Các nước Châu Á - Thái Bình Dương mở cửa biên giới có chọn lọc

Nguyễn Hạnh |

Nhiều quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương - vốn có một số quy tắc kiểm soát biên giới và kiểm dịch nghiêm ngặt nhất thế giới trong thời kỳ đại dịch - đang bắt đầu mở cửa có chọn lọc đối với du khách quốc tế, theo Reuters.

Thái Lan

Thái Lan ngày 1.11 đã mở cửa cho khách du lịch được tiêm phòng đầy đủ từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ (bao gồm Mỹ, Trung Quốc, một số quốc gia Châu Âu,...), sau một thử nghiệm không có kiểm dịch trên đảo Phuket.

Theo quy định mới, du khách phải xét nghiệm COVID-19 khi đến. Nếu âm tính thì được tự do đi lại vào ngày hôm sau.

Hôm 1.11, hơn 1.000 du khách nước ngoài đã đến Bangkok. Đây là làn sóng du khách đầu tiên đến thủ đô của Thái Lan trong 18 tháng.

Singapore

Hồi tháng 9, Singapore bắt đầu mở cửa lại biên giới cho người nước ngoài đã tiêm vaccine đến từ khoảng 1 chục quốc gia, bao gồm Đức, Canada, Pháp, Anh, Hàn Quốc, Mỹ,...

Ngoài ra, du khách phải có kết quả xét nghiệm âm tính. Lượt đến từ tất cả các quốc gia cộng lại được giới hạn ở mức 4.000 một ngày.

Australia

Australia ngày 1.11 đã nới lỏng các hạn chế biên giới quốc tế, cho phép công dân và thường trú nhân đã được tiêm phòng đầy đủ đi lại tự do.

Sau hơn 18 tháng không được rời khỏi hoặc trở về đất nước, hàng triệu người Australia giờ đây được tự do đi lại mà không cần giấy phép hay kiểm dịch khi đến nước này.

Nước này cũng đang đặt ra kế hoạch mở cửa cho cả khách du lịch và người lao động quốc tế.

Lưu ý, một số bang của Australia vẫn có các yêu cầu về kiểm dịch.

Fiji

Fiji ngày 1.12 sẽ mở cửa đón khách du lịch đã được tiêm chủng đầy đủ từ một số quốc gia, bao gồm Australia, New Zealand và Mỹ, những người đã xác nhận đặt phòng ba đêm tại các khu nghỉ dưỡng đã được phê duyệt.

Khách bắt buộc phải xét nghiệm COVID-19 tại khu nghỉ dưỡng trong 48 giờ sau khi đến.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Châu Á - Thái Bình Dương bắt đầu "sống chung" với COVID-19

Thanh Hà |

Từ Australia đến Hàn Quốc và trên khắp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, những thành trì "zero COVID" cuối cùng đang nới lỏng các biện pháp hạn chế và mở cửa biên giới để chung sống với COVID-19.

Du khách Việt tiêm đủ vaccine được vào Thái Lan không cần cách ly

Khánh Minh |

Thái Lan cho phép du khách Việt Nam đã tiêm chủng đầy đủ được nhập cảnh mà không cần cách ly từ ngày 1.11.

Việt Nam lọt top 5 nước tốt nhất để sinh sống và làm việc ở Châu Á - Thái Bình Dương

Song Minh |

Việt Nam đứng thứ 19 thế giới về nơi để sống và làm việc, top 5 nước tốt nhất để sinh sống và làm việc ở Châu Á - Thái Bình Dương, chuyên gia nước ngoài ở Việt Nam xếp thứ 2 thế giới về mức độ lạc quan - theo kết quả khảo sát Expat Explorer lần thứ 14.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Châu Á - Thái Bình Dương bắt đầu "sống chung" với COVID-19

Thanh Hà |

Từ Australia đến Hàn Quốc và trên khắp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, những thành trì "zero COVID" cuối cùng đang nới lỏng các biện pháp hạn chế và mở cửa biên giới để chung sống với COVID-19.

Du khách Việt tiêm đủ vaccine được vào Thái Lan không cần cách ly

Khánh Minh |

Thái Lan cho phép du khách Việt Nam đã tiêm chủng đầy đủ được nhập cảnh mà không cần cách ly từ ngày 1.11.

Việt Nam lọt top 5 nước tốt nhất để sinh sống và làm việc ở Châu Á - Thái Bình Dương

Song Minh |

Việt Nam đứng thứ 19 thế giới về nơi để sống và làm việc, top 5 nước tốt nhất để sinh sống và làm việc ở Châu Á - Thái Bình Dương, chuyên gia nước ngoài ở Việt Nam xếp thứ 2 thế giới về mức độ lạc quan - theo kết quả khảo sát Expat Explorer lần thứ 14.