Các nước vùng Baltic chuẩn bị 600 boongke vững chắc ở biên giới

Thanh Hà |

Các boongke mới của các nước vùng Baltic, tương tự như hầm ngầm thường thấy ở Estonia, dự kiến ​​có diện tích 35m2, chứa được tới 10 binh sĩ và được gia cố chắc chắn để chống chịu được các cuộc pháo kích.

Loạt 600 boongke sẽ được xây dựng dọc biên giới Estonia, Latvia và Lithuania để củng cố sườn phía đông của NATO, Breaking Defence thông tin.

Hệ thống boongke này được xây dựng nhằm tạo ra một tuyến phòng thủ ngăn chặn bất kỳ “cuộc tấn công nhanh chóng và sâu rộng” nào.

Theo thỏa thuận giữa 3 quốc gia vùng Baltic vào tháng trước cũng như theo kế hoạch phòng thủ khu vực mới của NATO, dự án lắp đặt hệ thống boongke này ước tính trị giá 60 triệu euro (65 triệu USD).

Những boongke đầu tiên trong dự án dự kiến được xây dựng vào năm 2025.

Susan Lillevali - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Estonia phụ trách sẵn sàng phòng thủ - cho biết, các quốc gia đã thỏa hiệp trong lập kế hoạch, phát triển và thử nghiệm các loại boongke.

"Chúng tôi đi đến kết luận rằng đã đến lúc phải thực hiện mọi sự chuẩn bị cần thiết để chống lại một cuộc tấn công" - bà nói.

Trước đó, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas nhận định, NATO có khoảng 3 đến 5 năm để chuẩn bị cho khả năng nổ ra một cuộc chiến.

Các boongke mới, tương tự như hầm ngầm thường thấy ở Estonia, dự kiến ​​có diện tích 35m2, được gia cố chắc chắn để chịu được các cuộc pháo kích và có thể chứa tới 10 binh sĩ. Các khu vực lưu trữ đi cùng hệ thống boongke này sẽ dùng vật liệu không nổ.

“Chúng tôi không sử dụng thuốc nổ hoặc thiết bị EOD trong thời bình, nhưng chúng được tích trữ đủ gần tuyến phòng thủ” - Thứ trưởng Lillevali cho hay.

Các bước tiếp theo trong lập kế hoạch và phát triển boongke bao gồm xây dựng các nguyên mẫu thử nghiệm trong năm nay sau đó là quyết định các địa điểm lắp đặt. Những thoả thuận về vị trí cụ thể sẽ được chốt thông qua các cuộc đàm phán với các chủ đất tư nhân. “Việc lắp đặt sẽ bắt đầu vào năm 2025”, bà Lillevali thông tin thêm.

Tháng trước, các nước vùng Baltic cũng đã ký thỏa thuận mua hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 (HIMARS) do Mỹ sản xuất “nhằm tạo ra khuôn khổ cho việc sử dụng chung hệ thống vũ khí trong cả thời bình và thời chiến", theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Estonia.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Estonia phê duyệt đường ống dẫn khí Balticconnector trên đất liền

Thanh Hà |

Giáo xứ Kiili Bắc Estonia là nơi đầu tiên cấp giấy phép xây dựng phần đường ống dẫn khí trên đất liền của Balticconnector, một đường ống kết nối mạng lưới khí đốt của Estonia và Phần Lan.

Cháy lớn tại kho cảng LNG của Nga ở Baltic

Thanh Hà |

Thống đốc vùng Leningrad Alexander Drozdenko xác nhận ngày 21.1 về đám cháy bùng phát tại kho cảng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Novatek - nhà sản xuất khí đốt lớn thứ hai của Nga.

Tung tích nghi phạm chính làm đứt đường ống dẫn khí ở Baltic

Thanh Hà |

Trong vụ đường ống dẫn khí Balticconnector, Phần Lan nghi thủ phạm là tàu Newnew Polar Bear mang cờ Trung Quốc. Lãnh đạo 2 nước đã trao đổi trực tiếp về hợp tác điều tra.

Chính sách BHXH, BHYT có nhiều thay đổi trong năm 2024

Hà Anh |

Theo BHXH Việt Nam, năm 2024, chính sách BHXH, BHYT có nhiều thay đổi góp phần gia tăng quyền lợi của hàng triệu người dân, người lao động.

Không bày bán nhưng vẫn nhận ship thịt thú rừng ở lễ hội chùa Hương

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trước sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, tình trạng bày bán thịt thú rừng tại lễ hội chùa Hương đã không còn diễn ra. Tuy vậy, vẫn có tiểu thương nhận ship "hàng rừng" từ khu vực động Hương Tích ra bến đò suối Yến.

Ngày Tết chiêm bái văn minh trong chùa Côn Sơn ở Hải Dương

Lê Tuyến |

Đầu năm mới, chùa Côn Sơn ở phường Cộng Hòa (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) đón hàng nghìn du khách thập phương vãn cảnh chùa và cầu bình an.

Khách du lịch đến Đà Nẵng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn tăng 37%

THÙY TRANG |

Ngày 13.2, Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 ước đạt khoảng 402.000 lượt khách, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 177.000 lượt. Tổng thu du lịch ước đạt khoảng 1.580 tỉ đồng.

Mới đầu năm, môi giới đã rao bán cắt lỗ chung cư tới hàng trăm triệu đồng

Tuyết Lan |

Đầu năm, nhiều môi giới bất động sản đăng tin rao bán chung cư cắt lỗ hàng trăm triệu đồng. Đáng chú ý, phân khúc chung cư từ nửa cuối năm 2023 đều ghi nhận tốc độ tăng giá cao, có căn hộ lãi đậm gần 1 tỉ đồng chỉ sau 2 năm.

Estonia phê duyệt đường ống dẫn khí Balticconnector trên đất liền

Thanh Hà |

Giáo xứ Kiili Bắc Estonia là nơi đầu tiên cấp giấy phép xây dựng phần đường ống dẫn khí trên đất liền của Balticconnector, một đường ống kết nối mạng lưới khí đốt của Estonia và Phần Lan.

Cháy lớn tại kho cảng LNG của Nga ở Baltic

Thanh Hà |

Thống đốc vùng Leningrad Alexander Drozdenko xác nhận ngày 21.1 về đám cháy bùng phát tại kho cảng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Novatek - nhà sản xuất khí đốt lớn thứ hai của Nga.

Tung tích nghi phạm chính làm đứt đường ống dẫn khí ở Baltic

Thanh Hà |

Trong vụ đường ống dẫn khí Balticconnector, Phần Lan nghi thủ phạm là tàu Newnew Polar Bear mang cờ Trung Quốc. Lãnh đạo 2 nước đã trao đổi trực tiếp về hợp tác điều tra.