Các nước trên thế giới làm gì để bảo vệ học sinh khi trường học mở lại

Bảo Châu |

Trong khi nước Mỹ vẫn đang tranh luận khi nào sẽ cho học sinh trở lại lớp học thì trường học ở nhiều nước trên thế giới đã bắt đầu mở cửa trở lại.

Tờ CNA ngày 14.5 đã nêu ra các biện pháp mà các trường học ở khắp nơi trên thế giới đã thực hiện nhằm bảo vệ trẻ em khi mở cửa trở lại.

Biện pháp giãn cách xã hội – hạn chế tiếp xúc

Đan Mạch mở lại các trường học và trung tâm giữ trẻ vào giữa tháng 4. Đội ngũ giáo viên được hướng dẫn để giữ khoảng cách tiếp xúc giữa các học sinh và cho các em vui chơi, hoạt động ngoài trời, viết phấn trên sân chơi thay vì bảng đen.

Ở Thụy Sĩ, trẻ em tại trường La Tour của Geneva phải thích nghi với các quy định mới: Các bậc cha mẹ sẽ thả con từ xa trước cổng trường, các lớp học duy trì một nửa sĩ số để giảm mật độ và các bàn học đặt cách xa nhau 2m.

Vách ngăn nhựa và khử trùng tay

Tại Hà Lan, trường Springplank ở thành phố Den Bosch đã lắp đặt các vách chắn bằng nhựa xung quanh bàn học sinh và đặt nước khử trùng ở cửa ra vào.

Trường học Ecole St-Gerard, ở vùng ngoại ô thành phố Montreal, tỉnh Quebec, Canada, đã mở cửa trở lại từ 11.5 và yêu cầu các nhân viên nhà trường đeo tấm chắn bảo hộ và sử dụng nước  khử trùng tay trong khi tiếp xúc với học sinh.

Sắp xếp các ca học so le

Các trường học ở tiểu bang New South Wales, Australia đã mở cửa trở lại vào 11.5 nhưng chỉ cho học sinh học một ngày một tuần trên cơ sở sắp xếp các ca so le nhau.

Tiểu bang Victoria của Australia sẽ tiếp tục giảng dạy trực tiếp từ ngày 27.5, sớm hơn dự kiến đối với các học sinh lớp lớn, tiếp sau là các học sinh nhỏ tuổi hơn sẽ đi học từ ngày 9.6.

Israel đã mở lại một số trường học trong tháng này, các học sinh phải đeo khẩu trang và khử trùng tay khi đến lớp. Tuy nhiên, ban đầu chỉ ba khối lớp đầu tiên của trường tiểu học và hai khối lớp cuối của trường trung học được đi học trở lại, các lớp học được cơ cấu lại chỉ với 15 học sinh để thực hiện giãn cách xã hội.

Trên khắp nước Pháp, các học sinh tiểu học đi học lại từ ngày 12.5 sau 2 tháng học tại nhà, phải  ngồi cách nhau ít nhất 1m trong các lớp học nhỏ và cố gắng lắng nghe giáo viên giảng bài qua lớp khẩu trang.

Xét nghiệm và kiểm tra nhiệt độ

Tại Cyprus, các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ sẽ kiểm tra các học sinh trước khi vào lớp học. Các học sinh trung học ở nước này đã được phép đi học lại bắt đầu từ ngày 11.5.

Tại Thượng Hải, các học sinh và giáo viên cũng được yêu cầu kiểm tra thân nhiệt ở cổng trường khi trường học mở cửa trở lại vào tuần trước sau ba tháng đóng cửa. Các bức tường dán rất nhiều áp phích hướng dẫn các biện pháp phòng chống COVID-19. Căng tin trường được giữ sạch sẽ với các bức tường kính phân chia giữa các bàn ăn.

Mặc dù có vẻ giống ở bệnh viện hơn là trường học, nhưng các học sinh Thượng Hải vẫn rất vui mừng khi được đi học trở lại sau 3 tháng ở nhà.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Bắc Kinh triển khai "vòng tay theo dõi nhiệt độ" tại trường học

Lê Thanh Hà |

Các trường học tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đã triển khai áp dụng "vòng tay theo dõi nhiệt độ" để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Nhật Bản ban hành hướng dẫn các trường học phòng dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Bộ Giáo dục Nhật Bản hôm 24.3 đã ban hành hướng dẫn để giảm nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2 tại các trường học trên khắp cả nước, dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào tháng 4.

Trung Quốc: Nhiều tỉnh thông báo thời điểm cho học sinh đi học trở lại

Lê Thanh Hà |

Nhiều tỉnh thành và khu vực tại Trung Quốc đã thông báo thời gian cho học sinh đi học trở lại, song song với việc áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn cho học sinh và nhân viên nhà trường.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Bắc Kinh triển khai "vòng tay theo dõi nhiệt độ" tại trường học

Lê Thanh Hà |

Các trường học tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đã triển khai áp dụng "vòng tay theo dõi nhiệt độ" để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Nhật Bản ban hành hướng dẫn các trường học phòng dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Bộ Giáo dục Nhật Bản hôm 24.3 đã ban hành hướng dẫn để giảm nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2 tại các trường học trên khắp cả nước, dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào tháng 4.

Trung Quốc: Nhiều tỉnh thông báo thời điểm cho học sinh đi học trở lại

Lê Thanh Hà |

Nhiều tỉnh thành và khu vực tại Trung Quốc đã thông báo thời gian cho học sinh đi học trở lại, song song với việc áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn cho học sinh và nhân viên nhà trường.