Các quốc gia trước ngưỡng cửa "bình thường mới" với COVID-19

Bảo Châu |

Sau khi đã trải qua gần 2 năm chiến đấu với đại dịch COVID-19, nhiều nơi trên thế giới đang dần trở về trạng thái ''bình thường mới'' khi tỉ lệ bao phủ vaccine COVID-19 tăng cao.

Israel

Là một trong những quốc gia có tỉ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới, Israel đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế vào đầu tháng 2.2021, trong giai đoạn mà nhà chức trách gọi là giai đoạn đầu tiên để trở lại cuộc sống bình thường.

Với việc nới lỏng này, người dân có thể vào các trung tâm mua sắm và các điểm vui chơi như vườn thú, nhưng tại một số cơ sở như phòng tập thể dục, khách sạn và giáo đường Do Thái, cần phải xuất trình "thẻ xanh" - bằng chứng về việc tiêm chủng - để được vào cửa.

Ngày 1.6, khi ca nhiễm hàng ngày giảm xuống dưới 20 ca, Israel đã cho ngừng áp dụng hệ thống ''thẻ xanh'' và dỡ bỏ các hạn chế về tập trung đông người. Đến 15.6, chiến dịch tiêm chủng của Israel đã bao phủ hơn 1 nửa trong số 9,3 triệu dân số.

Tuy nhiên, với chiến lược chống dịch linh hoạt, ngày 23.7 Israel tiếp tục tái áp đặt hệ thống thẻ xanh để kiểm soát dịch bệnh trong bối cảnh các ca nhiễm mới tăng vọt do biến thể Delta gây ra. Trong khi đó, các nhà chức trách đẩy nhanh việc triển khai tiêm chủng liều tăng cường cho người cao tuổi.

Đến 29.8, nước này bắt đầu mở rộng chương trình tiêm chủng tăng cường cho tất cả người dân từ 12 tuổi trở lên trong nỗ lực chống lại biến thể Delta dễ lây lan.

Các biện pháp này là một phần trong chính sách "trấn áp mềm" ứng phó COVID-19 của Thủ tướng Naftali Bennett, thúc giục người Israel học cách sống chung với virus bằng cách giảm bớt hạn chế nhiều nhất có thể và tránh tình trạng phong tỏa quốc gia lần thứ 4 có thể gây bất lợi cho nền kinh tế.

Hàn Quốc

Hàn Quốc được ca ngợi là một câu chuyện thành công trong xử lý đại dịch COVID-19. Chính phủ nước này đã lên kế hoạch cho phép các cuộc tụ họp tối đa 6 người và cho phép các nhà hàng và cơ sở thể thao trong nhà hoạt động lâu hơn kể từ 1.7.

Các quy định về giãn cách xã hội được nới lỏng trên toàn quốc từ tháng 7 trong đó có việc loại bỏ yêu cầu đeo khẩu trang ngoài trời đối với người đã tiêm chủng vaccine.

Những thay đổi này diễn ra khi 29% dân số Hàn Quốc đã tiêm chủng vào cuối tháng 6, đúng theo lộ trình để đạt mục tiêu tiêm chủng 70% vào tháng 9.

Bộ trưởng Y tế Kwon Deok-cheol tuyên bố: “Hệ thống cân bằng xã hội mới là một nỗ lực nhằm tìm kiếm sự cân bằng giữa kiểm dịch và phục hồi cuộc sống hàng ngày trong bối cảnh đại dịch COVID-19 kéo dài”.

Với sự xuất hiện của biến thể Delta, Hàn Quốc cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới đã chứng kiến làn sóng lây nhiễm gia tăng trở lại, bất chấp tỉ lệ tiêm chủng cao. Để ứng phó, chính quyền đã trì hoãn kế hoạch nới lỏng, tiếp tục duy trì các hạn chế cứng rắn trong khi nỗ lực đẩy nhanh tiêm chủng vaccine COVID-19.

Các nhà chức trách y tế Hàn Quốc hồi đầu tháng 9 tuyên bố đang lập một kế hoạch chung sống bình thường với COVID-19 khi dự kiến khoảng ​​80% người trưởng thành ở nước này được tiêm chủng đầy đủ vào cuối tháng 10.

Tới nay, Hàn Quốc ghi nhận 295.132 ca nhiễm mới và 2.434 ca tử vong. Tỉ lệ tử vong do COVID-19 ở Hàn Quốc giảm đáng kể xuống còn 0,88%, nhờ vào tỉ lệ tiêm chủng cao ở người cao tuổi và người dễ bị tổn thương.

Anh

Vào ngày 19.7, Anh đã chuyển sang giai đoạn cuối cùng của kế hoạch dỡ bỏ hạn chế COVID-19, loại bỏ gần như tất cả các hạn chế pháp lý đối với giãn cách xã hội.

Anh không còn giới hạn về số lượng người có thể gặp gỡ hoặc tham dự các sự kiện, hộp đêm mở cửa trở lại và khẩu trang được khuyến khích ở một số nơi, nhưng không bắt buộc.

