Các nước giàu đang trữ vaccine COVID-19 nhiều tới mức nào?

Thanh Hà |

Các quốc gia giàu có đang dự trữ nhiều hơn 1 tỉ liều vaccine COVID-19 so với nhu cầu của họ, trong khi các quốc gia nghèo hơn phải chia sẻ nguồn cung còn lại trong nỗ lực chống đại dịch COVID-19.

Thông tin nêu trong một báo cáo của nhóm vận động chống đói nghèo ONE Campaign được Reuters công bố vào thứ Sáu (19.2).

Trong phân tích về các hợp đồng cung cấp vaccine COVID-19 hiện tại, ONE Campaign cho biết, các quốc gia giàu có, ví dụ như Mỹ và Anh, nên chia sẻ liều lượng vaccine những nước này còn dư để tăng cường phản ứng toàn cầu chống đại dịch COVID-19.

Nhóm vận động chuyên tổ chức các chiến dịch chống đói nghèo và các bệnh có thể phòng ngừa chỉ ra, nếu không làm như vậy, hàng tỉ người trên thế giới sẽ không được trang bị bảo vệ thiết yếu khỏi virus SARS-CoV-2 và có khả năng kéo dài đại dịch COVID-19.

Báo cáo của ONE Campaign đã xem xét cụ thể các hợp đồng với 5 nhà sản xuất vaccine COVID-19 hàng đầu gồm: Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca, Johnson & Johnson và Novavax.

Nhóm vận động phát hiện ra, tới nay, Mỹ, Liên minh Châu Âu, Anh, Australia, Canada và Nhật Bản đã đảm bảo hơn 3 tỉ liều vaccine COVID-19, nhiều hơn 1 tỉ liều so với mức 2,06 tỉ liều cần có để cung cấp cho toàn bộ dân số của những nước này mỗi người 2 liều vaccine.

Jenny Ottenhoff, Giám đốc cấp cao về chính sách của ONE Campaign cho biết: “Sự dư thừa khổng lồ này là biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc vaccine". Bà cho rằng, cần phải có một sự điều chỉnh lớn nếu muốn bảo vệ hàng tỉ người trên thế giới khỏi đại dịch COVID-19.

Hôm 18.2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi các quốc gia có vaccine không đơn phương chia sẻ mà hãy quyên góp cho chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX để đảm bảo công bằng.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

WHO kêu gọi tặng vaccine COVID-19 cho COVAX để phân phối công bằng

Khánh Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi các quốc gia sản xuất vaccine COVID-19 không đơn phương phân phối mà hãy tặng cho chương trình COVAX toàn cầu để đảm bảo công bằng.

Pfizer-BioNTech thử nghiệm vaccine COVID-19 ở phụ nữ mang thai

Bảo Châu |

Pfizer và BioNTech bắt đầu tiến hành thử nghiệm vaccine COVID-19 trên phụ nữ mang thai khỏe mạnh.

Lầu Năm Góc: Khoảng 1/3 số quân nhân Mỹ từ chối tiêm vaccine COVID-19

Hải Anh |

Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết, khoảng 1/3 số quân nhân Mỹ từ chối tiêm vaccine COVID-19 bất chấp lây nhiễm đáng lo ngại trong lực lượng.

Giá cam sành vẫn thấp kỷ lục, nông dân chịu lỗ bán trái để cứu cây

Hoàng Lộc |

Trong 2 ngày qua, sức mua cam sành tại Vĩnh Long bắt đầu có dấu hiệu tăng trở lại nhưng giá vẫn còn rất thấp, chỉ dao động từ 1.500 - 5.500 đồng/kg.

Quảng Ninh xây dựng bệnh viện tầm cỡ khu vực bên bờ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Một bệnh viện hiện đại, tầm cỡ khu vực vừa nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, vừa phục vụ cho phát triển du lịch dự kiến sẽ được tỉnh Quảng Ninh đầu tư xây dựng trên khu đất “vàng” bên bờ vịnh Hạ Long.

Chật vật gửi xe khi đi viện, loay hoay tìm lời giải

Nhóm PV |

Vỉa hè chật kín xe máy, ô tô, người dân loay hoay tìm chỗ gửi xe, đỗ xe là những hình ảnh không còn quá xa lạ trước nhiều cổng bệnh viện lớn tại Hà Nội. Kể cả mới đầu sáng sớm hay buổi chiều muộn, các bãi đỗ xe tại bệnh viện thường xuyên trong tình trạng quá tải, khiến người dân đi khám bệnh đã mệt mỏi, nay lại phải đèo bòng thêm 1 nỗi trăn trở mang tên - tìm chỗ gửi xe.

Người cựu chiến binh hết mình với công tác tri ân đồng đội sau cuộc chiến chính nghĩa năm 1979

An Trịnh |

Cao Bằng - Bước ra từ cuộc chiến chính nghĩa bảo vệ Tổ quốc, với thương tích trên cơ thể, cựu binh Lê Thanh Triều vẫn miệt mài với những hoạt động tri ân nghĩa tình.

Khởi tố 14 người thuộc Chi cục đăng kiểm đường thuỷ ở TPHCM, Vũng Tàu

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Sáng ngày 17.2, Công an TPHCM đã tổ chức họp báo, cung cấp thêm một số thông tin mới nhất liên quan đến các trung tâm đăng kiểm có xảy ra sai phạm trong thời gian vừa qua trên địa bàn TPHCM và các tỉnh.

WHO kêu gọi tặng vaccine COVID-19 cho COVAX để phân phối công bằng

Khánh Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi các quốc gia sản xuất vaccine COVID-19 không đơn phương phân phối mà hãy tặng cho chương trình COVAX toàn cầu để đảm bảo công bằng.

Pfizer-BioNTech thử nghiệm vaccine COVID-19 ở phụ nữ mang thai

Bảo Châu |

Pfizer và BioNTech bắt đầu tiến hành thử nghiệm vaccine COVID-19 trên phụ nữ mang thai khỏe mạnh.

Lầu Năm Góc: Khoảng 1/3 số quân nhân Mỹ từ chối tiêm vaccine COVID-19

Hải Anh |

Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết, khoảng 1/3 số quân nhân Mỹ từ chối tiêm vaccine COVID-19 bất chấp lây nhiễm đáng lo ngại trong lực lượng.