí đốt Pháp - Đức trong bối cảnh người Pháp vừa được chính phủ cấp phiếu mua củi.