Các nước nghèo từ chối hơn 100 triệu liều vaccine COVID-19

Hải Anh |

Tháng 12.2021, các nước nghèo từ chối hơn 100 triệu liều vaccine COVID-19 do chương trình toàn cầu COVAX phân phối, chủ yếu là do vaccine sắp hết hạn.

Thông tin do một quan chức UNICEF cung cấp ngày 13.1, Reuters đưa tin. Con số khổng lồ này cho thấy những trở ngại của nỗ lực tiêm chủng trên toàn cầu dù nguồn cung vaccine COVID-19 ngày càng tăng và COVAX đang tiến tới gần hơn việc cung cấp 1 tỉ liều vaccine cho gần 150 quốc gia.

"Hơn 100 triệu liều đã bị từ chối chỉ trong tháng 12" - bà Etleva Kadilli, Giám đốc Bộ phận Cung ứng của UNICEF thông tin với các nhà lập pháp tại Nghị viện Châu Âu. Bà cho biết, nguyên nhân chính từ chối vaccine là do vaccine còn hạn sử dụng ngắn.

Giám đốc Bộ phận Cung ứng của UNICEF nói thêm, các quốc gia nghèo hơn cũng buộc phải trì hoãn tiếp nhận vaccine khi không đủ phương tiện bảo quản, trong đó có việc thiếu tủ lạnh bảo quản vaccine. Nhiều quốc gia cũng đối mặt với tình trạng do dự vaccine ở mức độ cao và có hệ thống y tế bị quá tải.

Ngoài ra, vaccine COVID-19 cũng đang được lưu trong kho để chờ sử dụng ở nhiều quốc gia nghèo.

Theo tổ chức từ thiện CARE, dữ liệu của UNICEF về nguồn cung cấp và sử dụng vaccine đã giao cho thấy, 681 triệu liều đã được vận chuyển đang được lưu trữ ở khoảng 90 quốc gia nghèo hơn. Hơn 30 quốc gia nghèo hơn, bao gồm các quốc gia lớn như Cộng hòa Dân chủ Congo và Nigeria, dùng chưa tới một nửa số lượng vaccine đã tiếp nhận.

Người phát ngôn của liên minh vaccine GAVI, đơn vị đồng quản lý COVAX, cho hay, lượng dự trữ cao là do lượng cung ứng tăng đột biến trong quý trước, đặc biệt là vào tháng 12. GAVI nhấn mạnh, hầu hết vaccine do COVAX vận chuyển gần đây đều có thời hạn sử dụng lâu và do đó không có khả năng bị lãng phí.

Đến nay, sáng kiến COVAX, do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đồng lãnh đạo, đã chuyển giao 987 triệu liều vaccine COVID-19 cho 144 quốc gia, theo dữ liệu từ GAVI.

COVAX là nhà cung cấp vaccine chính cho hàng chục quốc gia nghèo hơn, nhưng không phải là nhà cung cấp duy nhất. Một số quốc gia tự mua vaccine hoặc sử dụng các chương trình mua vaccine khác trong khu vực.

Tới tháng 1.2022, 67% dân số ở các quốc gia giàu hơn đã được tiêm chủng đầy đủ, trong khi chỉ 8% ở các quốc gia nghèo hơn được tiêm liều đầu tiên, số liệu của WHO chỉ ra. Nguồn cung tăng khiến nhiều nước tiếp nhận chưa kịp chuẩn bị.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Vaccine tăng cường dạng hít của Trung Quốc tạo kháng thể gấp 11 lần

Ngọc Vân |

Vaccine tăng cường dạng hít của CanSino Trung Quốc tạo kháng thể gấp 7-11 lần so với vaccine mũi ba của Sinovac.

EU cảnh báo tác hại tiêm vaccine tăng cường thường xuyên

Song Minh |

EU cảnh báo tiêm quá nhiều mũi vaccine tăng cường chống COVID-19 có thể gây tổn hại hệ miễn dịch.

Chuyên gia WHO chỉ trích tiêm nhắc lại mũi vaccine tăng cường

Khánh Minh |

Cơ quan tư vấn vaccine của WHO bày tỏ lo ngại về việc sử dụng vaccine COVID-19 hiện tại làm vaccine tăng cường.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: Khi chúng tôi biểu diễn, xe cấp cứu luôn đứng ngoài

Phúc Du |

Trao đổi với Lao Động, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp nói về sự nguy hiểm nghề xiếc và cả việc xét tặng danh hiệu. Nếu có cơ hội cả hai vẫn xin xét duyệt danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân trong đợt tiếp theo.

Kiểm tra nồng độ cồn diện rộng, cảnh sát giao thông làm việc xuyên trưa

Vương Trần |

Hà Nội - Công an TP.Hà Nội đang tăng cường các chốt kiểm tra diện rộng, kiên quyết xử phạt nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trong đó có vi phạm nồng độ cồn, ma tuý...

Lý do khiến chứng chỉ ngoại ngữ của Việt Nam thất thế trên sân nhà

KHÁNH AN |

Dù VSTEP có lệ phí thi rẻ, được nhiều trường dùng để tuyển sinh và xét tốt nghiệp, song chứng chỉ này vẫn đang thất thế trên sân nhà.

Xét xử sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Yêu cầu cựu Chủ tịch Cần Thơ có mặt

Anh Tú |

TPHCM - Trong diễn biến phiên tòa vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 33 tỉ đồng, sáng 9.2, HĐXX yêu cầu nguyên Chủ tịch Cần Thơ - Võ Thành Thống phải có mặt để làm rõ liên quan đến sai phạm của 2 cựu giám đốc Sở Y tế.

Cô đồng bổ cau "đúng nhận sai cãi" có thể đối diện mức phạt nào?

Nhóm PV |

Chuyên gia pháp lý đã đưa ra phân tích những vấn đề mà cô đồng T.H. có thể bị cơ quan chức năng xử lý khi bổ cau xem bói với câu nói xôn xao "đúng nhận sai cãi".

Vaccine tăng cường dạng hít của Trung Quốc tạo kháng thể gấp 11 lần

Ngọc Vân |

Vaccine tăng cường dạng hít của CanSino Trung Quốc tạo kháng thể gấp 7-11 lần so với vaccine mũi ba của Sinovac.

EU cảnh báo tác hại tiêm vaccine tăng cường thường xuyên

Song Minh |

EU cảnh báo tiêm quá nhiều mũi vaccine tăng cường chống COVID-19 có thể gây tổn hại hệ miễn dịch.

Chuyên gia WHO chỉ trích tiêm nhắc lại mũi vaccine tăng cường

Khánh Minh |

Cơ quan tư vấn vaccine của WHO bày tỏ lo ngại về việc sử dụng vaccine COVID-19 hiện tại làm vaccine tăng cường.