Các nước vùng Vịnh "trải thảm đỏ" mời Tổng thống Syria Assad trở lại

Ngọc Vân |

Saudi Arabia, UAE và Ai Cập ấp ủ một kế hoạch với Israel chào đón Tổng thống Syria Bashar al-Assad trở lại Liên đoàn Arab để giảm bớt ảnh hưởng khu vực của Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

Tờ Middle East Eye (MEE) đưa tin độc quyền rằng sáng kiến ngoại giao nói trên đã được thống nhất tại một cuộc họp bí mật được tổ chức tháng trước, với sự tham gia của các quan chức tình báo cao cấp của 4 nước, trong đó có ông Yossi Cohen, giám đốc Cục Tình báo Israel (Mossad).

Các quan chức đồng ý tại cuộc họp rằng họ coi Thổ Nhĩ Kỳ chứ không phải Iran là đối thủ quân sự lớn trong khu vực, và đã thảo luận về kế hoạch chống lại ảnh hưởng của Ankara.

Đại diện Israel cho biết tại cuộc họp, Iran có thể được ngăn chặn về mặt quân sự, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng lớn hơn nhiều. Ông Cohen nói: "Sức mạnh của Iran rất mong manh. Mối đe dọa thực sự đến từ Thổ Nhĩ Kỳ".

Để giải quyết những vấn đề này, những người tham gia cuộc họp đã thống nhất 4 biện pháp.

Một là, đàm phán với Taliban. Đầu tiên là ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Donald Trump rút 14.000 quân Mỹ khỏi Afghanistan, nơi họ đang hỗ trợ chính phủ Kabul chống lại Taliban và các nhóm chiến binh.

Hai là, "kiểm soát dòng Sunni" ở Iraq, có nghĩa là thúc đẩy những nỗ lực nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ trong Liên minh trục quốc gia - khối nghị sĩ Iraq dòng Sunni lớn nhất.

Ba là, mở đường cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad trở lại Liên đoàn Arab. Biện pháp này được thảo luận như một sáng kiến ngoại giao nhằm khôi phục quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa 3 nước Arab và Tổng thống Assad.

Cuộc họp của các sếp tình báo đã thảo luận thông điệp mà họ muốn truyền tải đến ông Assad - người phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ quân sự của Iran và chiến binh Hezbollah do Tehran hậu thuẫn trong cuộc nội chiến ở Syria.

"Họ không mong đợi ông Assad phá vỡ quan hệ với Iran, nhưng họ muốn ông ấy sử dụng người Iran hơn là bị người Iran sử dụng" - một quan chức vùng Vịnh tóm tắt về cuộc thảo luận.

"Thông điệp là: Hãy quay trở lại cách mà cha ông đã đối xử với người Iran, ít nhất là bình đẳng trên bàn đàm phán, thay vì phụ thuộc vào các lợi ích của Iran" - quan chức nói.

Một loạt các chuyến thăm đã diễn ra sau cuộc họp. Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đã tới Damascus vào ngày 16.12 trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của một nhà lãnh đạo Arab kể từ năm 2011, và là một động thái mà theo nhà phân tích về Syria, Kamal Alam viết trên tờ MEE, không thể xảy ra nếu không có cái gật đầu từ Saudi Arabia.

Ali al-Shamsi, phó giám đốc tình báo Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã đến thăm Damascus 1 tuần vào ngày 27.12. Trong khi đó, Dubai tuyên bố mở lại đại sứ quán tại Syria sau 8 năm.

Cùng ngày, Bahrain - có liên kết chặt chẽ với Saudi Arabia và UAE, tuyên bố sẽ khôi phục phái đoàn ngoại giao.

Ba ngày trước đó, ông Ali Mamlouk, cố vấn an ninh đặc biệt của Tổng thống Assad, đã có chuyến thăm công khai hiếm hoi tới Cairo và các nguồn tin nói với MEE rằng sẽ sớm có thông báo về việc bình thường hóa quan hệ.

Các ưu đãi dành cho ông Assad bao gồm con đường trở lại Liên đoàn Arab, các quốc gia Arab hỗ trợ cho Damascus chống lại sự hiện diện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở phía bắc Syria.

Bốn là, hỗ trợ cho người Kurd chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Biện pháp thứ 4 này được thống nhất tại cuộc họp là ủng hộ người Kurd tại Syria chống lại nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) và Liên minh Dân chủ người Kurd ở Syria (PYD).

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Mỹ - Thổ “giằng xé” trong vấn đề người Kurd ở Syria

Thanh Hà |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan quở trách cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ khi yêu cầu nước này không tấn công các tay súng người Kurd ở Syria, cáo buộc ông này làm phức tạp thêm kế hoạch rút quân khỏi Syria của Tổng thống Donald Trump.

Phát hiện máy bay do thám Mỹ "sục sạo" gần căn cứ Nga ở Syria

Song Minh |

Một máy bay do thám Mỹ bị phát hiện lùng sục gần căn cứ không quân và hải quân Nga ở Syria.

Mỹ lại đặt điều kiện để rút quân khỏi Syria

Ngọc Vân |

Mỹ tuyên bố việc rút quân khỏi Syria được thực hiện với điều kiện đánh bại tàn quân IS và Thổ Nhĩ Kỳ phải đảm bảo an toàn cho các chiến binh người Kurd đồng minh của Mỹ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ - Thổ “giằng xé” trong vấn đề người Kurd ở Syria

Thanh Hà |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan quở trách cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ khi yêu cầu nước này không tấn công các tay súng người Kurd ở Syria, cáo buộc ông này làm phức tạp thêm kế hoạch rút quân khỏi Syria của Tổng thống Donald Trump.

Phát hiện máy bay do thám Mỹ "sục sạo" gần căn cứ Nga ở Syria

Song Minh |

Một máy bay do thám Mỹ bị phát hiện lùng sục gần căn cứ không quân và hải quân Nga ở Syria.

Mỹ lại đặt điều kiện để rút quân khỏi Syria

Ngọc Vân |

Mỹ tuyên bố việc rút quân khỏi Syria được thực hiện với điều kiện đánh bại tàn quân IS và Thổ Nhĩ Kỳ phải đảm bảo an toàn cho các chiến binh người Kurd đồng minh của Mỹ.