Các yếu tố khiến Italia có số tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới

Ngọc Vân |

Nhiều người tự hỏi tại sao Italia, đất nước Địa Trung Hải lại có số ca mắc và tử vong do dịch COVID-19 cao nhất thế giới.

Các chuyên gia liệt kê một loạt các lý do - từ độ tuổi tương đối cao của Italia đến hệ thống chăm sóc sức khỏe căng thẳng, thậm chí cả những yếu tố xui xẻo - khiến Italia rơi vào một thảm họa chưa từng thấy trong nhiều thế hệ.

Không có câu trả lời riêng biệt nào trong số những yếu tố dưới đây giải thích lý do tại sao quốc gia 60 triệu dân này có số ca tử vong vì dịch COVID-19 cao nhất thế giới 7,7 tỉ người.

Nhưng các quốc gia khác có thể tìm hiểu từng yếu tố này để áp dụng các biện pháp phòng ngừa khác nhau trong hoàn cảnh từng nước để để tránh trở thành một Italia tiếp theo.

Dân số già

Một trong những yếu tố đầu tiên mà hầu hết mọi người nhìn vào các số liệu đều chỉ ra là tuổi trung bình của người Italia ở mức cao là 45,4 tuổi vào năm ngoái - cao hơn bất kỳ nơi nào khác ở Châu Âu.

Độ tuổi trung bình của Italia cũng cao hơn 7 tuổi so với tuổi trung bình ở Trung Quốc và cao hơn một chút so với Hàn Quốc.

Số liệu được công bố vào ngày 20.3 cho thấy tuổi trung bình của người Italia tử vong vì COVID-19 là 78,5 tuổi. Gần 99% trong số họ cũng bị ít nhất một bệnh nền. Do đó, tỷ lệ tử vong của những người nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Italia là  8,6%, mức tương đối cao.

"Tử vong vì COVID-19 đang tác động mạnh đến các nhóm tuổi lớn hơn" - AFP dẫn lời giáo sư Jennifer Dowd của Đại học Oxford lưu ý trên Twitter.

"Các quốc gia có dân số già sẽ cần phải thực hiện các biện pháp bảo vệ tích cực hơn để ở dưới ngưỡng số ca nghiêm trọng vượt ra ngoài khả năng của hệ thống y tế" - Giáo sư Dowd nói.

Tuy nhiên, Nhật Bản có tuổi trung bình là 47,3 - thậm chí còn cao hơn Italia, nhưng Nhật Bản đến nay chỉ có 35 ca tử vong, trong khi Italia có tới 4.825 ca. Vì vậy, rõ ràng tuổi không phải là yếu tố duy nhất.

Xui xẻo

"Tôi nghĩ câu hỏi ‘Tại sao lại là Italia’ là câu hỏi quan trọng nhất và nó có một câu trả lời đơn giản: Không có lý do nào cả" - Tiến sĩ Yascha Mounk thuộc Đại học Johns Hopkins nói với đài truyền hình CBC của Canada.

"Điều duy nhất làm cho Italia khác biệt là một vài trường hợp đầu tiên (lây truyền tại địa phương) đã đến Italia khoảng 10 ngày trước khi họ đến Đức, Mỹ hoặc Canada."

4.825 người đã chết ở Italia kể từ khi một nhà xây dựng 78 tuổi đến từ Milan trở thành ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 ở Châu Âu.

Các quốc gia Châu Âu như Tây Ban Nha và Pháp hiện đang đi theo quỹ đạo của Italia và về mặt lý thuyết có thể sẽ có nhiều ca tử vong và ca nhiễm trong vài tuần.

Sụp đổ hệ thống

Một thực tế nghiệt ngã có thể được rút ra từ bài học ở miền bắc Italia là các ca bệnh bắt đầu lây lan nhanh hơn nhiều khi hệ thống chăm sóc sức khỏe đạt đến điểm bão hòa.

Các bác sĩ phải bắt đầu đưa ra quyết định giữa sự sống và cái chết, về bệnh nhân mà họ cứu giúp trước - và tại sao lại quyết định như vậy - khi họ hết sạch thiết bị bảo hộ như khẩu trang phòng độc và thậm chí cả giường bệnh.

"Đôi khi bạn phải cân nhắc cơ hội thành công trước tình trạng của bệnh nhân", người đứng đầu đơn vị cấp cứu của bệnh viện Brescia, ông Paolo Terragnoli nói với AFP trong tuần này.

"Chúng tôi cố gắng làm hết sức mình cho mọi người, đồng thời làm thêm một điều gì đó cho những người có cơ hội tốt hơn”.

Một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của chính phủ Italia là virus sẽ bắt đầu lan sang miền nam nghèo hơn và ít trang bị hơn.

Sàng lọc và kiểm đếm

Thế giới đột nhiên nhận ra không có đủ bộ kit thử để sàng lọc COVID-19.

Các quốc gia như Italia đã giải quyết vấn đề này bằng cách chỉ kiểm tra những người đã biểu hiện các triệu chứng như sốt và ho khan.

Hàn Quốc có kit thử và phương tiện để thực hiện hơn 10.000 xét nghiệm mỗi ngày.

Đức có mô hình tương tự và tỷ lệ tử vong của Đức bắt đầu giảm ngay khi những ca nhiễm COVID-19 nhẹ cũng bắt đầu được tính.

Điều này phần nào giải thích tại sao tỷ lệ tử vong của Italia rất cao và tại sao COVID-19 được kiềm chế nhanh hơn ở một số quốc gia khác.

Giáo sư Michael Mina của Đại học Harvard nói rằng 100.000 xét nghiệm mỗi ngày "có thể là tối ưu" đối với một quốc gia như Mỹ.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Italia vừa trải qua ngày tang tóc nhất vì COVID-19

Song Minh |

Italia ghi nhận gần 800 ca tử vong do COVID-19 hôm 21.3 - ngày tang tóc nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Tây Ban Nha: Số ca COVID-19 đứng thứ 3 thế giới sau Trung Quốc, Italia

Song Minh |

Tây Ban Nha tăng vọt thêm gần 5.000 ca COVID-19 trong ngày 21.3, đứng thứ 3 thế giới về tổng số ca nhiễm, chỉ sau Trung Quốc và Italia.

Việt Nam tạm dừng nhập cảnh với người nước ngoài từ 0h ngày 22.3

Ngọc Vân |

Việt Nam tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài từ 00h00 ngày 22.3.2020 nằm ngăn ngừa dịch COVID-19.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Italia vừa trải qua ngày tang tóc nhất vì COVID-19

Song Minh |

Italia ghi nhận gần 800 ca tử vong do COVID-19 hôm 21.3 - ngày tang tóc nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Tây Ban Nha: Số ca COVID-19 đứng thứ 3 thế giới sau Trung Quốc, Italia

Song Minh |

Tây Ban Nha tăng vọt thêm gần 5.000 ca COVID-19 trong ngày 21.3, đứng thứ 3 thế giới về tổng số ca nhiễm, chỉ sau Trung Quốc và Italia.

Việt Nam tạm dừng nhập cảnh với người nước ngoài từ 0h ngày 22.3

Ngọc Vân |

Việt Nam tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài từ 00h00 ngày 22.3.2020 nằm ngăn ngừa dịch COVID-19.