Các tỉnh phía đông Trung Quốc nâng ứng phó khẩn cấp lũ lụt ở mức cao

HỒNG HẠNH |

Các tỉnh ở phía đông Trung Quốc đã nâng ứng phó khẩn cấp lũ lụt lên mức cao khi tình hình mưa lớn tiếp tục diễn ra.

Tân Hoa Xã đưa tin, ngày 7.7, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt lên mức cao nhất dọc theo sông Tiền Đường khi mưa lớn ở sông và hồ vượt quá mức cho phép.

Kể từ 19h ngày 7.7, mực nước ở hồ chứa nước sông Tân An, một dự án kiểm soát lũ lụt quan trọng ở thượng nguồn sông Tiền Đường, đã đạt 108,05 mét, vượt quá mực nước dự trữ cho phép và dự kiến sẽ đạt mức cao kỷ lục. Cùng ngày, đập tại sông Tân An đã xả nước sau 9 năm để hạ thấp đỉnh lũ.

Các quan chức ở tỉnh cho biết, nhiều con sông trong khu vực đồng bằng của tỉnh đã có mực nước cao hơn mức báo động vào ngày 7.7.

Cơ quan Khí tượng dự báo mưa lớn sẽ kéo dài ở phía bắc và trung tâm của tỉnh Chiết Giang trong những ngày tiếp theo.

Ở tỉnh An Huy, mưa lớn đã làm sập cây cầu cổ, có niên đại hơn 480 năm, bắc ngang qua dòng sông Xin'an.

Vào lúc 9h50 ngày 7.7, cây cầu Zhenhai, di tích văn hóa cấp quốc gia, nằm ở huyện Đồn Khê, thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, đã bị phá hủy do những cơn mưa lớn bắt đầu từ tối ngày hôm trước.

Không có báo cáo về thương vong bởi người dân địa phương đã được sơ tán và giao thông trên cầu đã được phong tỏa.

Cầu Zhenhai dài 133 mét, rộng 15 mét, được xây dựng vào năm 1536 dưới thời nhà Minh (1368-1644) và được trùng tu nhiều lần dưới thời nhà Thanh (1644-1911).

Bắt đầu từ 12h ngày 7.7, tỉnh An Huy đã nâng mức phản ứng khẩn cấp về phòng chống lũ lụt từ cấp 3 lên cấp 2, mức cao thứ 2, do mực nước ở nhiều con sông vượt quá mức cảnh báo.

Cơn mưa bắt đầu từ ngày 2.7 đã ảnh hưởng đến hơn 420.000 người dân trong tỉnh, làm hư hại 31.700ha hoa màu và 617 ngôi nhà,  gây thiệt hại 510 triệu nhân dân tệ và 27.000 người dân đã được sơ tán tính đến ngày 6.7, theo Phòng Quản lý Khẩn cấp tỉnh.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia thủy điện: Trung Quốc cần xây thêm nhiều đập ngăn lũ

Song Minh |

Phó tổng thư ký Hiệp hội kỹ thuật thủy điện Trung Quốc cho rằng, Trung Quốc cần xây thêm nhiều hồ chứa lớn để cải thiện hệ thống kiểm soát lũ lụt.

Trung Quốc mưa lũ dữ dội, Vũ Hán nâng cảnh báo lên mức cao thứ 2

Song Minh |

Vũ Hán của Trung Quốc nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ từ cấp 3 lên cấp 2, mức cao thứ hai trong hệ thống 4 cấp.

Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ ở khu vực sông Dương Tử

Hồng Hạnh |

Ủy ban Tài nguyên nước sông Dương Tử thuộc Bộ Tài nguyên Nước Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ ở lưu vực sông Dương Tử lên cấp 3 vào ngày 4.7.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chuyên gia thủy điện: Trung Quốc cần xây thêm nhiều đập ngăn lũ

Song Minh |

Phó tổng thư ký Hiệp hội kỹ thuật thủy điện Trung Quốc cho rằng, Trung Quốc cần xây thêm nhiều hồ chứa lớn để cải thiện hệ thống kiểm soát lũ lụt.

Trung Quốc mưa lũ dữ dội, Vũ Hán nâng cảnh báo lên mức cao thứ 2

Song Minh |

Vũ Hán của Trung Quốc nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ từ cấp 3 lên cấp 2, mức cao thứ hai trong hệ thống 4 cấp.

Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ ở khu vực sông Dương Tử

Hồng Hạnh |

Ủy ban Tài nguyên nước sông Dương Tử thuộc Bộ Tài nguyên Nước Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ ở lưu vực sông Dương Tử lên cấp 3 vào ngày 4.7.