Các nước cảnh báo khẩn cấp về siêu bão Mawar

Quý An (theo Xinhua) |

Siêu bão Mawar đang rất dữ dội. Nhiều nước đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp về cơn bão này.

Theo Cơ quan khí tượng Philippines, tâm bão Mawar cách Luzon, hòn đảo lớn nhất và đông dân nhất Philippines, khoảng 800 km về phía Đông.

Các nhà dự báo thời tiết nhận định, bão Mawar nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào phía Bắc Philippines và sau đó tiếp tục di chuyển về phía Nhật Bản. Cơn bão có thể gây ra mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất và gió giật mạnh trong ngày 29.5.

Tại Nhật Bản, cơ quan chức năng cũng cảnh báo một cơn bão mạnh được dự báo sẽ tiếp cận tỉnh Okinawa (Nhật Bản) vào khoảng thứ tư tuần này. Nhiều chuyên gia đã cảnh báo về biển động, thủy triều cao, mưa gió dữ dội.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, siêu bão Mawar sẽ tiếp cận khu vực phía tây nam của Okinawa nếu tiếp tục đi theo quỹ đạo hiện tại theo hướng bắc từ phía đông của Philippines. Siêu bão Mawar đang di chuyển với tốc độ khoảng 10km/h.

Tốc độ gió của siêu bão Mawar đã tăng từ 162 km/h gần tâm bão (tối 28.5) lên tới 216 km/h, với áp suất khí quyển là 950 hectopascal tại tâm bão.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, siêu bão Mawar sẽ tiếp cận khu vực phía tây nam của Okinawa. Ảnh: PAGASA
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, siêu bão Mawar sẽ tiếp cận khu vực phía tây nam của Okinawa. Ảnh: PAGASA

Từ thứ tư tuần này, các chuyên gia khí tượng dự báo siêu bão Mawar sẽ rất mạnh với vùng bão trải rộng trong bán kính 220 km về phía đông bắc từ tâm và bán kính 150 km về phía tây nam. Siêu bão Mawar dự kiến ​​sẽ tiếp cận quần đảo Sakishima ngoài khơi đảo chính Okinawa.

JMA cũng cảnh báo, các điều kiện khắc nghiệt mà siêu bão Mawar có thể mang lại sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian dài. Áp suất cao của bão có thể làm mất ổn định các điều kiện khí quyển trên khắp Nhật Bản.

Mức sóng dâng cao có thể đạt tới 5 mét trên đảo chính Okinawa và cao tới 7 mét gần quần đảo Sakishima.

Mưa lớn dự kiến sẽ làm ngập cả miền đông và miền tây Nhật Bản trong những ngày tới.

Người dân Nhật Bản được khuyến nghị tiếp tục cảnh giác với sạt lở đất và lũ lụt cho ở vùng trũng thấp. Mực nước sông dâng cao có thể dẫn tới vỡ đê, trong khi rủi ro bị sét đánh cũng có khả năng xảy ra.

Cơ quan Khí tượng thủy văn Việt Nam cũng dự báo siêu bão Mawar sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc, hướng tới khu vực phía bắc đảo Luzon.

Cơ quan Khí tượng thủy văn Việt Nam đang theo dõi sát diễn biến siêu bão Mawar - cơn bão mạnh nhất từ đầu năm đến nay.

Siêu bão Mawar sẽ suy yếu dần trong 5 ngày tới

Siêu bão Mawar được dự báo sẽ "suy yếu dần trong 5 ngày tới" - theo cập nhật mới nhất từ Cơ quan Dịch vụ Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) ngày 29.5.

Siêu bão Mawar đã duy trì cường độ mạnh trong hơn 60 giờ vào tuần trước khiến các nhà khoa học gọi nó là "quái thú", hiện đã dần bắt đầu suy yếu khi tiến gần đến Philippines.

Siêu bão Mawar tương đương với bão cấp 5, trong khi tốc độ hiện tại của cơn bão được xếp vào cấp 4.

Cơ quan thời tiết Philippines dự đoán cơn bão sẽ giảm cường độ hơn nữa khi nó đi vào vùng biển Nhật Bản. Phía bắc đảo Luzon dự kiến sẽ hứng chịu mưa, lũ lụt, sạt lở đất và gió mạnh.

Một số khu vực của quốc đảo này cũng dự kiến ​​sẽ có lượng mưa khoảng 10,16 cm vào ngày 29 hoặc 30.5.

“Trong những điều kiện này, lũ lụt và sạt lở đất do mưa có khả năng xảy ra” – PAGASA cập nhật thông tin.

