Các quốc gia sơ tán công dân và đóng cửa đại sứ quán ở Afghanistan

Phương Linh |

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp ở Afghanistan, nhiều quốc gia đã bắt đầu sơ tán công dân và đóng cửa đại sứ quán.

Reuters cho biết, trong cuộc họp ngày 16.8, Thủ tướng Angela Merkel thông báo rằng Đức đang cân nhắc sơ tán 10.000 người ra khỏi Afghanistan. Trong số này sẽ bao gồm 2.500 nhân viên đang hỗ trợ tại Afghanistan cũng như các nhà hoạt động nhân quyền, luật sư và những người khác mà chính phủ nhận thấy nguy cơ nguy hiểm nếu họ ở lại sau khi Taliban chiếm Kabul.

Cũng theo bà Merkel, Đức cần hợp tác với các quốc gia có biên giới với Afghanistan để hỗ trợ công dân sơ tán khỏi nước này.

Trong khi đó, một số nước đã bắt đầu triển khai sơ tán công dân và đóng cửa đại sứ quán ở Afghanistan, theo CNN.

Đại sứ quán Phần Lan ở thủ đô Kabul sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới và nước này cũng đang sơ tán các nhân viên ngoại giao khỏi Afghanistan - theo một thông cáo ngày 16.8 của Bộ Ngoại giao Phần Lan trên website riêng.

Bộ Quốc Phòng Anh ngày 16.8 thông báo trên Twitter rằng, chuyến bay đầu tiên sơ tán công dân và nhân viên sứ quán cất cánh từ thủ đô Kabul đã hạ cánh xuống Vương quốc Anh.

Công dân và nhân viên ngoại giao Anh chuẩn bị lên máy bay rời Afghanistan. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh
Công dân và nhân viên ngoại giao Anh chuẩn bị lên máy bay rời Afghanistan. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Bộ Quốc phòng Australia trong một tuyên bố ngày 16.8 cho biết sẽ triển khai khoảng 250 quân nhân Australia đến Afghanistan “vào cuối tuần này” để sơ tán 130 công dân đang làm việc tại Afghanistan cùng với gia đình của họ và những người có thị thực. Hai máy bay C-17A Globemaster và một máy bay KC-30A sẽ tham gia vào hoạt động này.

Australia đã đóng cửa đại sứ quán ở Kabul vào tháng 5 và vào tháng 7 tất cả quân nhân nước này đã rút khỏi Afghanistan.

Trong khi đó, theo tin từ Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly ngày 16.8, các công dân Pháp và các nhà ngoại giao, "những người sẵn sàng và có thể tự đến sân bay Kabul", sẽ được vận chuyển bằng máy bay đến một căn cứ ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào tối 16.8.

Đại sứ quán Hàn Quốc cũng tạm thời đóng cửa và hầu hết nhân viên của đại sứ quán đã được sơ tán khỏi Afghanistan đến các quốc gia lân cận khác, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết vào ngày 15.8.

Đại sứ Hàn Quốc, một số nhân viên đại sứ quán và 1 công dân Hàn Quốc vẫn đang ở tại Afghanistan. Seoul đang phối hợp với các đồng minh, trong đó có Mỹ, để sơ tán 1 công dân còn lại này.

New Zealand sẽ bắt đầu sơ tán công dân của họ cùng với các công dân Afghanistan làm việc với Lực lượng Phòng vệ New Zealand (NZDF). Thủ tướng Jacinda Ardern ngày 16.8 cho biết, có 53 người New Zealand ở Afghanistan và 37 cá nhân khác đã làm việc cho NZDF.

Theo hãng tin SPA của nhà nước Saudi Arabia ngày 15.8, tất cả các thành viên của phái đoàn ngoại giao Saudi Arabia ở Afghanistan đã được sơ tán về đến quê nhà an toàn.

Cùng ngày 15.8, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thụy Điển Ann Linde tuyên bố, tất cả nhân viên đại sứ quán nước này sẽ được sơ tán không muộn hơn ngày 16.8.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho hay, Trung Quốc đã sơ tán trước phần lớn công dân nhưng vẫn tiếp tục duy trì hoạt động của đại sứ quán.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh 20 năm xung đột Afghanistan

Ngọc Vân |

Sau 20 năm xung đột Afghanistan, hàng nghìn người chết và Mỹ tiêu tốn ít nhất 1 nghìn tỉ USD, Taliban đã quay lại, lật đổ chính phủ một cách chóng vánh vào ngày 15.8.2021.

Liên Hợp Quốc quan ngại gì khi Taliban cầm quyền ở Afghanistan?

Bảo Châu |

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ mối quan ngại đặc biệt về tương lai của phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan.

Hành trình giành quyền kiểm soát toàn bộ Afghanistan của Taliban

Thanh Hà |

Cuộc tiến công của Taliban ở Afghanistan diễn ra chóng vánh bất ngờ. Dưới đây là những diễn tiến dẫn tới tình hình hiện tại.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Toàn cảnh 20 năm xung đột Afghanistan

Ngọc Vân |

Sau 20 năm xung đột Afghanistan, hàng nghìn người chết và Mỹ tiêu tốn ít nhất 1 nghìn tỉ USD, Taliban đã quay lại, lật đổ chính phủ một cách chóng vánh vào ngày 15.8.2021.

Liên Hợp Quốc quan ngại gì khi Taliban cầm quyền ở Afghanistan?

Bảo Châu |

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ mối quan ngại đặc biệt về tương lai của phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan.

Hành trình giành quyền kiểm soát toàn bộ Afghanistan của Taliban

Thanh Hà |

Cuộc tiến công của Taliban ở Afghanistan diễn ra chóng vánh bất ngờ. Dưới đây là những diễn tiến dẫn tới tình hình hiện tại.