Các nước trên thế giới tăng tốc tiêm chủng vaccine COVID-19 ra sao?

Bảo Châu |

Tốc độ tiêm chủng vaccine COVID-19 đang được đẩy nhanh trên toàn cầu khi các chính phủ nỗ lực hơn nữa để bao phủ vaccine cho người dân trước nguy cơ đe dọa từ những biến thể nguy hiểm.

Theo Reuters, tỉ lệ tiêm chủng vaccine COVID-19 của Israel tăng mạnh. Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Saudi Arabia, Singapore và Tây Ban Nha đều đang tiêm chủng với tốc độ nhanh nhất cho đến nay. Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan và Thụy Điển không hề kém cạnh. Gần đây, ở một số nơi, các cơ quan quản lý y tế cũng đã cho phép sử dụng vaccine cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi. Hầu hết quốc gia đều đang tìm cách đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19.

Israel

Là quốc gia triển khai tiêm chủng nhanh nhất thế giới nhưng Israel đã ghi nhận số ca nhiễm tăng đột biến trong tháng 6 do sự xuất hiện của biến thể Delta. Chính phủ nước này đã nhanh chóng bắt tay vào chiến dịch mới kêu gọi thanh thiếu niên tiêm phòng COVID-19, kêu gọi các bậc cha mẹ hãy đưa con em độ tuổi 12 đến 15 đi tiêm phòng.

Khoảng hơn 66% người Israel đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine COVID-19 tính đến ngày 11.7. Với tốc độ hiện tại, khoảng 70% dân số nước này sẽ được tiêm chủng tới ngày 5.8.

Pháp

Pháp ghi nhận kỷ lục số lượng người đăng ký tiêm chủng sau khi Tổng thống Emmanuel Macron hôm 12.7 thông báo các hạn chế mới đối với người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19.

Người đại diện trang web Doctolib đặt lịch tiêm chủng ở Pháp cho biết, cứ mỗi phút, có khoảng 20.000 cuộc hẹn tiêm vaccine được đăng ký, kỷ lục tuyệt đối kể từ khi chiến dịch tiêm chủng của Pháp được triển khai cho đến nay. Ngoài ra, tổng cộng có khoảng 926.000 người đã đặt lịch tiêm chủng, 65% trong số đó là người dưới 35 tuổi.

Theo các hạn chế mà tổng thống Pháp vừa công bố trước 22 triệu dân, bất kỳ ai muốn tới nhà hàng ăn uống, trung tâm mua sắm hoặc đi tàu đường dài cần phải xuất trình ''thẻ sức khỏe'' chứng minh đã tiêm phòng hoặc xét nghiệm âm tính.

Thẻ này cũng là yêu cầu bắt buộc để được tham dự lễ hội, biểu diễn sân khấu hoặc các buổi chiếu phim.

Các biện pháp mới được đưa ra trong nỗ lực của chính phủ Pháp nhằm thúc đẩy tiêm chủng và góp phần giải quyết tình trạng gia tăng các ca nhiễm mới do biến thể Delta gây ra.

Cho đến nay, khoảng 35,5 triệu người, tương đương một nửa dân số Pháp, đã được tiêm chủng ít nhất một liều vaccine COVID-19. Nước này cũng tuyên bố thực hiện tiêm chủng bắt buộc cho nhân viên y tế, nhân viên viện dưỡng lão và những người thường xuyên tiếp xúc với người bị tổn thương kể từ tháng 9, một động thái tương tự như Hy Lạp, Italia và Anh.

Malaysia

Để đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, Malaysia đã thành lập các ''siêu trung tâm tiêm chủng'' trên khắp đất nước, có thể triển khai số lượng lớn liều tiêm vaccine COVID-19 cho cùng lúc nhiều người.

Một trong số các siêu trung tâm tiêm chủng được đặt tại sân vận động quốc gia Bukit Jalil ở thủ đô Kuala Lumpur. Trung tâm này bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 21.6 với năng lực tiêm chủng 10.000 liều mỗi ngày.