Scotland và xứ Wales cũng đã dỡ bỏ hầu hết các hạn chế COVID-19. Bắc Ireland cũng có động thái tương tự, nhưng vẫn duy trì các biện pháp giãn cách xã hội trong nhà, đeo khẩu trang ở một số nơi công cộng và làm việc tại nhà nếu có thể được dự kiến ​​vẫn được duy trì.

Tuy vậy, Thủ tướng Boris Johnson nhấn mạnh điều quan trọng là phải tiến hành một cách thận trọng và cảnh báo đại dịch vẫn chưa kết thúc.

Một số nhà khoa học dự đoán rằng số ca nhiễm ở Vương quốc Anh có thể tăng mạnh vào cuối mùa hè. Nhưng với hơn 68% người trưởng thành ở Vương quốc Anh được tiêm chủng đầy đủ, mô hình dự báo cho thấy tỉ lệ nhập viện, bệnh nặng và tử vong sẽ ở mức thấp hơn so với các mùa cao điểm trước đó, BBC đưa tin.

Hôm 14.9, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã công bố Kế hoạch Mùa đông COVID-19 để ứng phó với đại dịch trong mùa đông ở xứ Anh, nhắm vào mục tiêu "sống chung" với virus trong mùa đông, và khuyến khích tiêm vaccine COVID-19 và vaccine cúm mùa.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

"Mẹ đẻ" vaccine AstraZeneca dự báo thời điểm COVID-19 kết thúc như cảm lạnh

Ngọc Vân |

Các chuyên gia hàng đầu của Anh dự báo, dịch COVID-19 sẽ kết thúc như cảm lạnh thông thường vào mùa xuân 2022.

Giám đốc Moderna dự đoán thời điểm thế giới hết dịch COVID-19

Thanh Hà |

Giám đốc điều hành hãng dược Moderna, ông Stephane Bancel, cho rằng đại dịch COVID-19 có thể kết thúc trong 1 năm nữa khi sản xuất vaccine COVID-19 tăng lên, đảm bảo nguồn cung toàn cầu.

Cuộc sống bình thường mới của người Việt ở Châu Âu

VƯƠNG TRẦN |

Tại nhiều nước ở Châu Âu, nhiều người Việt Nam đã tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và có thể tham gia vào các hoạt động xã hội, đi lại, du lịch... với "hộ chiếu vaccine".

Phạt 375.000 đồng người bán hải sản dùng cân không chuẩn ở Làng chài Mũi Né

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Liên quan đến vụ việc sử dụng chiếc cân không chính xác để cân bán hải sản tại bờ biển Làng chài Mũi Né, bị du khách quay clip đăng Tiktok, thu hút hơn 5 triệu lượt xem, sau khi đi kiểm tra, phát hiện hành vi, UBND phường Mũi Né đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà Nguyễn Thị Trúc Mai.

Đột kích vũ trường ở Đà Nẵng, công an phát hiện 64 người dương tính ma túy

Văn Trực |

Đà Nẵng - Qua kiểm tra bất ngờ, lực lượng chức năng phát hiện 64 trường hợp dương tính với chất ma túy tại vũ trường New Phương Đông.

Cười ra nước mắt với những câu trả lời đầy ngô nghê của ChatGPT

Anh Vũ |

Xuất hiện từ cuối năm ngoái nhưng tới tận bây giờ, ChatGPT mới thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng Việt Nam.

Ông Park Hang-seo gặp gỡ người hâm mộ Việt Nam trước khi về nước

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo và công ty đại diện sẽ tổ chức buổi gặp gỡ báo chí và người hâm mộ Việt Nam, trước khi ông Park về Hàn Quốc.

Bánh cuốn Việt Nam lọt top 10 món ăn hấp dẫn nhất thế giới

Thanh Hương |

Chuyên trang du lịch nổi tiếng Traveller của Úc tiếp tục vinh danh ẩm thực Việt Nam khi lựa chọn món bánh cuốn vào Top 10 món ăn hấp dẫn nhất thế giới cần được thưởng thức năm 2023.

"Mẹ đẻ" vaccine AstraZeneca dự báo thời điểm COVID-19 kết thúc như cảm lạnh

Ngọc Vân |

Các chuyên gia hàng đầu của Anh dự báo, dịch COVID-19 sẽ kết thúc như cảm lạnh thông thường vào mùa xuân 2022.

Giám đốc Moderna dự đoán thời điểm thế giới hết dịch COVID-19

Thanh Hà |

Giám đốc điều hành hãng dược Moderna, ông Stephane Bancel, cho rằng đại dịch COVID-19 có thể kết thúc trong 1 năm nữa khi sản xuất vaccine COVID-19 tăng lên, đảm bảo nguồn cung toàn cầu.

Cuộc sống bình thường mới của người Việt ở Châu Âu

VƯƠNG TRẦN |

Tại nhiều nước ở Châu Âu, nhiều người Việt Nam đã tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và có thể tham gia vào các hoạt động xã hội, đi lại, du lịch... với "hộ chiếu vaccine".