Siêu bão Mawar hiện có sức gió duy trì tối đa là 155 kmh ở gần tâm và gió giật lên tới 190 km/h, giảm đáng kể so với cường độ của chính nó vào tuần trước.

Siêu bão Mawar, hiện có tên địa phương là Betty, được dự báo sẽ "suy yếu dần trong 5 ngày tới", theo cập nhật mới nhất từ Cơ quan Dịch vụ Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) hôm nay.

Trước khi đổ bộ vào Philippines, bão Mawar là cơn bão mạnh nhất trong 20 năm đổ bộ vào đảo Guam, làm hư hỏng nhiều xe ôtô, nhà cửa và hệ thống điện.

Quý An (theo Xinhua)
TIN LIÊN QUAN

Dự báo mới nhất về đường đi của siêu bão Mawar

MINH HÀ |

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp thuộc Hải quân Mỹ, bão Mawar đang di chuyển theo hướng Tây qua Thái Bình Dương hướng về Philippines với sức gió tối đa khoảng 200km/h.

Tin sáng: Siêu bão Mawar mạnh kỉ lục tiến sát đất liền

Nhóm PV |

Tin sáng ngày 29.5: Siêu bão Mawar mạnh kỉ lục tiến sát đất liền; Lý do cột mốc số 0 nổi tiếng ở Hà Giang bị nhổ bỏ; Công an Thái Bình vào TPHCM phá đường dây làm giả đủ loại bằng cấp;...

Thời tiết, đường đi, vùng ảnh hưởng của siêu bão Mawar

Song Minh |

Siêu bão Mawar tiếp tục suy yếu trên biển Philippines vào tối 28.5, nhưng cơ quan thời tiết cảnh báo vùng ảnh hưởng của bão sẽ bao phủ khu vực rộng lớn hơn.

Đưa bác sĩ tuyến huyện về xã như chiếc áo bị rách, lấy chỗ này vá chỗ khác

NHÓM PV |

Nói về việc đưa bác sĩ tuyến huyện về xã khám bệnh, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho rằng điều này giống như một chiếc áo bị rách, thay vì lấy vải để vá lại thì chúng ta lại đang khoét một lỗ khác để đắp lên.

Cuộc gọi, tin nhắn rác ngày càng nguy hiểm khi có thông tin cá nhân

Anh Vũ |

Tình trạng cuộc gọi, tin nhắn rác mời chào hay lừa đảo đang ngày càng biến tướng khi kẻ xấu có thông tin cá nhân của người dùng di động.

Ánh Viên gửi lời động viên đến kình ngư trẻ Nguyễn Thuý Hiền

NGUYỄN ĐĂNG |

Vận động viên giàu thành tích nhất của Thể thao Việt Nam tại SEA Games Nguyễn Thị Ánh Viên mong đàn em Nguyễn Thuý Hiền sẽ không chịu nhiều áp lực, thoải mái thi đấu khi sự nghiệp còn rất dài.

Trưởng đoàn U22 Indonesia canh thang máy cả đêm trước trận gặp U22 Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Ông Sumardji, trưởng đoàn U22 Indonesia tại SEA Games 32 đã tiết lộ những thông tin thú vị, trong đó ông nhấn mạnh bản thân sợ nhất gặp U22 Việt Nam ở bán kết.

Bạc Liêu vận động mỗi hộ dân trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy 4kg

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều ban hành Công văn 1790 yêu cầu vận động mỗi hộ gia đình tự trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy trong năm 2023. Tỉnh này có trên 226.800 hộ, trong đó có 41.000 hộ vừa thoát nghèo. Nếu trang bị tất cả cần đến gần 80 tỉ đồng để mua bình chữa cháy.

Dự báo mới nhất về đường đi của siêu bão Mawar

MINH HÀ |

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp thuộc Hải quân Mỹ, bão Mawar đang di chuyển theo hướng Tây qua Thái Bình Dương hướng về Philippines với sức gió tối đa khoảng 200km/h.

Tin sáng: Siêu bão Mawar mạnh kỉ lục tiến sát đất liền

Nhóm PV |

Tin sáng ngày 29.5: Siêu bão Mawar mạnh kỉ lục tiến sát đất liền; Lý do cột mốc số 0 nổi tiếng ở Hà Giang bị nhổ bỏ; Công an Thái Bình vào TPHCM phá đường dây làm giả đủ loại bằng cấp;...

Thời tiết, đường đi, vùng ảnh hưởng của siêu bão Mawar

Song Minh |

Siêu bão Mawar tiếp tục suy yếu trên biển Philippines vào tối 28.5, nhưng cơ quan thời tiết cảnh báo vùng ảnh hưởng của bão sẽ bao phủ khu vực rộng lớn hơn.