Cách nay nửa tháng, Chính phủ Ai Cập từng lo lắng bạo loạn bùng phát

T.T (T/H) |

Trước vụ đánh bom làm 3 du khách Việt Nam thiệt mạng vào tối qua 28.12 (giờ địa phương), hồi giữa tháng 12, Chính phủ Ai Cập đã cấm bán áo gile màu vàng vì lo ngại bạo loạn có thể xảy ra giống Pháp.

Chính phủ Ai Cập lo sợ bạo loạn bùng phát

Trước đó, ngày 12.12, tờ Guardian đưa tin, các cửa hàng bán đồ bảo hộ lao động ở thủ đô Cairo, Ai Cập không được phép bán áo gile vàng cho khách vãng lai.

Phong trào biểu tình “áo gile vàng” ở Pháp khiến nước này thiệt hại nặng nề. Ảnh: IMGCOP
Phong trào biểu tình “áo gile vàng” ở Pháp khiến nước này thiệt hại nặng nề. Ảnh: IMGCOP

Chỉ những công ty được cơ quan chức năng cho phép mới có thể bán buôn và chỉ tiến hành giao dịch sau khi có giấy phép của cảnh sát. Tất cả những ai vi phạm sẽ bị trừng phạt.

Lệnh cấm này sẽ có hiệu lực cho đến cuối tháng 1.2019. Các công ty nhập khẩu đồ bảo hộ lao động và những thương lái bán buôn đã được triệu tập đến một cuộc họp với lực lượng cảnh sát ở Cairo hồi đầu tháng 12 để được thông báo về lệnh cấm trên.

Động thái này cho thấy giới chức Ai Cập lo ngại có thể nổ ra các cuộc biểu tình kỷ niệm ngày phát động phong trào Mùa xuân Arab vào 25.1.

Làn sóng Mùa xuân Arab lan rộng từ Tunisia đến Ai Cập, Bahrain, Libya và các nơi khác trên khắp Trung Đông vào năm 2011.

Lực lượng biểu tình Ai Cập lúc đó đã lật đổ thành công Tổng thống Hosni Mubarak.

Chiếc áo gile màu vàng nổi lên như một biểu tượng tượng trưng cho phong trào biểu tình phản đối chính phủ Pháp nổ ra từ giữa tháng 11.2018 và kéo dài nhiều ngày sau đó.

Hàng chục nghìn người mặc áo gile vàng đã xuống đường kêu gọi chính phủ cắt giảm thuế xăng dầu và điều chỉnh chính sách kinh tế.

Họ cho rằng Tổng thống Macron không quan tâm tới người dân bình thường mà chỉ làm lợi cho giới giàu.

Đánh bom nhắm vào du khách Việt Nam

Trong một diễn biến khác, hãng Reuters đưa tin, có 9 du khách Việt Nam bị thương vong trong vụ đánh bom xe buýt xảy ra trên tuyến phố El-Maryoutiya thuộc quận Haram, tỉnh Giza, Ai Cập.

Vụ đánh bom xảy ra lúc 18h15 ngày 28.12 (giờ địa phương) trên phố El Maryoutiya thuộc quận Haram, tỉnh Giza, cách kim tự tháp Giza khoảng 4km.

Khi chiếc xe buýt đang chở đoàn du lịch Việt Nam tới thăm kim tự tháp Giza thì bất ngờ bị đánh bom.

Reuters dẫn lời một nữ du khách 41 tuổi tên Lan Le cho biết, đoàn du khách Việt Nam đang trên đường tới một buổi trình diễn âm nhạc và ánh sáng tại kim tự tháp Giza. Sau đó Lan Le nghe thấy tiếng bom nổ, rồi không nhớ gì nữa cho đến khi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm ở bện viện.

Còn theo hãng tin AFP, có 3 du khách người Việt Nam và một hướng dẫn viên du lịch người Ai Cập thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Trong khi đó, theo bản tin trên TTXVN, truyền thông nhà nước Ai Cập tối 28.12 dẫn nguồn tin Bộ Nội vụ nước này cho biết, 2 du khách Việt Nam đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương sau khi chiếc xe buýt chở du khách gặp phải một thiết bị nổ tự chế được kích hoạt ven đường.

Những người bị thương được đưa tới điều trị tại bệnh viện Al Haram.

Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận thực hiện vụ tấn công.

Ngay sau khi vụ đánh bom, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouli đã tới bệnh viện thăm hỏi các du khách Việt Nam bị thương trong vụ nổ bom khiến 3 người Việt khác thiệt mạng.

Ông cho biết, nhà chức trách Ai Cập đã liên lạc với đại sứ quán Việt Nam, và bộ trưởng du lịch Ai Cập sẽ sớm có cuộc gặp với đại sứ Việt Nam. Đồng thời ông nhấn mạnh điều quan trọng nhất cần làm là hỗ trợ y tế cho các du khách.

Khủng bố tấn công dân thường

Trước đó, hồi cuối tháng 11.2017, các phiến quân tấn công những người cầu nguyện ở nhà thờ trên bán đảo Sinai. Vụ tấn công khiến hơn 230 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

Tổng thống Ai Cập Fattah al Sisi ngay sau đó đã triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp.

Sau vụ tấn công, nước này đã dành ba ngày để tưởng nhớ các nạn nhân.

Đây được cho là vụ tấn công đẫm máu nhất nhắm vào dân thường ở Ai Cập kể từ khi các nhóm phiến quân ở nước này thề trung thành với Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

T.T (T/H)
TIN LIÊN QUAN

ĐSQ Việt Nam hỗ trợ công dân thương vong trong vụ đánh bom ở Ai Cập

S.M |

Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Trần Thành Công cho biết, đến thời điểm hiện tại xác định có 3 người Việt Nam thiệt mạng, 12 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng trong vụ đánh bom ở Ai Cập ngày 28.12.

Có 14 du khách Việt Nam trên chiếc xe buýt bị đánh bom tại Ai Cập

Bích Hà |

Theo truyền thông địa phương, có tổng cộng 14 du khách Việt Nam ở trên chiếc xe buýt trước khi chiếc xe phát nổ tại El Maryoutiya (thuộc quận Haram, tỉnh Giza, Ai Cập).

Ai Cập phát hiện ngôi mộ cổ 4.400 tuổi nghi chứa đầy kho báu

Khánh Minh |

Ngôi mộ cổ 4.400 năm tuổi mới được phát hiện ở Ai Cập và kho báu trong hầm mộ sẽ được khai quật trong vài ngày tới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

ĐSQ Việt Nam hỗ trợ công dân thương vong trong vụ đánh bom ở Ai Cập

S.M |

Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Trần Thành Công cho biết, đến thời điểm hiện tại xác định có 3 người Việt Nam thiệt mạng, 12 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng trong vụ đánh bom ở Ai Cập ngày 28.12.

Có 14 du khách Việt Nam trên chiếc xe buýt bị đánh bom tại Ai Cập

Bích Hà |

Theo truyền thông địa phương, có tổng cộng 14 du khách Việt Nam ở trên chiếc xe buýt trước khi chiếc xe phát nổ tại El Maryoutiya (thuộc quận Haram, tỉnh Giza, Ai Cập).

Ai Cập phát hiện ngôi mộ cổ 4.400 tuổi nghi chứa đầy kho báu

Khánh Minh |

Ngôi mộ cổ 4.400 năm tuổi mới được phát hiện ở Ai Cập và kho báu trong hầm mộ sẽ được khai quật trong vài ngày tới.