Malaysia cũng cho triển khai các xe tải tiêm vaccine lưu động tới các khu vực người dân gặp khó khăn trong tiếp cận tiêm chủng.

Chính phủ nước này đặt mục tiêu tiêm tối đa 300.000 liều vaccine COVID-19 mỗi ngày trong tháng 7, và tăng lên 400.000 liều trong tháng 8 để đạt miễn dịch cộng đồng trước tháng 9.

Singapore

Tỉ lệ tiêm chủng gần đây ở Singapore đã tăng lên sau khi nước này mở rộng chương trình tiêm vaccine cho người từ 12 đến 39 tuổi. Chính phủ cũng đẩy nhanh việc cung cấp vaccine để tăng tốc tiêm chủng.

Thái Lan

Để tăng cường hoạt động tiêm chủng, Thái Lan đưa ra quy định cho phép các tổ chức, cá nhân và cơ quan hành chính địa phương có thể tự mua vaccine thông qua các cơ quan đã được phê duyệt như Viện Vaccine Quốc gia hoặc Hội Chữ Thập đỏ Thái Lan.

Indonesia

Chính phủ đang cho phép người cao tuổi đến bất kỳ cơ sở được chỉ định nào để tiêm vaccine COVID-19 mà không cần đăng ký trước. Những người trẻ tuổi giúp đưa người từ 60 tuổi trở lên đến điểm tiêm chủng cũng đồng thời được tiêm.

Ấn Độ

Chính phủ Ấn Độ đã tăng cường nguồn cung vaccine cho các bang đồng thời thiết lập nhiều địa điểm tiêm chủng miễn phí cùng với việc nới lỏng các yêu cầu đăng ký tiêm vaccine qua mạng. Nhờ nỗ lực này, Ấn Độ đã ghi nhận kỷ lục chưa từng có 8,6 triệu người được tiêm chủng chỉ trong 1 ngày cuối tháng 6.

Ấn Độ đặt mục tiêu tiêm chủng cho 950 triệu người vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, cho đến nay mới chỉ có 8% dân số nước này được tiêm phòng đầy đủ cả 2 mũi vaccine. Ấn Độ triển khai trung bình 4 triệu mũi tiêm mỗi ngày, ghi nhận trong tuần vừa qua.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Chiến lược tiêm chủng vaccine COVID-19 đa dạng khắp thế giới

Thanh Hà |

Ít nhất 213 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tiêm hơn 3 tỉ liều vaccine COVID-19 chỉ hơn 1 năm sau khi ca COVID-19 đầu tiên được ghi nhận ở Trung Quốc, CNN thông tin ngày 10.7.

Tiêm chủng tăng tốc, thế giới mở cửa trở lại ra sao trước biến thế Delta?

Phương Linh |

Khi việc tiêm chủng đang được tăng tốc, một số quốc gia trên thế giới bắt đầu nới lỏng hạn chế và mở cửa trở lại.

WHO khuyến cáo người đã tiêm chủng về biến thể Delta

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi những người đã tiêm chủng đầy đủ tiếp tục đeo khẩu trang khi biến thể Delta lây lan rộng.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Chiến lược tiêm chủng vaccine COVID-19 đa dạng khắp thế giới

Thanh Hà |

Ít nhất 213 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tiêm hơn 3 tỉ liều vaccine COVID-19 chỉ hơn 1 năm sau khi ca COVID-19 đầu tiên được ghi nhận ở Trung Quốc, CNN thông tin ngày 10.7.

Tiêm chủng tăng tốc, thế giới mở cửa trở lại ra sao trước biến thế Delta?

Phương Linh |

Khi việc tiêm chủng đang được tăng tốc, một số quốc gia trên thế giới bắt đầu nới lỏng hạn chế và mở cửa trở lại.

WHO khuyến cáo người đã tiêm chủng về biến thể Delta

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi những người đã tiêm chủng đầy đủ tiếp tục đeo khẩu trang khi biến thể Delta lây lan rộng.