Các nước mạnh tay xử tặng quà đắt tiền ngày lễ, tết như thế nào?

D.H (T/H) |

Tại một số nước Châu Á, các quy định cấm tặng quà nhiều giá trị vào dịp lễ tết đã được áp dụng nghiêm túc và làm thay đổi kiểu hối lộ trá hình, làm xã hội trong sạch hơn.  

Trung Quốc: Biếu quà bị khép tội tham nhũng

Tân Hoa xã đưa tin 6.187 quan chức Trung Quốc bị trừng phạt hồi tháng 9.2017 vì vi phạm quy tắc chống lãng phí đã được Trung Quốc ban hành từ cuối năm 2012. Theo Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc, những quan chức này có dính líu đến 4.506 vụ bê bối. 

Tội phổ biến nhất là trao tặng các khoản trợ cấp hoặc tiền thưởng trái phép, tiếp theo là tặng hoặc nhận quà tặng, và sử dụng phương tiện công cộng sai mục đích.

Kể từ sau khi luật chống tham nhũng cấm hình thức tặng quà bằng tiền mặt, người ta tìm cách “thay đổi” bằng những giỏ quà. Ngoài ra, một số cửa hàng còn lách luật nhằm giúp đỡ các khách hàng lấy lòng đối tác là các quan chức bằng nhiều cách như một số tiệm trang sức bắt tay cùng các xưởng bánh để làm ra những chiếc bánh mà bên trong là các miếng vàng.

Hàn Quốc: 3 năm tù nếu nhận quà to

Hàn Quốc đã ban hành một đạo luật chống tham nhũng rất nghiêm khắc được áp dụng từ tháng 9.2016. 

Nội dung luật quy định cụ thể món quà không thể quá 45 USD, các khoản đóng góp không được vượt 90 USD... Nếu vi phạm sẽ phải đối mặt với mức phạt 3 năm tù giam cùng nộp phạt hàng nghìn USD.

Đạo luật được ban hành nhằm loại bỏ tận gốc tình trạng hối lộ và tham nhũng. Đối tượng áp dụng không chỉ là quan chức và nghị sĩ mà còn được mở rộng với cả nhân viên công ty nhà nước, giáo viên và nhà báo. 

Thái Lan: Phạt 5 năm tù 

Trong một bài báo đăng trên Bangkok Post ngày 4.1 vừa qua, cây bút kinh tế Wichit Chantanusornsiri viết rằng, nhờ có chính sách "không quà cáp" - một chỉ thị hướng dẫn quan chức nhà nước không được nhận hoặc tặng quà đắt tiền - mà hầu hết quan chức ăn mừng năm mới "trong một không khí khác".

Không giống như những năm về trước, khi những người hoạt động trong lĩnh vực tư nhân tranh nhau đến các cơ quan nhà nước để có cơ hội tặng quà có giá trị cho quan chức, không khí năm mới năm nay có vẻ yên tĩnh hơn. Hầu hết các cơ quan đều chấp hành chính sách "không quà cáp".

Dự luật nghiêm khắc này không chỉ cấm quan chức mà cả những người thân trong gia đình, từ bố mẹ, con cái, đến anh chị em, thậm chí cả con dâu hoặc con rể, nhận quà tặng hoặc bất kỳ hình thức tương tự nào, như phiếu mua hàng đặc biệt… Cho dù đối tượng tặng quà là ai, từ bạn bè lâu năm cho đến họ hàng, cũng không là ngoại lệ.

D.H (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng nghiêm cấm việc “tranh thủ” biếu quà lãnh đạo dịp Tết

THUỲ TRANG |

Dịp Tết Nguyên đán 2018, Đà Nẵng chỉ đạo không tổ chức đón tiếp khách tại trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền, không tổ chức đi thăm, chúc Tết các địa phương, đơn vị; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên “tranh thủ” cấp dưới với mọi hình thức.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cấm cán bộ ngành Công Thương biếu quà cấp trên

Cường Ngô |

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh quán triệt các đơn vị ngành Công Thương không tổ chức đi thăm, chúc Tết địa phương, không tặng quà Tết cho cấp trên.

Làm thế nào để những điều cấm của Thủ tướng đi vào cuộc sống?

Thủy Lâm |

Vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu tất cả hệ thống hành chính không chúc tết lãnh đạo, không biếu xén, không phong bao, phong bì.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng nghiêm cấm việc “tranh thủ” biếu quà lãnh đạo dịp Tết

THUỲ TRANG |

Dịp Tết Nguyên đán 2018, Đà Nẵng chỉ đạo không tổ chức đón tiếp khách tại trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền, không tổ chức đi thăm, chúc Tết các địa phương, đơn vị; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên “tranh thủ” cấp dưới với mọi hình thức.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cấm cán bộ ngành Công Thương biếu quà cấp trên

Cường Ngô |

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh quán triệt các đơn vị ngành Công Thương không tổ chức đi thăm, chúc Tết địa phương, không tặng quà Tết cho cấp trên.

Làm thế nào để những điều cấm của Thủ tướng đi vào cuộc sống?

Thủy Lâm |

Vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu tất cả hệ thống hành chính không chúc tết lãnh đạo, không biếu xén, không phong bao, phong bì.