Các nhà ngoại giao Nga bị trục xuất bịn rịn rời Đại sứ quán ở London

Thanh Hà |

Cuộc điều tra vụ đầu độc cựu điệp viên Nga bị đầu độc ở Anh là cuộc điều tra lớn, phức tạp nhất với lực lượng chống khủng bố Anh. Ngoài ra, các nhà ngoại giao Nga bị trục xuất đã rời khỏi Đại sứ quán nước này ở London, Anh hôm 20.3.

Cảnh sát điều tra Anh đang kiểm tra các cảnh quay camera an ninh dài 4.000 giờ, AFP dẫn thông tin từ người đứng đầu lực lượng chống khủng bố Anh Neil Basu. Đây là một trong những cuộc điều tra phức tạp nhất và lớn nhất từng được lực lượng chống khủng bố của Anh thực hiện.

Được biết, khoảng 250 thám tử đang kiểm tra 400 lời khai của các nhân chứng và gần 800 đồ vật đã bị thu giữ.

Ngày 20.3, các nhà ngoại giao Nga bị trục xuất và gia đình lên đường về nước. Ảnh: AFP.
Ngày 20.3, các nhà ngoại giao Nga bị trục xuất và gia đình lên đường về nước. Ảnh: AFP.

Cũng liên quan tới diễn biến vụ việc, video do hãng tin RT công bố cho thấy đoàn xe khoảng 10 chiếc chở các nhà ngoại giao rời Đại sứ quán của Nga tại London. Theo AFP, nhiều người bịn rịn ôm tạm biệt bên ngoài Đại sứ quán trước khi lên xe về nước.

Một máy bay Il-96 của Nga đã tới Anh để đưa toàn bộ các nhân viên ngoại giao bị trục xuất về nước. Máy bay cất cánh từ sân bay London Stansted vào khoảng 16h ngày 20.3, chở 30 nhà ngoại giao và gia đình họ, tổng số khoảng 80 người.

Vụ tấn công vũ khí hóa học lần đầu tiên ở Châu Âu kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2 đã khiến mối quan hệ giữa Mátxcơva và London rơi vào khủng hoảng.

Vẫy chào từ trên ô tô. Ảnh: AFP
Vẫy chào từ trên ô tô. Ảnh: AFP

London cho biết, cựu điệp viên 2 mang Sergei Skripal bị đầu độc bằng chất độc thần kinh A-234 (hay Novichok) có nguồn gốc từ Nga. Anh cáo buộc chỉ có Nga có khả năng, động cơ và ý định bị tấn công, sử dụng chất độc thần kinh Novichok được Liên Xô phát triển. Nga bác bỏ mọi sự liên quan.

Đáp lại động thái London trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga và yêu cầu rời nước này vào hạn chót là 20.3, Bộ Ngoại giao Nga hôm 17.3 ra tuyên bố coi 23 nhân viên Đại sứ quán Anh tại Mátxcơva là những nhân vật không được hoan nghênh, đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở St Peterburg và dừng hoạt động của Hội đồng Anh.

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP

Thêm vào đó, hôm 18.3, Hội đồng Châu Âu ra tuyên bố ủng hộ Anh về khả năng rất có thể Nga chịu trách nhiệm về vụ đầu độc Skripal và con gái hôm 4.3. Hội đồng cho biết bị "sốc" về vụ đầu độc và kêu gọi Mátxcơva nhanh chóng giải quyết.

Phía Nga bác bỏ, gọi phán quyết của Liên minh Châu Âu về vụ Sergei Skripal là "vội vã, suy đoán và không có bằng chứng", đồng thời nhấn mạnh Nga không lưu trữ chất độc Novichok.

Đoàn xe chở các nhà ngoại giao Nga rời Đại sứ quán. Nguồn: RT.
Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ "hùa" theo Anh định trục xuất nhân viên ngoại giao Nga vì vụ điệp viên

Vân Anh |

Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đưa ra một loạt lựa chọn để Tổng thống Donald Trump quyết định nếu muốn áp dụng trừng phạt với Nga sau nghi án hạ độc cựu điệp viên trên đất Anh.

Thụy Điển giận dữ triệu Đại sứ Nga về vụ hạ độc cựu điệp viên

Song Minh |

Bộ Ngoại giao Thụy Điển triệu tập Đại sứ Nga vào ngày 20.3 về tuyên bố "không thể chấp nhận" của Nga cho rằng Thụy Điển có thể là nguồn gốc của chất độc thần kinh được sử dụng trong vụ tấn công cựu điệp viên Sergey Skirpal tại Anh.

Đến lượt cả EU "phản ứng mạnh" với Nga vụ hạ độc điệp viên

Vân Anh |

Nga tuyên bố phật ý vì phán quyết vội vàng, suy diễn và thiếu bằng chứng của EU về vụ hạ độc cựu điệp viên Sergey Skripal, đồng thời khẳng định nước này không có chất độc thần kinh Novichok.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Mỹ "hùa" theo Anh định trục xuất nhân viên ngoại giao Nga vì vụ điệp viên

Vân Anh |

Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đưa ra một loạt lựa chọn để Tổng thống Donald Trump quyết định nếu muốn áp dụng trừng phạt với Nga sau nghi án hạ độc cựu điệp viên trên đất Anh.

Thụy Điển giận dữ triệu Đại sứ Nga về vụ hạ độc cựu điệp viên

Song Minh |

Bộ Ngoại giao Thụy Điển triệu tập Đại sứ Nga vào ngày 20.3 về tuyên bố "không thể chấp nhận" của Nga cho rằng Thụy Điển có thể là nguồn gốc của chất độc thần kinh được sử dụng trong vụ tấn công cựu điệp viên Sergey Skirpal tại Anh.

Đến lượt cả EU "phản ứng mạnh" với Nga vụ hạ độc điệp viên

Vân Anh |

Nga tuyên bố phật ý vì phán quyết vội vàng, suy diễn và thiếu bằng chứng của EU về vụ hạ độc cựu điệp viên Sergey Skripal, đồng thời khẳng định nước này không có chất độc thần kinh Novichok.